Ukraina tính sơ tán người ẩn náu trong nhà máy thép ở Mariupol

Khánh Minh |

Ukraina có kế hoạch sơ tán dân thường và lực lượng phòng thủ ẩn náu trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol đang bị Nga bao vây.

Hàng nghìn dân thường và các lực lượng phòng thủ Ukraina được cho là đang ẩn náu trong mạng lưới đường hầm và boongke bên dưới nhà máy thép Azovstal rộng lớn ở thành phố cảng Mariupol.

Văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với hãng tin Reuters rằng, Kiev lên kế hoạch đưa dân thường ra khỏi nhà máy trong ngày 29.4.

Ngày 28.4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có cuộc họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Ukraina. Sau cuộc họp, ông Guterres cho biết, các cuộc đàm phán đang được tiến hành để lên kế hoạch sơ tán nhà máy thép Avostal.

“Mariupol là một cuộc khủng hoảng trong khủng hoảng. Hàng nghìn dân thường cần được hỗ trợ cứu sống. Nhiều người đã cao tuổi, cần được chăm sóc y tế hoặc bị hạn chế khả năng vận động. Họ cần một lối thoát ra khỏi ngày tận thế” - ông Guterres phát biểu với báo giới.

Nhà máy thép Azovstal là một trong những nhà máy gia công kim loại lớn nhất ở Châu Âu với diện tích 10km2 cùng mạng đường hầm rộng lớn và boongke kiên cố.

Nga tuyên bố giành chiến thắng ở thành phố cảng chiến lược Mariupol vào ngày 21.4 sau gần hai tháng bao vây nhưng bị Ukraina bác bỏ.

Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol ngày 22.4. Ảnh: Reuters
Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol ngày 22.4. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc sơ tán nhà máy Azovstal không có gì phải bàn. Ông Peskov đưa ra bình luận này để đáp lại tuyên bố của Tổng thống Zelensky rằng, Kiev đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngay lập tức về việc sơ tán người dân khỏi Azovstal.

"Tổng thống Putin đã nói rõ: Dân thường có thể rời khỏi nhà máy và đi bất cứ nơi nào họ muốn. Các chiến binh phải hạ vũ khí và cũng phải rời đi. Tính mạng của họ sẽ được bảo toàn.

Tất cả những người bị thương và ốm đau sẽ được hỗ trợ y tế. Có gì phải thương lượng trong trường hợp này?" - TASS dẫn lời ông Peskov nói.

Trước đó, hôm 26.4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có cuộc gặp Tổng thống Putin tại Mátxcơva.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Putin tuyên bố rằng, tất cả thường dân, nếu họ thực sự có mặt tại Azovstal, được tự do rời đi và các lực lượng Ukraina phải để họ đi.

Tổng thống lưu ý rằng, các hành lang nhân đạo của Nga từ Mariupol đang mở, khoảng 130.000-140.000 người đã sử dụng chúng và có thể tự do đi bất cứ nơi nào họ muốn - đến Nga hoặc Ukraina.

Theo ông Putin, nếu dân thường thực sự có mặt tại Azovstal, thì việc giữ họ làm lá chắn sống là tội ác.

Ông Putin cũng tuyên bố rằng, những quân nhân Ukraina đã hạ vũ khí được giam giữ trong các điều kiện thích hợp và được hỗ trợ y tế nếu cần.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ quốc tế quyền tiếp cận các tù nhân chiến tranh này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden yêu cầu Quốc hội Mỹ tài trợ thêm 33 tỉ USD cho Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Quốc hội nước này tài trợ thêm 33 tỉ USD để hỗ trợ Ukraina trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Mỹ thông qua chương trình vũ khí đối với Ukraina

Song Minh |

“Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho Ukraina” giống kiểu Thế chiến 2 đã được Hạ viện Mỹ thông qua.

Ukraina kêu gọi nước ngoài giúp giành chiến thắng ở Mariupol

Song Minh |

Tổng thống Ukraina nói Kiev cần sự giúp đỡ của nước ngoài để giành chiến thắng quân sự ở Mariupol, thành phố mà Nga tuyên bố đã chiếm giữ.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Ông Biden yêu cầu Quốc hội Mỹ tài trợ thêm 33 tỉ USD cho Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Quốc hội nước này tài trợ thêm 33 tỉ USD để hỗ trợ Ukraina trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Mỹ thông qua chương trình vũ khí đối với Ukraina

Song Minh |

“Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho Ukraina” giống kiểu Thế chiến 2 đã được Hạ viện Mỹ thông qua.

Ukraina kêu gọi nước ngoài giúp giành chiến thắng ở Mariupol

Song Minh |

Tổng thống Ukraina nói Kiev cần sự giúp đỡ của nước ngoài để giành chiến thắng quân sự ở Mariupol, thành phố mà Nga tuyên bố đã chiếm giữ.