Vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraina như biến mất vào “hố đen”?

Song Minh |

Vũ khí Mỹ gửi đến Ukraina rất khó theo dõi, dường như rơi vào “hố đen” lớn, theo các nguồn tin tình báo.

Chính phủ Mỹ đang cố gắng truy vết số lượng lớn vũ khí sát thương được chuyển cho các lực lượng vũ trang Ukraina trong những tháng gần đây - các quan chức được cho là đã tiết lộ cho CNN, lưu ý rằng các cơ quan tình báo "gần như không có" khả năng theo dõi các lô vũ khí gửi đến người dùng cuối.

Mặc dù vũ khí được vận chuyển tới Ukraina chiếm số lượng đáng kể trong nguồn cung lớn nhất gần đây cho một quốc gia đối tác đang trong xung đột, Nhà Trắng ngày càng lo ngại khoản viện trợ “có thể rơi vào tay các quân đội và dân quân khác mà Mỹ không có ý định trang bị” - một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nói với CNN hôm 19.4.

“Chúng tôi có thông tin chính xác (về các lô vũ khí) trong một thời gian ngắn, nhưng khi bước vào màn sương chiến tranh, thông tin gần như là con số không” - một nguồn tin tình báo Mỹ khác cho biết, nói thêm rằng vũ khí rơi “vào một hố đen lớn, và gần như không có thông tin nào sau một khoảng thời gian ngắn”.

Bất chấp “điểm mù” đó - mà “phần lớn là do thiếu sự hiện diện của lính Mỹ” ở Ukraina và do nhiều loại vũ khí có thể xách tay được - Nhà Trắng đã “tính đến rủi ro” rằng một số vũ khí của Mỹ sẽ đến "những nơi không mong đợi" - một quan chức Lầu Năm Góc khác cho hay.

Hai nguồn tin tình báo nói thêm, các ước tính của phương Tây về thương vong của Ukraina và các chi tiết chiến trường khác cũng “mù mờ”, có nghĩa là Mỹ và các đồng minh NATO thường buộc phải phụ thuộc vào thông tin từ chính phủ Ukraina, mà họ cho rằng không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.

“Đó là một cuộc chiến - mọi thứ (các quan chức Ukraina) làm và nói công khai đều được thiết kế để giúp họ giành chiến thắng trong cuộc chiến. Mọi tuyên bố công khai đều là chiến dịch thông tin, mọi cuộc phỏng vấn, mọi phát sóng về sự xuất hiện của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đều là một chiến dịch thông tin” - một nguồn tin khác quen thuộc với tình báo phương Tây cho hay.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, Washington đã cung cấp hơn 2,6 tỉ USD viện trợ quân sự cho Kiev và nhiều tỉ USD hỗ trợ nhân đạo, trong khi Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt hỗ trợ tổng cộng 3,2 tỉ USD kể từ khi nhậm chức vào năm 2020. Hơn 100.000 binh sĩ Mỹ cũng đã được tái triển khai để củng cố sườn phía đông của NATO, trong khi các thành viên riêng lẻ của khối quân sự cũng đã tự cung cấp hàng tỉ USD viện trợ.

Ngày 19.4, Nhà Trắng được cho là đang cân nhắc một gói viện trợ sát thương lớn khác cho Ukraina để chuẩn bị cho cuộc tấn công của Nga vào Donbass, sau khi tuần trước vừa thông qua gói viện trợ vũ khí trị giá 800 triệu USD gồm pháo hạng nặng, máy bay không người lái, xe bọc thép, trực thăng quân sự và các loại thiết bị khác. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc từ chối tiết lộ chi tiết về gói vũ khí tiếp theo sẽ bao gồm những gì.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Ukraina: Nga chiếm thành phố đầu tiên ở Donbass

Ngọc Vân |

Nga chiếm thành phố Kreminna khi các cuộc tấn công tiếp tục ở khu vực Donbass, miền đông Ukraina.

Hai nước NATO giải thích lý do cắt vũ khí cho Ukraina

Song Minh |

Hai nước thành viên NATO là Hy Lạp và Đức  giải thích lý do không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraina.

Lý do Mỹ cung cấp vũ khí mới uy lực hơn cho Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ đang cung cấp cho Ukraina các loại vũ khí mới uy lực hơn, lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chiến sự Ukraina: Nga chiếm thành phố đầu tiên ở Donbass

Ngọc Vân |

Nga chiếm thành phố Kreminna khi các cuộc tấn công tiếp tục ở khu vực Donbass, miền đông Ukraina.

Hai nước NATO giải thích lý do cắt vũ khí cho Ukraina

Song Minh |

Hai nước thành viên NATO là Hy Lạp và Đức  giải thích lý do không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraina.

Lý do Mỹ cung cấp vũ khí mới uy lực hơn cho Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ đang cung cấp cho Ukraina các loại vũ khí mới uy lực hơn, lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.