Ukraina ra yêu cầu với Nga trong cuộc đàm phán

Nguyễn Hạnh |

Phái đoàn mà Ukraina cử đến để đàm phán với Nga vào ngày 28.2 (ngày thứ 5 của cuộc chiến) yêu cầu Nga ngay lập tức ngừng bắn và rút quân.

Theo CNN, phái đoàn gồm có Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraina Mykhailo Podoliak và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Mykola Tochytskyi. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky không tham gia phái đoàn.

"Phái đoàn Ukraina đã đến biên giới Ukraina-Belarus để tham gia cuộc đàm phán với các đại diện của Liên bang Nga. Vấn đề quan trọng của cuộc đàm phán là ngừng bắn ngay lập tức và rút quân khỏi Ukraina" - Tổng thống Ukraina cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksii Reznikov (thứ hai bên trái) đến Belarus tham dự đàm phán Ukraina-Nga ngày 28.2. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksiy Reznikov (thứ hai bên trái) đến Belarus tham dự đàm phán Ukraina-Nga ngày 28.2. Ảnh: AFP

Giới chức Ukraina nói rằng đã nghe thấy tiếng các vụ nổ trước rạng sáng ngày 28.2 ở thủ đô Kiev và ở thành phố lớn Kharkiv. Nhưng các nỗ lực nhằm chiếm các trung tâm đô thị lớn của lực lượng mặt đất Nga đã bị đẩy lùi, họ nói thêm.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã tiếp quản các thị trấn Berdyansk và Enerhodar ở vùng Zaporizhzhya, Đông Nam Ukraina, cũng như khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya, Interfax đưa tin. Hoạt động của nhà máy vẫn tiếp tục bình thường.

Ukraina đã bác bỏ thông tin cho rằng nhà máy hạt nhân đã rơi vào tay Nga.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc nêu lập trường khi Nga-Ukraina sẵn sàng đàm phán

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc một lần nữa làm rõ lập trường trung lập trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraina.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu: EU muốn Ukraina gia nhập khối

Nguyễn Hạnh |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nói rằng Liên minh Châu Âu (EU) muốn Ukraina trở thành thành viên của khối, gọi đất nước này là "một trong số chúng tôi".

Australia tăng cường hỗ trợ cho Ukraina

Nguyễn Hạnh |

Australia sẽ tăng cường hỗ trợ và giúp cung cấp thiết bị quân sự gây sát thương cho Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc nêu lập trường khi Nga-Ukraina sẵn sàng đàm phán

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc một lần nữa làm rõ lập trường trung lập trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraina.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu: EU muốn Ukraina gia nhập khối

Nguyễn Hạnh |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nói rằng Liên minh Châu Âu (EU) muốn Ukraina trở thành thành viên của khối, gọi đất nước này là "một trong số chúng tôi".

Australia tăng cường hỗ trợ cho Ukraina

Nguyễn Hạnh |

Australia sẽ tăng cường hỗ trợ và giúp cung cấp thiết bị quân sự gây sát thương cho Ukraina.