Ứng viên đảng đối lập Yoon Suk-yeol đắc cử tổng thống Hàn Quốc

Thanh Hà |

Ứng viên đối lập Yoon Suk-yeol đã được bầu làm tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc trong ngày 10.3 sau một cuộc chạy đua sát sao cho thấy sự chia rẽ theo địa phương, thế hệ và giới tính, Yonhap thông tin.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc thông tin, với 99,9% số phiếu được kiểm đếm, ông Yoon Suk-yeol, ứng viên tổng thống của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) bảo thủ giành được 48,56% phiếu trong khi đối thủ là ông Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ tự do (DP) được 47,82%.

Khoảng cách dưới 1% này khiến cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm nay trở thành cuộc đua sát sao nhất từ ​​trước đến nay.

"Chúng ta, những người dân Hàn Quốc, là một. Bất kể khu vực, đảng phái hay giai cấp, người dân của Hàn Quốc là những người dân bình đẳng của đất nước này cho dù họ ở đâu và phải được đối xử công bằng. Tôi sẽ coi đoàn kết dân tộc là ưu tiên hàng đầu của mình" - ông Yoon Suk-yeol cho hay.

Ông cũng gọi cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20 là "chiến thắng của những con người vĩ đại."

Ứng cử viên đảng cầm quyền Lee Jae-myung thừa nhận thất bại và chúc mừng ông Yoon Suk-yeol.

Ông Yoon Suk-yeol nói rằng đã học được trong chiến dịch tranh cử tổng thống Hàn Quốc "những gì cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo đất nước và cách lắng nghe tiếng nói của người dân".

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến các đối thủ của mình là Lee Jae-myung và Sim Sang-jeung của Đảng Công lý.

"Cuộc cạnh tranh của chúng ta bây giờ đã kết thúc. Chúng ta phải làm việc cùng nhau để trở thành một vì người dân và vì Hàn Quốc" - ông Yoon Suk-yeol nói.

Ông cũng nói thêm rằng ngay khi nhậm chức, ông sẽ tôn trọng tinh thần của Hiến pháp và Quốc hội, đồng thời làm việc cùng đảng đối lập và phụng sự nhân dân.

Ông Yoon Suk-yeol, 61 tuổi, cựu tổng công tố. Yonhap nhận định, cuộc bầu cử có thể có những tác động sâu sắc đến hướng chính sách đối ngoại của Hàn Quốc, bao gồm cả quan hệ với Triều Tiên và các vấn đề kinh tế, như chính sách phúc lợi và bất động sản.

Ông có quan điểm cứng rắn về an ninh quốc gia cũng như cam kết sẽ triển khai thêm các đơn vị thuộc hệ thống chống tên lửa THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc để ngăn chặn Triều Tiên.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cuộc đua sít sao của 2 ứng viên

Thanh Hà |

Ngày 9.3, 44 triệu cử tri Hàn Quốc đi bầu tổng thống tiếp theo của đất nước. Hai ứng viên hàng đầu là Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ và Yoon Suk-yeol của Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập.

Người ủng hộ đổ về nơi ở của cựu tổng thống Hàn Quốc mới ra tù

Hải Anh |

Hơn một nghìn người ủng hộ cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cùng với khách du lịch, có mặt tại một thị trấn nhỏ ở Daegu, cảnh sát địa phương thông tin ngày 13.2.

Bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ ở Hàn Quốc phải tự điều trị

Anh Vũ |

Những bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ tại Hàn Quốc sẽ phải tự điều trị, nhằm tập trung nguồn lực y tế cho các trường hợp nghiêm trọng hơn.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ độc thân tuổi 30, hạnh phúc hay áp lực?

NHÓM PV |

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Tuy nhiên, ở một lăng kính tích cực hơn thì độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ của chị Đào Thùy Trang (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) về vấn đề thú vị này.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cuộc đua sít sao của 2 ứng viên

Thanh Hà |

Ngày 9.3, 44 triệu cử tri Hàn Quốc đi bầu tổng thống tiếp theo của đất nước. Hai ứng viên hàng đầu là Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ và Yoon Suk-yeol của Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập.

Người ủng hộ đổ về nơi ở của cựu tổng thống Hàn Quốc mới ra tù

Hải Anh |

Hơn một nghìn người ủng hộ cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cùng với khách du lịch, có mặt tại một thị trấn nhỏ ở Daegu, cảnh sát địa phương thông tin ngày 13.2.

Bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ ở Hàn Quốc phải tự điều trị

Anh Vũ |

Những bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ tại Hàn Quốc sẽ phải tự điều trị, nhằm tập trung nguồn lực y tế cho các trường hợp nghiêm trọng hơn.