Thông tin nói trên được các hãng thông tấn của Nga như TASS, Ria Novosti, báo Komsomolskaya Pravda đăng tải. Điều này có nghĩa là Ukraina sẽ rút toàn bộ nhân viên đại sứ quán và lãnh sự quán Ukraina khỏi Liên bang Nga.
Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố phân phối vũ khí cho tất cả những người Ukraina có thiện chí. Theo ông Zelensky, chính quyền nước này sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với tất cả những người Ukraina muốn tham gia bảo vệ lãnh thổ. Tổng thống kêu gọi người dân Ukraina hiến máu cho Lực lượng vũ trang Ukraina.
Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào vùng Donbass, miền đông Ukraina vào sáng 24.2 theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ người dân ở Donbass và phi quân sự hóa" Ukraina.
Trước đó, ngày 22.2, sau khi Nga công nhận hai nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk ở Donbass, Tổng thống Zelensky cho biết đã nhận được yêu cầu từ Bộ Ngoại giao Ukraina về việc xem xét cắt đứt quan hệ giữa Ukraina và Liên bang Nga.
Trong phát biểu đầu tiên sau khi Nga công nhận Donetsk và Lugansk, ông Zelensky nhấn mạnh: “Chúng ta ở trên lãnh thổ của mình, không sợ điều gì và không ai cả, chúng ta không nợ bất cứ ai và chúng ta sẽ không trao bất cứ thứ gì cho bất cứ ai".