Ukraina tuyên bố có thể chiến đấu với Nga trong 10 năm

Khánh Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraina có thể chiến đấu với Nga trong 10 năm.

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraina không sẵn sàng từ bỏ lãnh thổ và sẵn sàng chiến đấu với Nga “trong 10 năm”. Ông Zelensky thừa nhận, cuộc xung đột hiện tại thực sự bắt đầu vào năm 2014, khi Kiev lần đầu tiên tiến hành chiến dịch tái chiếm vùng Donbass ly khai.

Trả lời phỏng vấn CNN, Tổng thống Zelensky nói rằng đối với Ukraina “trận chiến giành Donbass là rất quan trọng” vì một số lý do, đồng thời nói thêm rằng nó có thể ảnh hưởng đến “tiến trình của toàn bộ cuộc chiến”. Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh, giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột vẫn là phương án tốt hơn.

“Chúng tôi không thể từ bỏ lãnh thổ của mình, nhưng chúng tôi phải tìm cách đối thoại nào đó với Nga. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sẽ không được tiến hành trên cơ sở tối hậu thư của Nga” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraina cho biết cần phải đối thoại để ngăn chặn nhiều người chết hơn, mặc dù ông tuyên bố Kiev “có thể chống lại Liên bang Nga trong 10 năm”.

Theo ông Zelensky, lực lượng Ukraina ở Donbass là một trong những "quân đội tốt nhất" mà Kiev có. “Đó là một đội quân lớn. Nga muốn bao vây họ và tiêu diệt họ” - Tổng thống Zelensky tuyên bố và nói thêm rằng ông đang nói về “44.000 quân nhân chuyên nghiệp sống sót sau cuộc chiến lớn từ đầu năm 2014. Đây là lý do tại sao điều rất quan trọng đối với chúng tôi là duy trì quân số này".

Khi được người dẫn chương trình CNN hỏi liệu Ukraina có chiến thắng trong cuộc xung đột hay không, Tổng thống Zelensky nói: “Tất nhiên là có”.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, sau khi cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Mátxcơva đối với các nước cộng hòa Donbass tự xưng là Donetsk và Lugansk. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai quy chế đặc biệt ở Ukraina.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina đề xuất thỏa thuận hòa bình "2 văn kiện" với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Nga có thể bao gồm hai văn kiện riêng biệt.

Nga trừng phạt Thủ tướng Anh

Khánh Minh |

Để đáp trả lệnh trừng phạt của London, Nga đã đưa Thủ tướng Anh và các thành viên chủ chốt của chính phủ Anh vào danh sách "stop-list" của Nga.

Viễn cảnh nước chung biên giới 1.300km với Nga gia nhập NATO

Song Minh |

Phần lớn người dân Phần Lan, nước có đường biên giới trên bộ dài 1.300km với Nga, ủng hộ gia nhập NATO.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ukraina đề xuất thỏa thuận hòa bình "2 văn kiện" với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Nga có thể bao gồm hai văn kiện riêng biệt.

Nga trừng phạt Thủ tướng Anh

Khánh Minh |

Để đáp trả lệnh trừng phạt của London, Nga đã đưa Thủ tướng Anh và các thành viên chủ chốt của chính phủ Anh vào danh sách "stop-list" của Nga.

Viễn cảnh nước chung biên giới 1.300km với Nga gia nhập NATO

Song Minh |

Phần lớn người dân Phần Lan, nước có đường biên giới trên bộ dài 1.300km với Nga, ủng hộ gia nhập NATO.