Ukraina rút khỏi vùng chiến lược ở Donbass do tổn thất lớn trước Nga

Khánh Minh |

Ngày 1.6, Ukraina bắt đầu sơ tán binh sĩ khỏi thành phố chiến lược ở Donbass sau khi chịu tổn thất lớn trước Nga.

Các quan chức địa phương cho biết Ukraina bắt đầu sơ tán binh sĩ khỏi Severodonetsk, thành phố chiến lược phía đông mà Nga đang chiến đấu để tiếp quản trong nỗ lực kiểm soát vùng Donbass.

Các lực lượng Ukraina đã rút lui sau khi chịu tổn thất nặng nề tại thành phố hiện do phía Nga kiểm soát khoảng 80%, tờ The New York Post đưa tin, dẫn lời thống đốc khu vực Lugansk Serhiy Haidai cho biết.

“Đây không phải là một sự phản bội” - ông Haidai viết trên Telegram, nói rằng cuộc rút lui qua sông tới Lysychansk, thành phố anh em của Severodonetsk, là một phần trong chiến lược chủ động nhằm chuyển đến "các vị trí thuận lợi hơn và được chuẩn bị trước" trong lúc chờ đợi vũ khí của phương Tây chuyển tới.

Theo ông Haidai, tính đến ngày 1.4, khoảng 70% thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi khoảng 10 đến 15% nằm trong "vùng xám" và phần còn lại do quân phòng thủ Ukraina nắm giữ.

Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Ukraina Oleksandr Motuzyanyk từ chối đưa ra đánh giá về việc thành phố này đã thất thủ bao nhiêu phần trăm vào tay Mátxcơva.

“Tôi không muốn đánh giá hoặc đưa ra bất kỳ tỷ lệ phần trăm nào về những gì chúng tôi kiểm soát và không kiểm soát. Chúng tôi biết mục tiêu của đối phương và đang làm mọi cách để ngăn cản họ đạt được” - ông Motuzyanyk nói.

Severodonetsk, cách biên giới Nga 90 km và từng là nơi sinh sống của hơn 100.000 người, đã được sơ tán phần lớn, nhưng Thị trưởng Oleksandr Stryuk cho biết cuộc giao tranh đã gây nguy hiểm cho khoảng 13.000 người còn mắc kẹt trong thành phố.

“Tình hình rất nghiêm trọng và thành phố về cơ bản đang bị phá hủy từng khu nhà một” - ông Stryuk nói hôm 31.5.

Nếu Nga chiếm được Severodonetsk và thành phố kết nghĩa Lysychansk, nước này sẽ nắm quyền kiểm soát khu vực Lugansk, một trong hai tỉnh ở Donbass, miền đông Ukraina.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraina đang mất tới 100 binh sĩ mỗi ngày trong trận chiến Donbass.

Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với Newsmax: “Tình hình khó khăn nhất là ở phía đông Ukraina và phía nam Donetsk và Lugansk. Chúng tôi mất từ ​​60 đến 100 binh sĩ mỗi ngày vì thiệt mạng trong chiến dịch cùng khoảng 500 người bị thương. Chúng tôi đang nắm giữ các vòng ngoài phòng thủ”.

Ông Zelensky dường như ám chỉ rằng Ukraina sẽ mở rộng quy mô giao tranh khi nào nhận được các loại vũ khí mà Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa sẽ cung cấp.

“Nếu các bước hoặc hoạt động của chúng tôi nhằm chiếm đóng khu vực này hoặc khu vực kia khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, chúng tôi sẽ chờ đợi các loại vũ khí thích hợp để cứu càng nhiều người của chúng tôi càng tốt” - ông Zelensky nói.

Ngày 1.6, Mỹ thông báo sẽ gửi cho Ukraina 4 hệ thống tên lửa tầm trung hiện đại và đạn dược. Các hệ thống tên lửa này là một phần trong gói vũ khí mới trị giá 700 triệu USD của Mỹ dành cho Ukraina.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bày cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley gợi ý cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina.

Nga tuyên bố chiếm thành trì lớn của Ukraina ở Donbass

Ngọc Vân |

Ngày 28.5, Nga thông báo chiếm giữ Liman, thành trì lớn của Ukraina ở Donbass.

Ukraina thừa nhận thất bại nặng nề ở Donbass

Song Minh |

Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky thừa nhận mất Liman, một thành trì lớn của Ukraina ở Donbass.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Mỹ bày cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley gợi ý cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina.

Nga tuyên bố chiếm thành trì lớn của Ukraina ở Donbass

Ngọc Vân |

Ngày 28.5, Nga thông báo chiếm giữ Liman, thành trì lớn của Ukraina ở Donbass.

Ukraina thừa nhận thất bại nặng nề ở Donbass

Song Minh |

Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky thừa nhận mất Liman, một thành trì lớn của Ukraina ở Donbass.