WHO đình chỉ cơ sở cung cấp vaccine COVID-19 ở Ấn Độ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đình chỉ việc cung cấp vaccine COVID-19 Covaxin do Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất qua các cơ quan của Liên Hợp Quốc sau đợt thanh tra nhà máy.

WHO ra thông cáo ngày 2.4 xác nhận thông tin đình chỉ cơ sở cơ sở cung cấp vaccine Ấn Độ. Động thái này nhằm để Bharat Biotech nâng cấp các cơ sở và giải quyết những thiếu sót được phát hiện trong quá trình thanh tra.

WHO cũng yêu cầu các quốc gia đã nhận vaccine COVID-19 triển khai các hành động thích hợp nhưng không nêu cụ thể là gì, Reuters đưa tin.

Theo WHO, vaccine COVID-19 của Bharat Biotech sản xuất có hiệu quả và không có lo ngại về an toàn. Tuy nhiên, việc ngừng sản xuất để xuất khẩu sẽ khiến nguồn cung Covaxin bị gián đoạn.

Cuộc thanh tra của WHO được tiến hành từ ngày 14 đến ngày 22.3.

Bharat Biotech chưa đưa ra bình luận về quyết định của WHO. Tuy nhiên, trước đó ngày 1.4, công ty Ấn Độ cho biết đang sản xuất Covaxin chậm lại do nhu cầu giảm.

Theo thông cáo của WHO, sau cuộc thanh tra, Bharat Biotech cam kết tuân thủ các yêu cầu và đang phát triển một kế hoạch hành động khắc phục và phòng ngừa để đệ trình cơ quan quản lý của Ấn Độ và WHO.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Biến thể mới XE lây nhanh hơn Omicron nguy hiểm thế nào?

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu ở một số quốc gia đã xác định được các biến thể lai giữa chủng Delta và Omicron.

Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.

Xét nghiệm COVID-19 mới chuẩn hơn kháng nguyên, nhanh hơn axit nucleic

Hải Anh |

Các nhà khoa học Trung Quốc thiết kế xét nghiệm COVID-19 mới đáng tin cậy hơn so với xét nghiệm kháng nguyên nhưng rẻ hơn, nhanh hơn và tiện lợi hơn so với xét nghiệm axit nucleic.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Biến thể mới XE lây nhanh hơn Omicron nguy hiểm thế nào?

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu ở một số quốc gia đã xác định được các biến thể lai giữa chủng Delta và Omicron.

Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.

Xét nghiệm COVID-19 mới chuẩn hơn kháng nguyên, nhanh hơn axit nucleic

Hải Anh |

Các nhà khoa học Trung Quốc thiết kế xét nghiệm COVID-19 mới đáng tin cậy hơn so với xét nghiệm kháng nguyên nhưng rẻ hơn, nhanh hơn và tiện lợi hơn so với xét nghiệm axit nucleic.