Ukraina tính tấn công phủ đầu Belarus

Song Minh |

Quân đội Ukraina chỉ cần lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky là sẽ tấn công phủ đầu Belarus.

Ukraina "chắc chắn" có thể phát động các cuộc tấn công tên lửa "phủ đầu" vào nước láng giềng Belarus - Thư ký Hội đồng an ninh Ukraina Alexey Danilov cho biết hôm 1.3.

"Nếu cần thiết, nếu tổng tư lệnh đưa ra quyết định như vậy, nó sẽ được thực hiện" - ông Danilov nói với đài truyền hình Ukraine 24.

Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh quân đội Belarus liên tục bị cáo buộc tham gia vào chiến dịch quân sự đang diễn ra nhằm vào Ukraina do Nga phát động vào tuần trước. Tuy nhiên, không có bằng chứng chắc chắn nào về sự tham gia của Belarus và Minsk khẳng định không tham gia vào hoạt động này.

Lập trường tương tự đã được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhắc lại trước đó trong ngày 1.3, ông nói rằng tất cả quân đội Belarus vẫn ở các căn cứ và cơ sở cố định của họ. Tổng thống Lukashenko cảnh báo không đưa ra những lời đe dọa đối với Belarus, đồng thời tuyên bố nước này sẵn sàng tự vệ nếu cần thiết.

"Quân đội đã sẵn sàng, mọi người đã sẵn sàng. Và nếu cần huy động, chúng tôi đã kiểm tra tất cả các danh sách - trong vòng 2-3 ngày, chúng tôi sẽ huy động tất cả các đơn vị phải huy động trong thời chiến” - ông Lukashenko nói.

Chiến dịch quân sự quy mô lớn của Nga ở Ukraina bắt đầu từ ngày 24.2 sau khi Tổng thống Vladimir Putin giải thích rằng đây là lựa chọn duy nhất còn lại để ngăn Kiev tấn công các nước Cộng hòa Nhân dân ly khai Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, Ukraina coi cuộc tấn công là "vô cớ", khẳng định họ không tìm cách tái chiếm các khu vực.

Belarus là nước đồng minh của Nga và hai bên đã lập Nhà nước Liên minh Nga-Belarus. Trong nhiều tuần trước khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina, Nga đã đưa quân tới Belarus.

Hàng trăm phương tiện quân sự, máy bay và trực thăng của Nga đã được chuyển đến đất nước thuộc Liên Xô cũ để tham gia cuộc tập trận chung giữa hai đồng minh. Nga rút quân khỏi Belarus sau khi tập trận kết thúc, nhưng đa phần các lực lượng Nga đã không về nhà.

Các hình ảnh vệ tinh ấn tượng do công ty Maxar Technologies công bố vào tối 28.2 cho thấy một đoàn xe quân sự khổng lồ dài hơn 64km của Nga đang di chuyển dọc theo các con đường phía tây bắc Kiev, và đoàn xe này xuất phát từ Belarus.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc gợi ý cách Nga và Ukraina có thể hòa bình

Song Minh |

Về cuộc xung đột Nga-Ukraina, Trung Quốc luôn giữ quan điểm rằng an ninh của một quốc gia này không nên đánh đổi bằng an ninh của các quốc gia khác.

Ông Biden trả lời ông Zelensky về đề nghị của Ukraina với Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 1.3, trước khi nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu liên bang.

Những nước nào đang viện trợ vũ khí gì cho Ukraina?

Song Minh |

Trong cuộc chiến Nga-Ukraina, nhiều quốc gia bao gồm cả những nước trung lập không liên kết đã bắt đầu gửi viện trợ quân sự cho Ukraina.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Trung Quốc gợi ý cách Nga và Ukraina có thể hòa bình

Song Minh |

Về cuộc xung đột Nga-Ukraina, Trung Quốc luôn giữ quan điểm rằng an ninh của một quốc gia này không nên đánh đổi bằng an ninh của các quốc gia khác.

Ông Biden trả lời ông Zelensky về đề nghị của Ukraina với Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 1.3, trước khi nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu liên bang.

Những nước nào đang viện trợ vũ khí gì cho Ukraina?

Song Minh |

Trong cuộc chiến Nga-Ukraina, nhiều quốc gia bao gồm cả những nước trung lập không liên kết đã bắt đầu gửi viện trợ quân sự cho Ukraina.