Ukraina xác nhận cái chết của một nhà đàm phán với Nga

Ngọc Vân |

Kiev cho biết một mật vụ thuộc Bộ Quốc phòng Ukraina đã thiệt mạng. Mật vụ này được cho là người đã tham gia đàm phán với Nga.

RT đưa tin, Kiev xác nhận rằng Denis Kireev, một mật vụ đang làm nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng Ukraina, đã chết. Các báo cáo trước đó cho hay một người đàn ông có cùng tên đã bị cơ quan mật vụ Ukraina giết vì nghi là kẻ phản bội.

Tổng cục trưởng Tổng Cục Tình báo Ukraina hôm 5.3 nói rằng Kireev nằm trong số ba điệp viên thiệt mạng trong khi thi hành công vụ. Cơ quan tình báo quân đội viết trên phương tiện truyền thông xã hội mà không nêu chi tiết: “Họ đã hy sinh để bảo vệ Ukraina".

Tin tức về cái chết của Kireev gây ra một số nhầm lẫn sau khi truyền thông Ukraina ban đầu đưa tin rằng cơ quan an ninh nội địa SBU tin chắc Kireev là gián điệp và đã xử người này.

Tờ Ukrainska Pravda trích dẫn các nguồn tin nói rằng các đặc vụ SBU có bằng chứng "rõ ràng" về tội phản quốc nghiêm trọng và đã nghe trộm điện thoại của Kireev. Tuy nhiên, các báo cáo khác cho hay SBU không liên quan đến cái chết của người đàn ông và rằng ai đó muốn đổ vấy cho cơ quan này. SBU chưa bình luận.

Kireev được cho là một thành viên trong đoàn đàm phán của Ukraina tham gia cuộc đàm phán hòa bình với Nga ở Belarus hôm 28.2. Mặc dù Kireev không nằm trong danh sách chính thức của các nhà đàm phán do Kiev công bố, nhưng truyền thông Ukraina cho rằng Kireev đã được chụp ảnh ngồi cùng với các nhà đàm phán khác trong cuộc gặp phía Nga.

Kireev được mô tả là một cựu nhà tài chính và quản lý quỹ đầu tư tư nhân, người từng giữ chức vụ cấp cao tại Ngân hàng Tiết kiệm Nhà nước Ukraina.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraina từ ngày 22.4, với lý do bảo vệ các nước cộng hòa ly khai ở Donbass, và để "phi quân sự hóa" Ukraina. Nga đồng thời muốn Ukraina chính thức trở thành một quốc gia trung lập, từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.

Kiev khẳng định cuộc tấn công hoàn toàn vô cớ và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ, cáo buộc Nga gây hấn.

Nga và Ukraina đã tiến hành hai vòng đàm phán. Vòng đầu tiên kéo dài gần 5 tiếng diễn ra ở Belarus, gần biên giới Nga và Ukraina hôm 28.2. Vòng đàm phán Nga-Ukraina thứ hai diễn ra ngày 3.3, theo đó hai bên thống nhất tạo ra các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường và ngừng bắn tạm thời. Vòng đàm phán thứ ba dự kiến được tổ chức trong ngày hôm nay, 7.3.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bật đèn xanh cho NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ bật đèn xanh cho NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina sau cuộc họp trực tuyến giữa các nhà lập pháp Mỹ với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

Chiến sự Ukraina ngày 12: Ông Putin nêu điều kiện dừng tấn công

Song Minh |

Khi chiến sự Ukraina bước sang ngày 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ các điều kiện để dừng cuộc tấn công ở nước này.

Vì sao NATO không áp đặt vùng cấm bay ở Ukraina?

Khánh Minh |

Nga sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào nhằm thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraina là sự tham gia vào các hành động quân sự.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Mỹ bật đèn xanh cho NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ bật đèn xanh cho NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina sau cuộc họp trực tuyến giữa các nhà lập pháp Mỹ với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

Chiến sự Ukraina ngày 12: Ông Putin nêu điều kiện dừng tấn công

Song Minh |

Khi chiến sự Ukraina bước sang ngày 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ các điều kiện để dừng cuộc tấn công ở nước này.

Vì sao NATO không áp đặt vùng cấm bay ở Ukraina?

Khánh Minh |

Nga sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào nhằm thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraina là sự tham gia vào các hành động quân sự.