Xe tăng Nga tiến về phía đông thủ đô Ukraina

Hải Anh |

Trong 5 ngày qua, Nga đã tiến hơn 80km trên mặt trận đông bắc và đang tiến gần đến thủ đô Ukraina.

Cuộc tiến công dọc theo cao tốc từ phía bắc đưa xe tăng Nga đến ngay phía đông của thủ đô Kiev, làm dấy lên lo ngại Nga có thể sớm bao vây thủ đô Ukraina. Theo AFP, xe tăng Nga đóng quân chỉ cách giới hạn thành phố Kiev vài km.

Trước đó, xe tăng Nga vốn đã đóng cách thành phố Kiev vài km về phía tây bắc. Giao tranh ngày càng tăng trong khu vực khi các lực lượng Ukraina nỗ lực đẩy lùi xe tăng Nga.

Các nhà báo AFP cho biết, khi giao tranh diễn ra gay gắt trong ngày thứ 14 chiến sự Ukraina (ngày 9.3) các lực lượng Nga đã tiến nhanh về phía Kiev, tiếp cận Brovary, một vùng ngoại ô rộng lớn phía đông của thủ đô.

Volodymyr, 41 tuổi, cư dân Velyka Dymerka, cách Brovary khoảng 15km cho biết: “Các đoàn xe tăng Nga hôm qua (ngày 8.3 - PV) đã đánh chiếm hai ngôi làng cách đó vài km". Cụ thể, xe tăng Nga đã kiểm soát 2 làng Shevchenkove và Bohdanivka.

Tại trạm kiểm soát cuối cùng mà Ukraina kiểm soát giáp làng Bohdanivka, chỉ huy quân tình nguyện Yuriy, 39 tuổi, cho hay, lực lượng Nga chiếm Bohdanivka bao gồm hơn 70 phương tiện, trong đó có khoảng 40 xe tăng và có khoảng 300 binh sĩ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công dân Việt Nam từ Ukraina sơ tán sang Ba Lan sắp về nước chuyến đầu tiên

Thanh Hà |

Bản tin Bảo hộ công dân ngày 9.3 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chuyến bay đưa công dân Việt Nam và gia đình từ Ukraina sơ tán sang Warsaw (Ba Lan) dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 10.3.

Ba Lan bất ngờ giao hết phi đội MiG-29 cho Mỹ để cung cấp cho Ukraina

Hải Anh |

Ba Lan thông báo ngày 8.3 về việc sẽ giao tất cả các máy bay chiến đấu MiG-29 cho Mỹ, động thái thúc đẩy một thỏa thuận cho phép các máy bay chiến đấu được chuyển cho quân đội Ukraina.

Tổng thống Ukraina Zelensky phát biểu trước Quốc hội Anh

Hải Anh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu trước các nhà lập pháp Anh thông qua videolink tại Hạ viện trong ngày 8.3.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Công dân Việt Nam từ Ukraina sơ tán sang Ba Lan sắp về nước chuyến đầu tiên

Thanh Hà |

Bản tin Bảo hộ công dân ngày 9.3 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chuyến bay đưa công dân Việt Nam và gia đình từ Ukraina sơ tán sang Warsaw (Ba Lan) dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 10.3.

Ba Lan bất ngờ giao hết phi đội MiG-29 cho Mỹ để cung cấp cho Ukraina

Hải Anh |

Ba Lan thông báo ngày 8.3 về việc sẽ giao tất cả các máy bay chiến đấu MiG-29 cho Mỹ, động thái thúc đẩy một thỏa thuận cho phép các máy bay chiến đấu được chuyển cho quân đội Ukraina.

Tổng thống Ukraina Zelensky phát biểu trước Quốc hội Anh

Hải Anh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu trước các nhà lập pháp Anh thông qua videolink tại Hạ viện trong ngày 8.3.