Ukraina phản công, giành lại quyền kiểm soát một nửa Sievierodonetsk

Hải Anh |

Ukraina chiếm lại một vùng đất của thành phố Sievierodonetsk - nơi các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn.

Đây là lần đầu tiên Ukraina tuyên bố đã phát động một cuộc phản công lớn ở Sievierodonetsk sau nhiều ngày giằng co ở đây, theo Reuters.

Serhiy Gaidai, Thống đốc tỉnh Lugansk của Ukraina, khu vực có thành phố Sievierodonetsk, thông tin, các lực lượng Ukraina trước đây chỉ kiểm soát 30% thành phố đã phản công và chiếm lại 20% khác.

Thống đốc tỉnh Lugansk lưu ý, các lực lượng Nga đã cho nổ tung những cây cầu bắc qua sông để ngăn Ukraina đưa quân tiếp viện và cung cấp viện trợ cho dân thường ở Sievierodonetsk.

Trong những tuần gần đây, Nga tập trung lực lượng vào Sievierodonetsk cho một trong những trận đánh lớn nhất trên bộ.

“Tình hình ở Sievierodonetsk vẫn rất khó khăn, giao tranh vẫn diễn ra trên đường phố" - Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông tin trong phát biểu tối 4.6.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksiy Reznikov cho biết, dù không thể dự đoán khi nào chiến sự kết thúc nhưng “dự báo lạc quan của tôi là có thể đạt được điều này sớm nhất là trong năm nay”.

Theo Kiev, mục tiêu hiện tại là đẩy lùi các lực lượng Nga càng xa càng tốt. Ukraina đang dựa vào các hệ thống tên lửa tiên tiến mà Mỹ và Anh đã cam kết trong những ngày gần đây để xoay chuyển cục diện chiến sự.

Mátxcơva từng lưu ý, vũ khí của phương Tây sẽ đổ “dầu vào lửa”, nhưng không thay đổi tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina.

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng, Nga đang dễ dàng đối phó với các hệ thống vũ khí của Mỹ được gửi đến Ukraina và đã phá hủy hàng chục hệ thống trong số đó, theo hãng tin RIA.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đang buộc Ukraina rút quân qua sông Siverskiy Donets để đến Lysychansk ở bờ đối diện.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin: Không thể đổ lỗi cho Nga về khủng hoảng lương thực toàn cầu

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3.6 phủ nhận Mátxcơva ngăn chặn Kiev xuất khẩu ngũ cốc. Ông nhấn mạnh, giải pháp tốt nhất là chuyển ngũ cốc Ukraina thông qua Belarus. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể thực hiện khi nào các lệnh trừng phạt của phương Tây được dỡ bỏ.

Bà Merkel lần đầu bình luận về xung đột Nga - Ukraina

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết với Ukraina.

Mỹ bày cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley gợi ý cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Putin: Không thể đổ lỗi cho Nga về khủng hoảng lương thực toàn cầu

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3.6 phủ nhận Mátxcơva ngăn chặn Kiev xuất khẩu ngũ cốc. Ông nhấn mạnh, giải pháp tốt nhất là chuyển ngũ cốc Ukraina thông qua Belarus. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể thực hiện khi nào các lệnh trừng phạt của phương Tây được dỡ bỏ.

Bà Merkel lần đầu bình luận về xung đột Nga - Ukraina

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết với Ukraina.

Mỹ bày cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley gợi ý cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina.