10 sĩ quan QĐND Việt Nam sẽ lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hoà bình

Vương Trần |

10 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, Cộng hoà Trung Phi và Nam Sudan.

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức trao quyết định của Chủ tịch Nước và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan vào chiều 18.8, tại Hà Nội.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc chủ trì trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ. Ảnh BQP
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ. Ảnh BQP

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu các sĩ quan được cử đi làm nhiệm GGHB Liên Hợp Quốc cần quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống COVID-19 của Liên Hợp Quốc, của Phái bộ và nước sở tại; thường xuyên cập nhật tình hình an ninh, an toàn, dịch bệnh tại địa bàn về Cục GGHB Việt Nam;

Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống COVID-19 trong Tổ Công tác với các đồng chí triển khai tiếp theo; nhanh chóng hòa nhập, thích ứng với công việc, có hành vi ứng xử văn minh, chuẩn mực, phát huy tinh thần hữu nghị, đoàn kết quốc tế và chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy được năng lực của sĩ quan Việt Nam, như khả năng làm chủ ngôn ngữ, công tác tổ chức, xử lý tình huống, tính chuyên nghiệp cao trong công việc.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước và tặng hoa chúc mừng các sĩ quan đi làm nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc tại tại Trụ sở Liên hợp quốc, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Ảnh BQP
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch Nước và tặng hoa chúc mừng các sĩ quan đi làm nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc tại tại Trụ sở Liên Hợp quốc, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Ảnh BQP

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng yêu cầu các sĩ quan đi làm nhiệm GGHB Liên Hợp Quốc cần tăng cường nghiên cứu tình hình địa bàn, không ngừng nâng cao khả năng phân tích, dự báo, chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất những vấn đề liên quan đến GGHB Liên Hợp Quốc; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền với vai trò là sứ giả của Bộ Quốc phòng, luôn cẩn trọng trong lời nói và hành động, giữ gìn và xây dựng vị thế, hình ảnh của người cán bộ, sỹ quan QĐND Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế...

Thay mặt các sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Lưu Đình Hiến, Tổ trưởng Tổ công tác, Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi bày tỏ niềm vinh dự và tự hào được lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch Nước và giao nhiệm vụ trước khi lên đường làm nhiệm vụ; khẳng định sẽ luôn phấn đấu, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng và Liên Hợp Quốc giao, giữ gìn và nêu cao hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Theo Quyết định của Chủ tịch Nước, 10 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ lên đường làm nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc đợt này gồm:

- Trung tá Lưu Đình Hiến, Sĩ quan Tham mưu Tác chiến;

- Trung tá Hồ Trường Nguyên, Sĩ quan Trang bị;

- Trung tá Nguyễn Duy Quảng, Sĩ quan Điều phối hoạt động quân sự giữa Phái bộ Cộng hoà Trung Phi và Chính phủ Cộng hòa Trung Phi;

- Trung tá Nguyễn Văn Hằng, Sĩ quan Tham mưu Phân tích thông tin tình báo;

- Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Sĩ quan Tham mưu  Huấn luyện;

- Thượng úy Ngô Xuân Tùng, Quan sát viên quân sự;

- Trung tá Trần Văn Giang, Quan sát viên quân sự;

- Đại úy Ngô Quốc Cường, Quan sát viên quân sự;

- Thượng úy Nguyễn Thanh Hải, Quan sát viên Quân sự;

- Trung tá Lương Trường Vinh, Sĩ quan Tham mưu - Kế hoạch (Phòng Xây dựng lực lượng, Cục GGHB Liên Hợp Quốc).

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chuyện về những cô gái "mũ nồi xanh" gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Anh Nhàn |

Những cô gái trẻ măng ra đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan đã hoàn thành trọng trách mà Tổ quốc giao phó. Hành trình đã trải qua với biết bao nụ cười và nước mắt để giờ đây khi kể lại, mỗi "hoa hồng thép" đều không giấu khỏi niềm tự hào. 

Australia điều máy bay đưa lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam đi Nam Sudan

Minh Nhung |

Australia huy động máy bay vận tải quân sự lớn nhất hỗ trợ Việt Nam vận chuyển quân nhân và thiết bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan.

Phút chia tay người lính "mũ nồi xanh" Việt Nam sang Nam Sudan làm nhiệm vụ

VƯƠNG TRẦN |

Giây phút chia tay tiễn những người lính mũ nồi xanh Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam sang Nam Sudan làm nhiệm vụ nhiều xuyến xao.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Chuyện về những cô gái "mũ nồi xanh" gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Anh Nhàn |

Những cô gái trẻ măng ra đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan đã hoàn thành trọng trách mà Tổ quốc giao phó. Hành trình đã trải qua với biết bao nụ cười và nước mắt để giờ đây khi kể lại, mỗi "hoa hồng thép" đều không giấu khỏi niềm tự hào. 

Australia điều máy bay đưa lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam đi Nam Sudan

Minh Nhung |

Australia huy động máy bay vận tải quân sự lớn nhất hỗ trợ Việt Nam vận chuyển quân nhân và thiết bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan.

Phút chia tay người lính "mũ nồi xanh" Việt Nam sang Nam Sudan làm nhiệm vụ

VƯƠNG TRẦN |

Giây phút chia tay tiễn những người lính mũ nồi xanh Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam sang Nam Sudan làm nhiệm vụ nhiều xuyến xao.