Xả súng đẫm máu trong lễ diễu hành Quốc khánh Mỹ

Hải Anh |

Vụ xả súng hàng loạt ở Chicago ngày Quốc khánh Mỹ 4.7 khiến 6 người chết, ít nhất 30 người bị thương.

Một tay súng trên sân thượng đã xả súng vào cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh Mỹ ở ngoại ô Chicago, cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người, làm bị thương ít nhất 30 người và khiến hàng trăm người diễu hành, trong đó có nhiều trẻ em, chạy trốn trong hoảng loạn, cảnh sát thông tin. 

Cảnh sát trưởng Highland Park Lou Jogmen thông tin chiều 4.7 rằng đã xác định Robert E. Crimo III, 22 tuổi, là nghi phạm. Ông đồng thời cảnh báo nghi phạm có vũ trang và là phần tử nguy hiểm. Giới chức xác định nghi phạm lái chiếc Honda Fit màu bạc với biển số DM 80653 của bang Illinois.

Vụ xả súng ngày 4.7 trong một lễ diễu hành cộng đồng là vụ việc mới nhất trong hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu ở Mỹ xảy ra tại trường học, nhà thờ, cửa hàng tạp hóa...

Thị trưởng Nancy Rotering chia sẻ: “Thay vì cùng nhau hiện diện để tôn vinh cộng đồng và tự do trong ngày này, chúng tôi đang tiếc thương cho sự mất mát bi thảm của các sinh mạng và vật lộn với nỗi kinh hoàng xảy đến".

Vụ xả súng xảy ra tại một điểm trên tuyến đường diễu hành ngày Quốc khánh Mỹ. Hàng chục phát đạn bắn ra khiến hàng trăm người tham gia diễu hành bỏ chạy, theo AP.

Phát ngôn viên Lực lượng Đặc nhiệm Tội phạm nghiêm trọng của hạt Lake, Christopher Covelli, thông tin “một số nạn nhân đã qua đời” tại hiện trường và 1 người được đưa đến bệnh viện và tử vong tại đó. Cảnh sát chưa công bố thông tin chi tiết về các nạn nhân tử vong hoặc người bị thương. “Rất ngẫu nhiên, rất chủ đích và một ngày rất buồn" - ông Covelli nói.

Người đứng đầu hạt Lake, bà Jennifer Banek xác nhận, 5 người thiệt mạng tại cuộc diễu hành là người lớn và bà không có thông tin về nạn nhân thứ 6 đã được đưa đến bệnh viện và qua đời tại đó.

Tiến sĩ Brigham Temple, lãnh đạo ở Trung tâm Y tế Đại học NorthShore cho biết, bệnh viện tại Highland Park tiếp nhận 26 nạn nhân sau vụ tấn công, với 25 người bị thương do đạn bắn. Tuổi của các nạn nhân vụ xả súng mới nhất ở Mỹ dao động từ 8 đến 85 và ước tính có 4-5 trẻ em.

Ông xác nhận, 19 người trong số đó đã được điều trị và xuất viện. Những người khác đã được chuyển đến các bệnh viện khác, với 2 bệnh nhân trong tình trạng ổn định vẫn ở bệnh viện Highland Park.

Nghi phạm xả súng đã nổ súng vào khoảng 10h15 sáng, khi cuộc diễu hành diễn ra được khoảng 3/4.

Chỉ huy cảnh sát Highland Park Chris O’Neill, người chỉ huy vụ việc tại hiện trường, cho biết, tay súng dường như đã sử dụng “súng trường công suất lớn” để bắn từ một điểm trên nóc một tòa nhà thương mại, nơi nghi phạm rất khó bị phát hiện. Khẩu súng trường đã được thu hồi tại hiện trường.

Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden “bị sốc trước vụ bạo lực súng đạn vô nghĩa nhưng một lần nữa gây đau buồn cho cộng đồng người Mỹ trong Ngày Độc lập này”. Tổng thống Mỹ cho biết đã tăng cường lực lượng thực thi pháp luật liên bang tham gia hỗ trợ truy lùng nghi phạm xả xúng ở Highland Park.

Một số thành phố gần Highland Park đã hủy bỏ các sự kiện mừng ngày Quốc khánh Mỹ, bao gồm diễu hành và bắn pháo hoa sau khi nghi phạm vụ xả súng vẫn chưa bị bắt. Evanston, Deerfield, Skokie, Waukegan và Glencoe đã hủy các sự kiện. Chicago White Sox cũng thông báo hủy buổi trình diễn pháo hoa sau vụ xả súng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Xả súng trung tâm thương mại gây rúng động Đan Mạch

Thanh Hà |

Vụ xả súng hàng loạt tại trung tâm thương mại ở Copenhagen, Đan Mạch ngày 3.7 khiến 3 người chết và vài người bị thương. Cảnh sát xác nhận đã bắt giữ một người đàn ông Đan Mạch 22 tuổi và cáo buộc người đàn ông này tội ngộ sát.

Nghi phạm xả súng ở Na Uy không khai gì với cảnh sát

Hải Anh |

Nghi phạm vụ xả súng hàng loạt trong lễ hội của cộng đồng LGBTQ ở Na Uy từ chối giải thích hành động cho các nhà điều tra và vẫn đang trong thời gian giam giữ trước xét xử trong 4 tuần tới.

Xả súng hàng loạt rúng động thủ đô Na Uy, 21 người thương vong

Thanh Hà |

Vụ xả súng xảy ra gần một câu lạc bộ đồng tính nổi tiếng ở trung tâm Oslo, Na Uy trong bối cảnh thành phố chuẩn bị tổ chức cuộc diễu hành Pride (Diễu hành Tự hào) của cộng đồng LGBT và những người ủng hộ.

Tốc độ Internet thế nào sau chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông?

HỮU CHÁNH |

Gần 4 ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông cam kết đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế không bị nghẽn, nhiều người dùng cho biết, tốc độ mạng đến nay đã có cải thiện, tuy nhiên vẫn bị chập chờn, nhất là vào giờ cao điểm.

Dùng tiền làm hoa bày bán ngày Valentine: Nguy cơ vi phạm pháp luật

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Ngày Valentine, bên cạnh nhiều loại quà, hoa, thời gian gần đây, những bó hoa làm từ tiền thật được bày bán rộng rãi trên đường phố Cần Thơ. Bên cạnh thu hút chú ý vì sự lạ mắt, việc sử dụng tiền thật làm hoa cũng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Xả súng trung tâm thương mại gây rúng động Đan Mạch

Thanh Hà |

Vụ xả súng hàng loạt tại trung tâm thương mại ở Copenhagen, Đan Mạch ngày 3.7 khiến 3 người chết và vài người bị thương. Cảnh sát xác nhận đã bắt giữ một người đàn ông Đan Mạch 22 tuổi và cáo buộc người đàn ông này tội ngộ sát.

Nghi phạm xả súng ở Na Uy không khai gì với cảnh sát

Hải Anh |

Nghi phạm vụ xả súng hàng loạt trong lễ hội của cộng đồng LGBTQ ở Na Uy từ chối giải thích hành động cho các nhà điều tra và vẫn đang trong thời gian giam giữ trước xét xử trong 4 tuần tới.

Xả súng hàng loạt rúng động thủ đô Na Uy, 21 người thương vong

Thanh Hà |

Vụ xả súng xảy ra gần một câu lạc bộ đồng tính nổi tiếng ở trung tâm Oslo, Na Uy trong bối cảnh thành phố chuẩn bị tổ chức cuộc diễu hành Pride (Diễu hành Tự hào) của cộng đồng LGBT và những người ủng hộ.