Việt Nam tăng điểm trong xếp hạng Chỉ số nhận thức tham nhũng 2021

Song Minh |

Ngày 25.1, Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) năm 2021, theo đó Việt Nam tăng 3 điểm so với năm 2020.

Từ năm 1995, Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã công bố chỉ số CPI hàng năm. Đây là chỉ số toàn cầu hàng đầu về tham nhũng trong khu vực công, cung cấp một cái nhìn tổng thể hàng năm về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm số càng cao có nghĩa là càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Chỉ số cho điểm 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công, sử dụng dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh.

Chỉ số nhận thức tham nhũng của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2021. Ảnh chụp màn hình
Chỉ số nhận thức tham nhũng của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2021. Ảnh chụp màn hình

Chỉ số CPI của Việt Nam trong năm 2021 là 39/100 điểm, tăng 3 điểm từ mức 36/100 điểm năm 2020, xếp thứ 87/180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng chỉ số CPI cao nhất của Việt Nam trong giai đoạn từ 2012-2021. Trong 10 năm này, nhìn chung chỉ số CPI của Việt Nam được cải thiện từ mức thấp nhất là 30 điểm trong năm 2012 lên 39 điểm trong năm 2021.

Chỉ số CPI xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ theo mức độ nhận thức của họ về tham nhũng trong khu vực công trên thang điểm từ 0 (tham nhũng cao) đến 100 (rất minh bạch).

Chỉ số CPI trung bình toàn cầu không thay đổi ở mức 43 trong năm thứ 10 liên tiếp và 2/3 số quốc gia và vùng lãnh thổ đạt điểm dưới 50.

Các quốc gia đứng đầu trong Chỉ số CPI năm 2021 là Đan Mạch (88), Phần Lan (88) và New Zealand (88).

Somalia (13), Syria (13) và Nam Sudan (11) vẫn ở cuối bảng CPI.

27 quốc gia - trong số đó có Síp (53), Lebanon (24) và Honduras (23) - đều ở mức thấp lịch sử trong năm nay.

Trong thập kỷ qua, 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đã giảm hoặc không đạt được tiến bộ đáng kể.

Kể từ năm 2012, 23 quốc gia và vùng lãnh thổ đã giảm đáng kể về chỉ số CPI - bao gồm các nền kinh tế tiên tiến như Australia (73), Canada (74) và Mỹ (67). Năm nay lần đầu tiên Mỹ rơi khỏi top 25 quốc gia và vùng lãnh thổ có chỉ số CPI cao nhất.

25 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cải thiện đáng kể điểm số của họ, bao gồm Estonia (74), Seychelles (70) và Armenia (49).

Các nước suy giảm đáng kể về chỉ số CPI trong 10 năm qua

Australia, Bosnia và Herzegovina, Botswana, Canada, Chile, Síp, Guatemala, Honduras, Hungary, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Mali, Mông Cổ, Nicaragua, Philippines, Ba Lan, Saint Lucia, Nam Sudan, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Venezuela.

Các nước cải thiện đáng kể trong 10 năm qua

Afghanistan, Angola, Armenia, Áo, Belarus, Trung Quốc, Bờ Biển Ngà, Estonia, Ethiopia, Hy Lạp, Guyana, Italia, Latvia, Moldova, Myanmar, Nepal, Paraguay, Senegal, Seychelles , Hàn Quốc, Tanzania, Timor-Leste, Ukraina, Uzbekistan và Việt Nam.

27 quốc gia có số điểm thấp nhất kể từ năm 2012 - năm đầu tiên công bố CPI

Australia, Bỉ, Botswana, Canada, Comoros, Cyprus, Dominica, Eswatini, Honduras, Hungary, Israel, Lebanon, Lesotho, Mông Cổ, Hà Lan, Nicaragua, Niger, Nigeria, Philippines, Ba Lan, Serbia, Slovenia, Nam Sudan, Thụy Sĩ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc khai trừ Đảng 3 cựu quan chức cấp cao tham nhũng

Thanh Hà |

Ba quan chức cấp cao của Trung Quốc - bao gồm một cựu lãnh đạo ngân hàng hàng đầu - đã bị khai trừ khỏi Đảng vì cáo buộc tham nhũng và bị điều tra hình sự.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Chính phủ thật sự trong sạch, liêm chính

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) |

Một nội dung quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021; triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH) năm 2022 đó là: “Xây dựng Chính phủ thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Để thực hiện được nội dung ấy, Chính phủ phải tiến hành đồng bộ nhiều việc. Trong đó một việc rất quan trọng, đó là kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Áo từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Song Minh |

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz hôm 9.10 tuyên bố từ chức trong bối cảnh cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào liên minh cầm quyền của ông.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Trung Quốc khai trừ Đảng 3 cựu quan chức cấp cao tham nhũng

Thanh Hà |

Ba quan chức cấp cao của Trung Quốc - bao gồm một cựu lãnh đạo ngân hàng hàng đầu - đã bị khai trừ khỏi Đảng vì cáo buộc tham nhũng và bị điều tra hình sự.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Chính phủ thật sự trong sạch, liêm chính

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) |

Một nội dung quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021; triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH) năm 2022 đó là: “Xây dựng Chính phủ thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Để thực hiện được nội dung ấy, Chính phủ phải tiến hành đồng bộ nhiều việc. Trong đó một việc rất quan trọng, đó là kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Áo từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Song Minh |

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz hôm 9.10 tuyên bố từ chức trong bối cảnh cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào liên minh cầm quyền của ông.