Ứng viên cực hữu tổng thống Pháp muốn rút Paris khỏi bộ chỉ huy NATO

Khánh Minh |

Ứng viên cực hữu tổng thống Pháp Marine Le Pen muốn rút Paris khỏi bộ chỉ huy NATO nếu bà đắc cử.

Ứng cử viên tổng thống Pháp Marine Le Pen cam kết nếu thắng cử sẽ rút Pháp khỏi bộ chỉ huy quân sự tích hợp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và làm việc về "quan hệ hợp tác chiến lược" giữa NATO với Nga.

RT đưa tin, trong cuộc họp báo hôm 13.4, ứng viên cực hữu của đảng Mặt trận Quốc gia - người trước đây từng lên tiếng ủng hộ việc rời NATO - đã làm rõ quan điểm hiện tại của bà về tư cách thành viên của Pháp trong liên minh.

Nói rằng muốn “xóa tan mọi hiểu lầm”, bà Le Pen giải thích rằng ý định của bà là quay trở lại chính sách của Pháp từ năm 1966 đến năm 2009, khi Pháp không tham gia vào các vấn đề quân sự của NATO nhưng vẫn là một phần trong cấu trúc chính trị của khối này.

Trước những lời chỉ trích có khả năng xảy ra đối với các tuyên bố của mình, bà Le Pen nói rằng lập trường như vậy về tư cách thành viên NATO của Pháp sẽ không có nghĩa là "phục tùng Nga" mà sẽ cho phép không đặt các lực lượng vũ trang hoặc vũ khí của Pháp dưới bất kỳ chỉ huy nước ngoài, dù là NATO hay một thực thể Châu Âu nào khác trong tương lai.

Bà nói: “Do đó, tôi sẽ đề xuất không rời NATO, mà là rời bộ chỉ huy quân sự tích hợp của NATO, giống như như trường hợp từ năm 1966 đến năm 2009”.

Khi đưa ra phát biểu này, ứng viên tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng nước Pháp dưới sự lãnh đạo của bà sẽ tiếp tục cam kết với các lợi ích an ninh tập thể và tuân theo điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Ứng viên tổng thống Le Pen cũng cam kết “lên tiếng ủng hộ việc thực hiện quan hệ hợp tác chiến lược giữa NATO và Nga” một khi xung đột quân sự ở Ukraina kết thúc và một thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Việc Pháp rút khỏi bộ chỉ huy quân sự sẽ là một đòn giáng nặng nề đối với NATO khi quốc gia này, vốn gia nhập lại các cấu trúc quân sự của khối vào năm 2009, là lực lượng quân sự lớn thứ ba và ngân sách quốc phòng lớn thứ tư trong liên minh.

Trong khi đó, Nga luôn phản đối việc mở rộng và củng cố NATO, đồng thời viện dẫn việc mở rộng liên minh về phía đông là một trong những lý do cho chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Vòng một cuộc bầu cử tổng thống Pháp là cuộc tranh đua quyết liệt giữa Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen, với tỷ lệ phiếu bầu giành được lần lượt là 27,6% và 23,41%. Hai ứng viên hàng đầu này sẽ bước vào vòng hai, cũng là vòng cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào ngày 24.4.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Macron là người có nhiều khả năng chiến thắng hơn. Theo một cuộc khảo sát của France Info hôm 13.4, ông Macron dẫn trước bà Le Pen 10 điểm phần trăm với 55% cử tri có ý định ủng hộ đương kim tổng thống.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thực hư việc Mỹ để ngỏ cửa cho Nga gia nhập NATO

Song Minh |

Nga lên tiếng về việc cựu Tổng thống Bill Clinton nói rằng Mỹ đã để ngỏ cánh cửa cho Nga trở thành thành viên NATO.

Bầu cử tổng thống Pháp: Cuộc tái đấu giữa ông Macron và bà Le Pen

Song Minh |

Vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 sẽ là cuộc tái đấu giữa đương kim Tổng thống Emmanuel Macron và đại diện phe cực hữu, bà Marine Le Pen, sau khi hai ứng viên này giành vị trí nhất nhì trong cuộc bầu cử vòng một hôm 10.4.

Nga cảnh báo hậu quả việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Khánh Minh |

Nga cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển không nên gia nhập NATO, cho rằng việc này sẽ không mang lại sự ổn định cho Châu Âu.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Thực hư việc Mỹ để ngỏ cửa cho Nga gia nhập NATO

Song Minh |

Nga lên tiếng về việc cựu Tổng thống Bill Clinton nói rằng Mỹ đã để ngỏ cánh cửa cho Nga trở thành thành viên NATO.

Bầu cử tổng thống Pháp: Cuộc tái đấu giữa ông Macron và bà Le Pen

Song Minh |

Vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 sẽ là cuộc tái đấu giữa đương kim Tổng thống Emmanuel Macron và đại diện phe cực hữu, bà Marine Le Pen, sau khi hai ứng viên này giành vị trí nhất nhì trong cuộc bầu cử vòng một hôm 10.4.

Nga cảnh báo hậu quả việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Khánh Minh |

Nga cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển không nên gia nhập NATO, cho rằng việc này sẽ không mang lại sự ổn định cho Châu Âu.