WHO thông tin mới nhất về sự lây lan của biến thể Omicron XE

Ngọc Vân |

WHO cho biết, biến thể Omicron XE có thể lây nhiễm nhiều hơn 10% so với biến thể BA.2.

Biến thể phụ Omicron XE dễ lây nhiễm hơn biến thể BA.2 hiện đang là chủng trội, nhưng số trường hợp mắc vẫn còn tương đối thấp cho đến nay.

Tờ Newsweek dẫn lời Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết: "Dựa trên phân tích ban đầu về các trình tự có sẵn, biến thể XE có một chút lợi thế lây nhiễm so với BA.2, khả năng lây nhiễm tăng khoảng 10% chứ không phải gấp 10 lần như một số báo cáo trước đó".

Biến thể XE đã gây chú ý trong vài ngày qua sau khi được phát hiện lần đầu tiên ở Anh vào giữa tháng Giêng. XE chiếm 1.179 trường hợp mắc COVID-19 ở Anh tính đến ngày 5.4, theo dữ liệu mới nhất của chính phủ.

XE được biết đến như một tái tổ hợp, có nghĩa là về cơ bản nó là sự kết hợp của hai loại virus riêng biệt. Cụ thể, XE là sự kết hợp của biến thể phụ Omicron BA.1 - là loại Omicron thống trị vào đầu năm nay - và BA.2, là loại chủng trội hiện nay.

Theo Cơ quan An ninh Y tế của Vương quốc Anh, vẫn không chắc chắn XE lây nhiễm nhiều hơn BA.2 là bao nhiêu.

XE được biết là đã xuất hiện ở Mỹ, nhưng số trường hợp mắc không đáng kể vào tuần trước, theo Giám đốc Y tế Công cộng Quận Los Angeles Barbara Ferrer. Bà Ferrer nói với tờ Los Angeles Times rằng mới có 3 trường hợp nhiễm XE được báo cáo ở quận này.

XE cũng đã lây lan sang Nhật Bản, theo Japan Times. Biến thể được phát hiện ở một phụ nữ khoảng 30 tuổi, đến sân bay Narita từ Mỹ vào ngày 26.3. Người này được báo cáo là không có triệu chứng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Sau Thượng Hải, các thành phố Trung Quốc lo ngại làn sóng Omicron

Bảo Trân |

Quảng Châu của Trung Quốc đang tiến hành xét nghiệm hàng loạt dân cư sau vài chục trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Cùng với đó, các thành phố ở tỉnh Giang Tô và Chiết Giang cũng đã áp dụng nhiều biện pháp hạn chế khác nhau.

WHO thông tin mới nhất về biến thể Omicron XE và XD

Song Minh |

WHO đang theo dõi các biến thể COVID-19 tái tổ hợp bao gồm biến thể XE có khả năng lây lan cao hơn biến thể mẹ Omicron.

Biến thể phụ BA.2 của Omicron áp đảo lây nhiễm ở Mỹ

Thanh Hà |

Biến thể phụ BA.2 của Omicron đang trên đà thay thế các biến thể COVID-19 khác ở Mỹ trong vòng 2 tuần tới.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Sau Thượng Hải, các thành phố Trung Quốc lo ngại làn sóng Omicron

Bảo Trân |

Quảng Châu của Trung Quốc đang tiến hành xét nghiệm hàng loạt dân cư sau vài chục trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Cùng với đó, các thành phố ở tỉnh Giang Tô và Chiết Giang cũng đã áp dụng nhiều biện pháp hạn chế khác nhau.

WHO thông tin mới nhất về biến thể Omicron XE và XD

Song Minh |

WHO đang theo dõi các biến thể COVID-19 tái tổ hợp bao gồm biến thể XE có khả năng lây lan cao hơn biến thể mẹ Omicron.

Biến thể phụ BA.2 của Omicron áp đảo lây nhiễm ở Mỹ

Thanh Hà |

Biến thể phụ BA.2 của Omicron đang trên đà thay thế các biến thể COVID-19 khác ở Mỹ trong vòng 2 tuần tới.