Vợ tổng thống Ukraina lần đầu lộ diện, đón vị khách bất ngờ từ Mỹ

Thanh Hà |

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden có chuyến thăm không báo trước tây Ukraina ngày 8.5 và có cuộc gặp vào Ngày của Mẹ với Đệ nhất phu nhân Ukraina Olena Zelenska.

Chuyến thăm bất ngờ

Vợ Tổng thống Joe Biden trở thành người Mỹ nổi tiếng mới nhất đến Ukraina trong chiến sự trong khi đó cuộc gặp với bà Jill Biden là lần đầu tiên vợ Tổng thống Volodymyr Zelensky xuất hiện trước công chúng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina ngày 24.2.

“Tôi muốn đến vào Ngày của Mẹ. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải cho người dân Ukraina thấy rằng chiến sự phải chấm dứt, rằng chiến sự tàn khốc và người dân Mỹ đứng về phía người dân Ukraina" - Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden nói với Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska.

Theo AP, vợ Tổng thống Joe Biden đã dành khoảng 2 giờ ở Ukraina, di chuyển bằng xe đến thị trấn Uzhhorod - cách một ngôi làng biên giới của Slovakia khoảng 10 phút lái xe.

Đệ nhất phu nhân Ukraina Zelenska cảm ơn bà Jill Biden về "hành động dũng cảm" của bà và nhấn mạnh: "Chúng tôi hiểu những gì khiến Đệ nhất phu nhân Mỹ đến đây khi chiến sự đang diễn ra hàng ngày, khi tiếng còi báo động vang lên hàng ngày - cả trong ngày hôm nay".

Đệ nhất phu nhân Mỹ và Ukraina đã gặp nhau tại một ngôi trường được sử dụng để những người di tản Ukraina tạm trú. Bà Zalenska đến trước và đợi trên chiếc xe SUV màu đen cho đến khi bà Biden đến theo cách thức tương tự. Hai đệ nhất phu nhân bước ra khỏi xe và ôm hôn, sau đó Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden tặng một bó hoa trước khi cùng vào trường học.

Chuyến thăm Ukraina của Đệ nhất phu nhân Mỹ diễn ra đúng Ngày của Mẹ. Ảnh: AFP
Chuyến thăm Ukraina của Đệ nhất phu nhân Mỹ diễn ra đúng Ngày của Mẹ. Ảnh: AFP

Đệ nhất phu nhân Ukraina Zelenska và 2 con đã ở tại một địa điểm không được tiết lộ để đảm bảo an toàn kể từ khi xung đột Nga - Ukraina bùng phát.

Theo AP, chuyến thăm Ukraina cho phép Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden thực hiện theo dạng ngoại giao cá nhân mà Tổng thống Joe Biden vốn muốn tự thực hiện.

Hồi tháng 3, trong chuyến thăm Ba Lan, Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự thất vọng vì không thể qua biên giới và đến Ukraina để tận mắt chứng kiến vì lý do an ninh.

Michael LaRosa - người phát ngôn của Đệ nhất phu nhân Mỹ -cho hay, cuộc gặp với Đệ nhất phu nhân Ukraina diễn ra sau khi bà Jill Biden bày tỏ sự quan tâm đến việc thăm khu vực, bao gồm cả trường học mà bà và bà Zalenska gặp nhau, và quyết định về ý tưởng dành Ngày của Mẹ với các bà mẹ Ukraina.

Ông Michael LaRosa thông tin thêm, chính phủ Ukraina đã thông báo với Mỹ rằng bà Zalenska muốn gặp, nếu có thể, và việc chuẩn bị cho cuộc gặp của hai đệ nhất phu nhân đã được hoàn tất trong những ngày gần đây. Các đệ nhất phu nhân Mỹ và Ukraina gần đây cũng đã trao đổi thư từ.

Sau khi gặp riêng trong khoảng nửa giờ, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden và Đệ nhất phu nhân Ukraina Olena Zelenska cùng một nhóm trẻ em sống tại trường làm những chú gấu bằng khăn giấy để làm quà tặng trong Ngày của Mẹ.

