WHO tin chắc Olympic Bắc Kinh 2022 không bùng phát COVID-19

Song Minh |

Giám đốc các tình trạng khẩn cấp của WHO tin chắc rằng, Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ không gây nguy cơ gia tăng COVID-19.

Giám đốc các tình trạng khẩn cấp của WHO Michael Ryan tin tưởng Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh sẽ không gây bùng phát COVID-19 vì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ sẽ được áp dụng trong suốt Thế vận hội - SCMP đưa tin.

Ông Ryan cho biết, các biện pháp đối phó, bao gồm “hệ thống quản lý khép kín” và xét nghiệm hàng ngày cho tất cả những người tham dự, là những sáng kiến ​​được các quan chức Bắc Kinh 2022 và Ủy ban Olympic Quốc tế đưa ra.

Giám đốc WHO bày tỏ suy nghĩ của mình khi Trung Quốc đối phó với các đợt bùng phát đang diễn ra đe dọa chiến lược “zero COVID-19” của nước này thay vì coi virus là bệnh dịch đặc hữu.

Các bình luận được trang insidethegames.biz đăng tải đầu tiên, và quan chức cấp cao của WHO nói rằng, ông thấy Trung Quốc đã sẵn sàng ứng phó với đông đảo số người tham dự Olympic.

“Các nhà chức trách Trung Quốc có những biện pháp rất nghiêm ngặt và họ đã công bố một loạt hướng dẫn. Chúng tôi tiếp tục xem xét những hướng dẫn đó với Uỷ ban Olympic Quốc tế IOC.

Tôi tin tưởng rằng, với thông tin mà chúng tôi có, các biện pháp áp dụng cho Thế vận hội là rất nghiêm ngặt và rất mạnh mẽ. Tại thời điểm này, chúng tôi không nhận thấy bất kỳ nguy cơ lây truyền dịch bệnh nào trong bối cảnh đó” - ông Ryan cho hay.

Bất kỳ ai trong quy trình khép kín của Bắc Kinh sẽ không thể rời khỏi các khu vực cụ thể hoặc di chuyển tự do trong suốt thời gian của Thế vận hội, chính thức bắt đầu vào ngày 4.2 và kéo dài đến ngày 20.2.

Sự lo lắng đã tăng lên trong vài tuần qua khi biến thể Omicron lan rộng khắp thế giới, tuy nhiên, các báo cáo ban đầu cho thấy, mặc dù nó dễ lây lan hơn, nhưng mức độ nghiêm trọng của biến thể này lại thấp hơn.

Ít nhất hai thành phố của Trung Quốc đã rơi vào tình trạng đóng cửa vì số ca COVID-19 gia tăng, và ông Ryan cho hay, sẽ tiếp tục theo dõi tình hình ở Bắc Kinh một cách thường xuyên trước lễ khai mạc.

“Nhưng chắc chắn ở giai đoạn này, với sự sắp xếp đã được ban tổ chức đưa ra cho các vận động viên, chúng tôi không nhận thấy có bất kỳ rủi ro bổ sung cụ thể nào trong việc đăng cai hoặc điều hành Thế vận hội. Nhưng rõ ràng chúng tôi sẽ xem xét liên tục tất cả các biện pháp được áp dụng" - ông Ryan cho hay.

Giới chức phụ trách Olympic Bắc Kinh 2022 đã phát hành phiên bản thứ hai của sách hướng dẫn COVID-19 cho Thế vận hội và IOC kêu gọi bất kỳ ai tham dự phải hết sức cảnh giác trước khi rời đi để đảm bảo rằng, họ không có kết quả dương tính khi đến.

Sách hướng dẫn chi tiết rằng tất cả những người phục vụ Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ vào hệ thống bong bóng khép kín và họ sẽ được tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường. Tuy nhiên, các vận động viên, nhà báo và các quan chức bên ngoài không bắt buộc phải tiêm mũi vaccine tăng cường. Những người tham gia chưa được tiêm chủng phải hoàn thành đợt cách ly ba tuần trước khi họ được phép đến các địa điểm chính thức của Thế vận hội.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ dự định không cử quan chức tới Olympic Bắc Kinh 2022

Khánh Minh |

Chính quyền Mỹ dự kiến ​​sẽ thông báo không cử quan chức nào tới Olympic Bắc Kinh 2022.

Thủ đô của Trung Quốc tiêm vaccine mũi 3, chuẩn bị Olympic Bắc Kinh 2022

Khánh Minh |

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19, bốn tháng trước khi thành phố tổ chức Olympic Bắc Kinh 2022.

Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ không có khán giả nước ngoài

Nguyễn Hạnh |

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ngày 29.9 thông báo, Olympic Mùa đông năm tới tại Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ được tổ chức mà không có khán giả nước ngoài.

TPHCM sắp khởi công 2 dự án giao thông, môi trường gần 50.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án Vành đai 3 qua TPHCM và dự án Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư gần 50.000 tỉ đồng sắp được khởi công giúp tăng kết nối vùng và chỉnh trang đô thị cho TPHCM.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà: Lãnh đạo bị bắt, dân ào vào chiếm đất trồng keo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà kém hiệu quả, bỏ hoang đất nên nhiều người dân đã kéo nhau lên phát quang, cắm mốc chiếm đất để trồng keo.

"Ma trận" trung tâm luyện thi đánh giá năng lực khiến thí sinh bối rối

NHÓM PV |

Hiện nay, hàng loạt trung tâm luyện thi đánh giá năng lực mở ra với những lời mời chào hấp dẫn. Tuy nhiên, để tránh mất tiền oan, học sinh chỉ cần ôn luyện và học kĩ bài tập trên lớp là có thể đạt được điểm cao.

Mỹ dự định không cử quan chức tới Olympic Bắc Kinh 2022

Khánh Minh |

Chính quyền Mỹ dự kiến ​​sẽ thông báo không cử quan chức nào tới Olympic Bắc Kinh 2022.

Thủ đô của Trung Quốc tiêm vaccine mũi 3, chuẩn bị Olympic Bắc Kinh 2022

Khánh Minh |

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19, bốn tháng trước khi thành phố tổ chức Olympic Bắc Kinh 2022.

Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ không có khán giả nước ngoài

Nguyễn Hạnh |

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ngày 29.9 thông báo, Olympic Mùa đông năm tới tại Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ được tổ chức mà không có khán giả nước ngoài.