1 tỉ USD đầu tư cho giao thông vận tải ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Sáng 10.8, Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP.Cần Thơ năm 2018 đã chính thức khai mạc. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng các Tập đoàn, Tổng Cty, các tổ chức quốc tế và hơn 500 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài… 

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, đến nay, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP liên tục được cải thiện qua các năm, năm 2017 xếp hạng 10/63 tỉnh, thành (tăng 1 bậc so với năm 2016 và tăng 4 bậc so với năm 2015).

Ngày 7.8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 103/2018/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP.Cần Thơ. Nghị định này thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự hỗ trợ, giúp đỡ vô cùng to lớn mà Trung ương, Chính phủ đã dành cho TP.Cần Thơ; đồng thời cũng tạo nên một tiềm năng to lớn cho sự phát triển của TP.

Bên cạnh đó, Cần Thơ đã và đang xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, thông thoáng, an toàn, minh bạch với bộ máy chính quyền năng động, sáng tạo, thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư.

Ông Achim Fock, quyền Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam cho rằng: Trên thực tế, với vai trò là trung tâm sản xuất thực phẩm của Việt Nam, vùng ĐBSCL cung cấp 57% sản lượng gạo (trong đó xuất khẩu lên đến 90%), và 70% sản lượng thủy sản (65% dành để xuất khẩu) cho cả nước. Tuy nhiên, trong khi phát triển với định hướng phục vụ xuất khẩu là chủ yếu, khu vực ĐBSCL chỉ thu hút được 5% tổng vốn FDI đã được cam kết ở Việt Nam.

Nhóm Ngân hàng thế giới đã và đang cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật thông qua một số dự án về cơ sở hạ tầng và phát triển nông nghiệp ở ĐBSCL. Tổng vốn đầu tư trong ngành giao thông vận tải tại ĐBSCL cho đến nay lên đến khoảng 1 tỉ USD trong các lĩnh vực đường thủy nội địa, nâng cấp cảng, dịch vụ logistics và phòng chống lũ lụt.

Ông Achim Fock nhấn mạnh, vận tải xuyên biên giới cũng là một tiềm năng của khu vực, đặc biệt trong bối cảnh hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Ngân hàng thế giới rất vui mừng được phối hợp với Chính phủ Việt Nam xem xét một đề xuất dự án nhằm tăng cường vận tải xuyên biên giới giữa ĐBSCL với Campuchia.

Những hoạt động gần đây để xây dựng quy hoạch vùng do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong Quyết định số 593, trong đó thí điểm hợp tác vùng tại khu vực ĐBSCL, nhấn mạnh sự phát triển hậu cần của khu vực phải là một phần không thể thiếu trong hệ thống hậu cần quốc gia, cần gắn kết với kế hoạch trong các lĩnh vực khác nhau và có sự phối hợp và giám sát phù hợp.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đón đông đảo lãnh đạo quốc gia và 1.000 đại biểu dự WEF-ASEAN 2018

Vân Anh |

Chiều 9.8, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan về công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF ASEAN).

Trung tâm sản xuất đồ gỗ của thế giới, tại sao không?

CAO HÙNG |

Đó là vấn đề mà người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra, tại Hội nghị về “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu” diễn ra tại TPHCM ngày 8.8, với sự tham dự của đại diện 400 doanh nghiệp (DN) ngành gỗ trên cả nước.

Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam

Mai Tiến Dũng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ |

LTS: Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số là một chủ trương lớn đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tạo ra một phương thức điều hành mới, một cách làm mới. Báo Lao Động xin giới thiệu bài viết “Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số Việt Nam” của đồng chí Mai Tiến Dũng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Việt Nam đón đông đảo lãnh đạo quốc gia và 1.000 đại biểu dự WEF-ASEAN 2018

Vân Anh |

Chiều 9.8, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan về công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF ASEAN).

Trung tâm sản xuất đồ gỗ của thế giới, tại sao không?

CAO HÙNG |

Đó là vấn đề mà người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra, tại Hội nghị về “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu” diễn ra tại TPHCM ngày 8.8, với sự tham dự của đại diện 400 doanh nghiệp (DN) ngành gỗ trên cả nước.

Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam

Mai Tiến Dũng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ |

LTS: Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số là một chủ trương lớn đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tạo ra một phương thức điều hành mới, một cách làm mới. Báo Lao Động xin giới thiệu bài viết “Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số Việt Nam” của đồng chí Mai Tiến Dũng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.