Tiếp bước các đệ nhất phu nhân Mỹ thăm vùng chiến sự

Chuyến thăm Ukraina bất ngờ của Đệ nhất phu nhân Jill Biden diễn ra sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và các thành viên khác của Quốc hội cũng như chuyến công du chung của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kiev.

Chuyến thăm của vợ Tổng thống Joe Biden đến miền tây Ukraina còn hoạt động quân sự của Nga đang tập trung ở miền đông Ukraina.

Bà Jill Biden đang có chuyến thăm 4 ngày tới Đông Âu để nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ với người tị nạn Ukraina và các nước đồng minh như Romania và Slovakia đang cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho người tị nạn.

Phu nhân tổng thống Joe Biden đã thăm Romania trong ngày 6 và 7.5, thăm quân đội Mỹ và gặp gỡ các bà mẹ và trẻ em tị nạn Ukraina.

Với chuyến đi này, đệ nhất phu nhân Jill Biden đã tiếp bước các đệ nhất phu nhân Mỹ đương nhiệm khác tới các khu vực chiến sự hoặc xung đột.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden đang có chuyến thăm 4 ngày tới Đông Âu. Ảnh: AFP
Đệ nhất phu nhân Jill Biden đang có chuyến thăm 4 ngày tới Đông Âu. Ảnh: AFP

Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt đã đến thăm các quân nhân ở nước ngoài trong Chiến tranh thế giới thứ hai để giúp động viên binh sĩ. Bà Pat Nixon đã cùng với Tổng thống Richard Nixon tới miền nam Việt Nam năm 1969, trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên đến thăm một vùng chiến sự, theo Thư viện các Đệ nhất phu nhân Quốc gia Mỹ.

Bà Hillary Clinton đã đến thăm một khu vực xung đột, dừng chân ở Bosnia vào năm 1996. Bà Laura Bush đã đến thăm Afghanistan 2 lần, năm 2005 và 2008, trong thời điểm Mỹ đang dẫn đầu cuộc chiến tranh ở Afghanistan. Bà Melania Trump tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Iraq vào tháng 12.2018.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bất ngờ tới Kiev gặp Tổng thống Ukraina

Thanh Hà |

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gặp tổng thống Ukraina trong chuyến thăm đến thủ đô Kiev.

Vợ tổng thống Ukraina trải lòng về chồng và tình hình chiến sự

Thanh Hà |

Bà Olena Zelenska, đệ nhất phu nhân Ukraina, vừa có cuộc trao đổi bằng văn bản từ một địa điểm không được tiết lộ với hãng ABC News của Mỹ, về chiến sự Ukraina cũng như về chồng bà, Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Sáng tỏ sự thật ảnh vợ tổng thống Ukraina ra tiền tuyến chiến đấu

Hải Anh |

Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng đệ nhất phu nhân Ukraina Olena Zelenska mặc quân phục tập bắn súng, ra tiền tuyến chiến đấu, đã được xác định là giả.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bất ngờ tới Kiev gặp Tổng thống Ukraina

Thanh Hà |

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gặp tổng thống Ukraina trong chuyến thăm đến thủ đô Kiev.

Vợ tổng thống Ukraina trải lòng về chồng và tình hình chiến sự

Thanh Hà |

Bà Olena Zelenska, đệ nhất phu nhân Ukraina, vừa có cuộc trao đổi bằng văn bản từ một địa điểm không được tiết lộ với hãng ABC News của Mỹ, về chiến sự Ukraina cũng như về chồng bà, Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Sáng tỏ sự thật ảnh vợ tổng thống Ukraina ra tiền tuyến chiến đấu

Hải Anh |

Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng đệ nhất phu nhân Ukraina Olena Zelenska mặc quân phục tập bắn súng, ra tiền tuyến chiến đấu, đã được xác định là giả.