Ukraina mất hết liên lạc với Chernobyl

Hải Anh |

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 11.3 cho biết, Ukraina đã mất tất cả liên lạc với nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Tuyên bố của IAEA về tình hình Chernobyl được đưa ra một ngày sau khi địa điểm do Nga kiểm soát bị mất nguồn điện bên ngoài.

Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi cho hay, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc được báo cáo rằng nguồn điện đã được khôi phục tại Chernobyl và đang tìm kiếm xác nhận.

Trước đó ngày 10.3, cơ quan quản lý của Ukraina thông tin với IAEA rằng các máy phát điện khẩn cấp đang cung cấp điện cho nhà máy Chernobyl.

“Việc mất liên lạc sau đó có nghĩa là cơ quan quản lý không thể cung cấp thông tin cập nhật về địa điểm cho IAEA nữa" -  tuyên bố của IAEA nêu rõ.

IAEA cho hay, theo thông tin nhận được trước khi mất liên lạc, cả hai đường dây điện của khu vực này đã bị hư hỏng, do đó nó đã ngắt kết nối khỏi lưới điện.

Việc ngắt kết nối khỏi lưới điện “sẽ không có tác động nghiêm trọng đến các chức năng an toàn thiết yếu tại địa điểm, nơi có các cơ sở quản lý chất thải phóng xạ khác nhau, vì lượng nước làm mát trong cơ sở nhiên liệu đã qua sử dụng là đủ để duy trì loại bỏ nhiệt mà không cần cung cấp điện", IAEA lưu ý.

Theo IAEA, cơ quan quản lý của Ukraina thông tin, 8 trong số 15 lò phản ứng hạt nhân của đất nước vẫn hoạt động, trong đó có 2 lò ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, 3 ở Rivne, 1 ở Khmelnytsky và 2 ở Nam Ukraina. Mức độ bức xạ tại 4 địa điểm là bình thường.

Ông Grossi cũng cho biết IAEA đang liên lạc với giới chức Ukraina về hệ thống giám sát bức xạ ở Ukraina. IAEA không thể thiết lập lại liên lạc với các hệ thống giám sát được lắp đặt để giám sát vật liệu hạt nhân và các hoạt động tại các cơ sở Chernobyl và Zaporizhzhia sau khi mất dữ liệu truyền từ xa từ các hệ thống đó.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga tố Ukraina dàn dựng “hành động khiêu khích nguy hiểm” ở Chernobyl

Khánh Minh |

Nga cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina cắt điện ở nhà máy hạt nhân Chernobyl, dàn dựng "hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm".

IAEA lo ngại nhà máy hạt nhân Chernobyl chuyển biến xấu

Ngọc Vân |

IAEA bày tỏ lo ngại về tình hình tồi tệ hơn ở nhà máy hạt nhân Chernobyl, đồng thời kêu gọi Nga cho phép luân chuyển nhân viên vì việc nghỉ ngơi và thay ca thường xuyên là yếu tố quan trọng đối với sự an toàn của cơ sở này.

Tình hình Chernobyl và nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina khi Nga kiểm soát

Thanh Hà |

Nga siết chặt kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraina kể từ khi chiếm hôm 4.3. Nga có thể đã tấn công một lò phản ứng hạt nhân ở Kharkiv - thành phố lớn thứ 2 Ukraina.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Nguyễn Quang Tuấn bị truy tố

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Tuấn - cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị cáo buộc tạo điều kiện để hai công ty bên ngoài trúng các gói thầu y tế, gây thiệt hại hàng chục tỉ.

Trung Quốc ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ lây COVID-19 cao dịp Tết

Thảo Phương |

Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh việc bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Nga tố Ukraina dàn dựng “hành động khiêu khích nguy hiểm” ở Chernobyl

Khánh Minh |

Nga cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina cắt điện ở nhà máy hạt nhân Chernobyl, dàn dựng "hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm".

IAEA lo ngại nhà máy hạt nhân Chernobyl chuyển biến xấu

Ngọc Vân |

IAEA bày tỏ lo ngại về tình hình tồi tệ hơn ở nhà máy hạt nhân Chernobyl, đồng thời kêu gọi Nga cho phép luân chuyển nhân viên vì việc nghỉ ngơi và thay ca thường xuyên là yếu tố quan trọng đối với sự an toàn của cơ sở này.

Tình hình Chernobyl và nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina khi Nga kiểm soát

Thanh Hà |

Nga siết chặt kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraina kể từ khi chiếm hôm 4.3. Nga có thể đã tấn công một lò phản ứng hạt nhân ở Kharkiv - thành phố lớn thứ 2 Ukraina.