Quân đội Nga cáo buộc rằng, hai máy bay trực thăng Ukraina đã tấn công vào cơ sở dân sự là kho dầu ở thành phố Belgorod. Cuối ngày 1.4, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina Alexey Danilov cho biết, mọi cáo buộc rằng quân đội Ukraina thực hiện vụ tấn công là không đúng.
“Vì một số lý do mà họ nói chúng tôi đã làm điều đó. Trên thực tế, điều này hoàn toàn không đúng. Chúng tôi không bình luận về điều này” - RT dẫn lời ông Danilov tuyên bố.
Ngay trước phát biểu của ông Danilov, Bộ Quốc phòng Nga đã quy trách nhiệm về vụ việc cho quân đội Ukraina. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov - cho hay, kho dầu hoàn toàn là một cơ sở dân sự và không liên kết với quân đội Nga theo bất kỳ hình thức nào.
“Hai máy bay trực thăng Mi-24 của Ukraina đã đi vào không phận của Nga, bay ở độ cao cực thấp. Máy bay trực thăng Ukraina đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào một kho dầu dân sự nằm ở ngoại ô Belgorod" - ông Konashenkov nói tại cuộc họp báo ngày 1.4, nêu rõ hậu quả của việc trúng tên lửa là một số bồn dầu bị hư hại và bốc cháy.
Kho dầu đã bị tấn công vào rạng sáng 1.4, với những cảnh quay cho thấy, hai trực thăng Mi-24 tấn công cơ sở bằng nhiều tên lửa không dẫn đường. Vụ tấn công đã gây ra một đám cháy lớn tại kho hàng khiến lực lượng cứu hỏa phải dập lửa suốt cả ngày. Trong một sự cố riêng biệt, một đường dây điện và một ngôi nhà dân đã bị hư hỏng ở vùng Belgorod vào cuối ngày sau khi một số quả đạn không xác định bắn vào lãnh thổ của Nga. Cả hai vụ việc đều không dẫn đến bất kỳ thương vong nào.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc tấn công của Ukraina vào kho dầu sẽ không giúp ích cho các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraina trong tương lai.
Giải thích rằng Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo ngắn gọn về vụ việc, ông Peskov nói thêm: “Tất nhiên, điều này không thể được coi là tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục các cuộc đàm phán”. Ông tiếp tục nhấn mạnh, mọi việc đang được thực hiện để ngăn chặn sự gián đoạn nguồn cung nhiên liệu ở địa phương.