WHO: Omicron tăng vọt có thể dẫn đến biến thể nguy hiểm hơn

Khánh Minh |

WHO cảnh báo số ca mắc Omicron tăng vọt trên toàn cầu có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện một biến thể mới hơn, nguy hiểm hơn.

Ngày 4.1, quan chức cao cấp phụ trách tình uống khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Catherine Smallwood kêu gọi chống lại sự tự mãn, nói rằng khi biến thể COVID-19 tái tạo nhanh chóng, nhiều khả năng sẽ dẫn đến một chủng mới nguy hiểm hơn.

Trong khi biến thể COVID-19 đang lan rộng như cháy rừng trên khắp thế giới, nó có vẻ ít nghiêm trọng hơn nhiều so với lo ngại ban đầu và đã làm dấy lên hy vọng rằng đại dịch có thể được khắc phục và cuộc sống trở lại bình thường hơn. Tuy nhiên, bà Smallwood cảnh báo rằng rằng tỉ lệ lây nhiễm tăng cao có thể có tác dụng ngược lại.

Biến thể Omicron càng lan rộng, nó càng lây truyền nhiều và càng tái tạo, thì càng có nhiều khả năng tạo ra một biến thể mới. Hiện tại, Omicron đã gây chết người, có thể ít hơn Delta một chút, nhưng ai biết được biến thể tiếp theo có thể gây ra điều gì” - bà Smallwood nói với AFP.

Châu Âu đã ghi nhận hơn 100 triệu ca mắc COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch, trong đó hơn 5 triệu ca mắc mới trong tuần cuối cùng của năm 2021, “gần như thấp hơn những gì chúng ta đã thấy trong quá khứ”, theo bà Smallwood.

“Chúng ta đang ở trong giai đoạn rất nguy hiểm, chúng tôi nhận thấy tỉ lệ lây nhiễm gia tăng rất đáng kể ở Tây Âu và tác động đầy đủ của điều này vẫn chưa rõ ràng” - bà nói.

Bà Smallwood cũng lưu ý rằng mặc dù biến thể Omicron "ở mức độ cá nhân có thể giảm nguy cơ nhập viện" hơn so với Delta, nhưng nhìn chung, Omicron có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn vì số lượng ca nhiễm áp đảo.

“Khi số ca bệnh tăng lên đáng kể, điều đó có khả năng khiến nhiều người mắc bệnh nặng hơn, phải nhập viện và có thể tử vong” - bà nói.

Nước Anh hôm 4.1 đã phải đối mặt với cảnh báo về một cuộc khủng hoảng bệnh viện sắp xảy ra do tình trạng thiếu nhân viên, khi số ca mắc COVID-19 hàng ngày của nước này lần đầu tiên vượt trên 200.000 người.

Bà Smallwood cho rằng kịch bản tương tự cũng sẽ diễn ra ở các nước Châu Âu khác.

“Ngay cả trong các hệ thống y tế hiện đại, năng lực tốt, vẫn có những cuộc chiến thực sự đang diễn ra vào lúc này và có khả năng những cuộc chiến đó sẽ diễn ra trên toàn khu vực khi Omicron thúc đẩy các ca bệnh tăng lên”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

WHO lên tiếng về biến thể IHU mới tinh có tới 46 đột biến

Song Minh |

Biến thể IHU mới được phát hiện có tới 46 đột biến, có thể có nghĩa là nó có khả năng cao kháng các loại vaccine hiện có.

Đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc thế nào?

Khánh Minh |

Các đại dịch cuối cùng cũng chấm dứt, ngay cả khi biến thể Omicron đang làm phức tạp thêm câu hỏi khi nào thì đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc.

WHO dự báo thời điểm kết thúc giai đoạn tệ nhất của COVID-19

Khánh Minh |

Giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 có thể kết thúc vào năm 2022, theo Tổng  Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

WHO lên tiếng về biến thể IHU mới tinh có tới 46 đột biến

Song Minh |

Biến thể IHU mới được phát hiện có tới 46 đột biến, có thể có nghĩa là nó có khả năng cao kháng các loại vaccine hiện có.

Đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc thế nào?

Khánh Minh |

Các đại dịch cuối cùng cũng chấm dứt, ngay cả khi biến thể Omicron đang làm phức tạp thêm câu hỏi khi nào thì đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc.

WHO dự báo thời điểm kết thúc giai đoạn tệ nhất của COVID-19

Khánh Minh |

Giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 có thể kết thúc vào năm 2022, theo Tổng  Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).