Ukraina tử thủ giữ thủ đô khi Nga áp sát từ mọi phía

Khánh Minh |

Hai vụ nổ lớn rực sáng bầu trời phía nam thủ đô Kiev của Ukraina vào sáng sớm hôm nay 27.2.

Theo CNN, các vụ nổ dường như xảy ra xung quanh Vasylkil, nơi có một sân bay quân sự lớn và nhiều thùng nhiên liệu, cách thủ đô Kiev khoảng 30km về phía nam.

Diễn biến mới nhất được đưa ra sau khi các lực lượng Ukraina tử thủ giữ thủ đô Kiev trong ngày thứ ba hôm 26.2 khi các trận chiến tiếp tục diễn ra trên khắp đất nước.

Một vụ nổ đã thắp sáng đường chân trời vào đêm 26.2 ở thành phố hàng hải chiến lược Mykolaiv ở miền nam Ukraina khi các trận pháo kích lớn dội xuống vùng ngoại ô.

Âm thanh của những vụ nổ vũ khí nhỏ và tác động của nhiều tên lửa đã vang lên trong đêm sau một ngày căng thẳng gia tăng trong thành phố.

Sau khi các báo cáo chưa được xác nhận về việc lính dù Nga đổ bộ vào các khu vực phía bắc Kiev, một cây cầu đã được nâng lên lần đầu tiên trong nhiều năm nhằm cắt đứt một kết nối chính giữa phía bắc và phía nam của thành phố - nằm trên một lạch nhỏ ở Biển Đen.

Trong khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga được lệnh tiếp tục tấn công "theo mọi hướng", Tổng thống Ukraina tuyên bố nước này sẽ đóng cửa biên giới với Nga và Belarus bắt đầu từ ngày 28.2 và chỉ công dân Ukraina mới có thể sang Ukraina từ hai quốc gia này.

Người dân đi sơ tán khỏi toà nhà bị trúng pháo kích ở Kiev ngày 26.2. Ảnh: Bộ Nội vụ Ukraina
Người dân đi sơ tán khỏi toà nhà bị trúng pháo kích ở Kiev ngày 26.2. Ảnh: Bộ Nội vụ Ukraina

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ hôm 26.2 cảnh báo rằng hơn một nửa quân số mà Nga tập hợp lực lượng "hiện đã vào bên trong Ukraina". Các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra ở thành phố Kharkiv, gần với biên giới Nga, trong khi "ít kháng cự hơn ở phía nam".

Tại Vasilkiv, một thị trấn cách Kiev 35km về phía nam, thị trưởng Natalia Balasynovich nói với kênh Quốc hội Ukraina hôm 26.2 rằng, rất nhiều người Ukraina bị thương và họ đều rất trẻ.

Tuy nhiên, các quan chức tình báo phương Tây cho biết chiến dịch của Nga đã không tiến triển nhanh như mong đợi. Theo Bộ Quốc phòng Anh, việc Nga vẫn chưa giành được quyền kiểm soát không phận Ukraina, "làm giảm đáng kể hiệu quả của Lực lượng Không quân Nga".

Nga cũng phải đối mặt với "những khó khăn hậu cần nghiêm trọng và sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraina", làm chậm tốc độ tiến công của Nga - Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật tình báo ngày 26.2 được chia sẻ trên Twitter. Tuy nhiên, Anh cảnh báo rằng phần lớn các lực lượng của Nga hiện chỉ cách trung tâm Kiev khoảng 30km, do đó thương vong "có thể sẽ nặng nề và lớn hơn so với dự đoán hoặc thừa nhận của Kremlin".

Mặc dù là mục tiêu chính, song Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã từ chối đề nghị di tản của Mỹ. "Cuộc chiến ở đây; tôi cần đạn dược chứ không phải di tản" - Đại sứ quán Ukraina tại Anh dẫn lời ông Zelensky nói.

Ông Zelensky lặp lại quyết tâm của nhiều người Ukraina - một số đã cầm vũ khí - trong một thông điệp video vào chiều 26.2. "Chúng tôi đã chống đỡ và đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của kẻ thù. Giao tranh vẫn tiếp tục ở các thành phố và khu vực khác nhau của đất nước chúng tôi. Mỗi người Ukraina nên ghi nhớ một điều: Nếu có thể ngăn chặn và tiêu diệt kẻ thù - hãy làm điều đó. Tất cả những ai có thể trở lại Ukraina - hãy quay trở lại để bảo vệ Ukraina" - ông Zelensky nói.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko chuẩn bị cho một đêm chiến đấu tiếp theo, đã áp đặt lệnh giới nghiêm cho thành phố từ 5 giờ chiều hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ tối 26.2. Ông cảnh báo rằng thường dân trên đường phố sau giờ giới nghiêm sẽ bị coi là "thành viên của các nhóm phá hoại và do thám của kẻ thù".

Một vụ nổ ở phía tây Kiev vào rạng sáng 26.2. Ảnh: Telegram
Một vụ nổ ở phía tây Kiev vào rạng sáng 26.2. Ảnh: Telegram

Cơ hội nào cho ngoại giao?

Đã có những gợi ý về nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn đổ máu, với người phát ngôn của Tổng thống Zelensky, Sergii Nykyforov nói rằng Ukraina "đã và vẫn sẵn sàng nói về một lệnh ngừng bắn và hòa bình".

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 25.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tạm dừng cuộc tiến công của quân đội Nga ở Ukraina trong khi chờ đàm phán, nhưng các hoạt động đã tiếp tục trở lại sau khi chính phủ ở Kiev từ chối đàm phán.

Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Zelensky, Nykyforov trước đó đã phủ nhận mọi "tuyên bố rằng Ukraina từ chối đàm phán".

“Các cuộc đàm phán bắt đầu càng sớm thì càng có nhiều cơ hội để nối lại cuộc sống bình thường" - người phát ngôn của Tổng thống Ukraina nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức bất ngờ "đảo chiều", gửi vũ khí cho Ukraina

Khánh Minh |

Đức tuyên bố cung cấp cho Ukraina 1.000 tên lửa chống tăng và hệ thống phòng không Stinger - một động thái bất ngờ đảo ngược quyết định trước đó.

Xung đột Nga-Ukraina qua 6 bản đồ trực quan

Khánh Minh |

Đỉnh điểm cuộc xung đột Nga-Ukraina là kết quả của nhiều năm căng thẳng gia tăng.

Toàn cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina ngày thứ 2

Ngọc Vân |

Ngày thứ hai chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina tập trung vào thủ đô Kiev khi các lực lượng Nga đã tiến sát vùng ngoại ô.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đức bất ngờ "đảo chiều", gửi vũ khí cho Ukraina

Khánh Minh |

Đức tuyên bố cung cấp cho Ukraina 1.000 tên lửa chống tăng và hệ thống phòng không Stinger - một động thái bất ngờ đảo ngược quyết định trước đó.

Xung đột Nga-Ukraina qua 6 bản đồ trực quan

Khánh Minh |

Đỉnh điểm cuộc xung đột Nga-Ukraina là kết quả của nhiều năm căng thẳng gia tăng.

Toàn cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina ngày thứ 2

Ngọc Vân |

Ngày thứ hai chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina tập trung vào thủ đô Kiev khi các lực lượng Nga đã tiến sát vùng ngoại ô.