Ukraina rút quân khỏi thành trì cuối ở Donbass trước đà tiến của Nga

Ngọc Vân |

Ukraina báo hiệu rút quân khỏi Sievierodonetsk - thành trì cuối ở Donbass - trước đà tiến quân của Nga.

Ngày 24.6, Ukraina báo hiệu sẽ rút quân khỏi thành phố Sievierodonetsk, nơi diễn ra nhiều tuần giao tranh khốc liệt - một bước lùi đáng kể trong cuộc chiến với Nga, theo Reuters.

Thống đốc Serhiy Gaidai cho hay, binh lính trong thành phố đã nhận được lệnh di chuyển đến các vị trí mới, nhưng ông không cho biết liệu họ đã di chuyển chưa hay chính xác là sẽ đi đâu.

Ông Gaidai phát biểu trên truyền hình Ukraina: “Việc ở lại những vị trí bị đập nát trong nhiều tháng chỉ vì mục đích ở lại đó là không có ý nghĩa. Phải rút quân”.

Ông Gaidai phát biểu vào ngày 24.6, đánh dấu 4 tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina. Cuộc xung đột khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời. Các thành phố của Ukraina bị tàn phá trong các cuộc không kích và pháo kích. Cuộc xung đột cũng gây ra khủng hoảng lương thực và khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất của cuộc chiến đã diễn ra ở Severodonetsk trong suốt 1 tháng qua. Nga dần dần kiểm soát ngày càng nhiều khu vực ở thành phố hơn.

Xe tăng Ukraina ở Sievierodonetsk ngày 20.6.2022. Ảnh: Reuters
Xe tăng Ukraina ở Severodonetsk ngày 20.6.2022. Ảnh: Reuters

Trận chiến Severodonetsk là chìa khóa để Nga thiết lập quyền kiểm soát đối với những khu vực cuối cùng của tỉnh Lugansk do Ukraina nắm giữ. Lugansk cùng với Donetsk tạo nên vùng Donbass - trung tâm công nghiệp của Ukraina.

Severodonetsk thất thủ đồng nghĩa với việc Ukraina sẽ chỉ còn kiểm soát Lysychansk - thành phố chị em của Severodonetsk ở bờ tây sông Siverskyi Donets.

Chiến thuật của Nga kể từ khi không chiếm được thủ đô Kiev trong giai đoạn đầu của cuộc chiến là bắn phá dữ dội vào các thành phố và thị trấn, sau đó là các cuộc tấn công của bộ binh.

Các nhà phân tích cho rằng lực lượng Nga đang chịu thương vong nặng nề và đối mặt với các vấn đề về lãnh đạo, tiếp tế và tinh thần. Tuy nhiên, phía Nga cũng đang mài mòn sự kháng cự của người Ukraina và đạt được tiến triển ở phía đông và nam.

Bất chấp những khó khăn trên chiến trường, Ukraina đã được khích lệ bởi sự hỗ trợ từ phương Tây. Ngày 23.6, EU chấp thuận trao cho Ukraina tư cách ứng viên để tiến tới gia nhập Liên minh Châu Âu.

Mặc dù hành trình trở thành thành viên đầy đủ sẽ mất nhiều năm, nhưng động thái này đã thúc đẩy tinh thần của Ukraina.

Tổng thống Volodymyr Zelensky thăm quân nhân ở miền nam Ukraina, ngày 18.6.2022. Ảnh: Reuters
Tổng thống Volodymyr Zelensky thăm quân nhân ở miền nam Ukraina, ngày 18.6.2022. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói với các nhà lãnh đạo EU tại Brussels rằng quyết định chấp nhận tư cách ứng viên là một trong những quyết định quan trọng nhất đối với Ukraina kể từ khi nước này tách khỏi Liên bang Xô Viết cách đây 31 năm.

"Nhưng quyết định này không chỉ được đưa ra vì lợi ích của Ukraina. Đó là bước tiến lớn nhất để củng cố Châu Âu mà lẽ ra có thể được thực hiện ngay bây giờ... khi cuộc chiến của Nga đang thử thách khả năng bảo vệ sự tự do và đoàn kết của chúng ta" - ông Zelensky nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga nhận định ý đồ thực sự đằng sau liên minh ngũ cốc Ukraina

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga nói rằng đã nhìn rõ ý đồ thực sự đằng sau liên minh ngũ cốc Ukraina là can thiệp vào khu vực Biển Đen.

Khi nào Ukraina được vào EU sau khi chờ 30 năm mới có tư cách ứng viên

Ngọc Vân |

Ukraina đã chờ đợi suốt 30 năm cho khoảnh khắc được EU cấp quy chế ứng viên - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.

Nga ra tối hậu thư yêu cầu Ukraina hạ vũ khí đầu hàng ở Donbass

Song Minh |

Nga yêu cầu các lực lượng Ukraina ẩn náu trong nhà máy hóa chất ở Sievierodonetsk, Donbass phải hạ vũ khí đầu hàng vào ngày 15.6.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nga nhận định ý đồ thực sự đằng sau liên minh ngũ cốc Ukraina

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga nói rằng đã nhìn rõ ý đồ thực sự đằng sau liên minh ngũ cốc Ukraina là can thiệp vào khu vực Biển Đen.

Khi nào Ukraina được vào EU sau khi chờ 30 năm mới có tư cách ứng viên

Ngọc Vân |

Ukraina đã chờ đợi suốt 30 năm cho khoảnh khắc được EU cấp quy chế ứng viên - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.

Nga ra tối hậu thư yêu cầu Ukraina hạ vũ khí đầu hàng ở Donbass

Song Minh |

Nga yêu cầu các lực lượng Ukraina ẩn náu trong nhà máy hóa chất ở Sievierodonetsk, Donbass phải hạ vũ khí đầu hàng vào ngày 15.6.