Viễn cảnh nước chung biên giới 1.300km với Nga gia nhập NATO

Song Minh |

Phần lớn người dân Phần Lan, nước có đường biên giới trên bộ dài 1.300km với Nga, ủng hộ gia nhập NATO.

Bộ trưởng Bộ các vấn đề Châu Âu của Phần Lan, bà Tytti Tuppurainen nói với Sky News hôm 15.4 rằng phần lớn người Phần Lan ủng hộ việc nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu.

"Nhiều khả năng Phần Lan sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO. Tại thời điểm này, tôi có thể nói là có khả năng xảy ra cao, nhưng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra” - bà Tuppurainen nói.

Bà Tuppurainen tuyên bố "phần lớn" người Phần Lan muốn đất nước gia nhập liên minh quân sự nhưng nói rằng quyết định vẫn chưa được đưa ra tại quốc hội.

Phần Lan có chung đường biên giới trên bộ dài 1.300km với Nga và trước năm 1917, là một phần của Đế chế Nga, nhưng nước này vẫn duy trì thái độ trung lập trong Chiến tranh Lạnh.

Bà Tuppurainen gọi chiến dịch Ukraina của Nga là “lời cảnh tỉnh” và nói rằng bà hy vọng quá trình gia nhập NATO của Helsinki sẽ “diễn ra nhanh chóng nhất có thể”.

Ngày 13.4, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết Helsinki đang xem xét triển vọng xin gia nhập NATO, cũng như nước láng giềng Thụy Điển.

Tại một cuộc họp báo chung ở Stockholm thông báo về động thái này, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nói rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraina đã "thay đổi hoàn toàn" "bối cảnh an ninh" của Châu Âu.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lập luận rằng hai quốc gia không liên kết trong lịch sử sẽ trở thành nền tảng được NATO sử dụng để đe dọa Nga nếu họ gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.

“Đương nhiên, sự lựa chọn thuộc về các nhà chức trách Thụy Điển và Phần Lan. Nhưng họ nên nhận ra hậu quả của một động thái như vậy đối với quan hệ song phương của chúng ta và kiến ​​trúc an ninh Châu Âu, hiện đang trong tình trạng khủng hoảng” - phát ngôn viên Zakharova nói.

Phần Lan từng là một phần của Đế quốc Nga trước khi giành độc lập thành công vào năm 1917. Liên Xô và Phần Lan đã chiến đấu đẫm máu trong giai đoạn 1939-1940, dẫn đến việc Phần Lan phải nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, sau khi cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Mátxcơva đối với các nước cộng hòa Donbass tự xưng là Donetsk và Lugansk. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai quy chế đặc biệt ở Ukraina.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hai nước NATO giải thích lý do cắt vũ khí cho Ukraina

Song Minh |

Hai nước thành viên NATO là Hy Lạp và Đức  giải thích lý do không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraina.

Nga cảnh báo leo thang hạt nhân nếu Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO

Thanh Hà |

Nga tuyên bố sẽ không còn một Baltic phi hạt nhân nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

Động thái mới nhất của NATO gây nguy hiểm cho Nga

Khánh Minh |

NATO sẽ bố trí lực lượng thường trực quân sự ở sườn phía đông, sát Nga.

Vành đai 3,5 Hà Nội ngổn ngang, người dân mong ngóng ngày hoàn thành

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Đường Vành đai 3,5 là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2021 để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, sau gần 6 năm thi công, dự án vẫn đang ngổn ngang chưa rõ ngày hoàn thành.

Kiểm tra hàng trăm trường hợp, chỉ phát hiện vài tài xế vi phạm nồng độ cồn

Vương Trần |

Qua quá trình kiểm tra các tài xế, cảnh sát giao thông cho biết có những ngày kiểm tra hàng trăm trường hợp nhưng chỉ phát hiện vài trường hợp vi phạm nồng độ cồn lái xe.

Toàn cảnh vụ xe hợp đồng trá hình tai nạn khiến 9 người tử vong ở Quảng Nam

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ tai nạn khiến 9 người tử vong, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, xe khách trong vụ tai nạn tại tỉnh Quảng Nam được cấp phù hiệu hợp đồng nhưng gom khách lẻ, chở quá số người quy định.

Quảng Ninh đề xuất điều chỉnh vùng đệm Di sản vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quảng Ninh kiến nghị điều chỉnh lại vùng đệm di sản vịnh Hạ Long. Việc điều chỉnh giảm diện tích vùng đệm vịnh Hạ Long đã được đặt ra từ nhiều năm trước, khi mà vùng đệm rộng lớn, lại phải tuân thủ các quy định của Luật Di sản văn hóa và Công ước Di sản Thế giới, mà theo Quảng Ninh, đã hạn chế rất nhiều khả năng phát triển của thành phố biển, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục pháp lý, đánh mất cơ hội đầu tư.

Chứng khoán: Chưa thấy tín hiệu khả quan về thanh khoản

Gia Miêu |

VN-Index đang ở ngay trên ngưỡng hỗ trợ kênh downtrend trung hạn. Nếu chứng khoán tiếp tục giảm và không thể phục hồi trong thời gian tới thì nguy cơ chỉ số quay trở lại xu hướng downtrend là rất cao.

Hai nước NATO giải thích lý do cắt vũ khí cho Ukraina

Song Minh |

Hai nước thành viên NATO là Hy Lạp và Đức  giải thích lý do không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraina.

Nga cảnh báo leo thang hạt nhân nếu Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO

Thanh Hà |

Nga tuyên bố sẽ không còn một Baltic phi hạt nhân nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

Động thái mới nhất của NATO gây nguy hiểm cho Nga

Khánh Minh |

NATO sẽ bố trí lực lượng thường trực quân sự ở sườn phía đông, sát Nga.