Ukraina đột ngột chặn khí đốt Nga đi Châu Âu

Khánh Minh |

Ukraina viện lý do "bất khả kháng" để chặn 1/3 dòng khí đốt Nga trung chuyển đến Châu Âu, trong khi Gazprom tuyên bố không gì có thể biện minh cho động thái này.

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom không nhận được xác nhận về lý do bất khả kháng hoặc bất kỳ trở ngại nào đối với việc tiếp tục vận chuyển khí đốt qua một trạm trung chuyển ở vùng Lugansk - RT dẫn tuyên bố của Gazprom cho biết hôm 10.5, sau khi nhà điều hành OGTSU của Ukraina thông báo sẽ ngừng giao hàng bắt đầu từ ngày 11.5, do sự hiện diện của "những người Nga”.

Dịch vụ vận chuyển khí đốt của Ukraina (OGTSU) tuyên bố tình trạng bất khả kháng vào ngày 10.5, nói rằng không thể tiếp tục vận chuyển khí đốt qua một điểm kết nối và trạm nén nằm trong khu vực Lugansk. Do nhân viên OGTSU “không thể thực hiện việc kiểm soát vận hành và công nghệ” đối với điểm kết nối Sokhranovka và trạm máy nén Novopskov, công ty không thể tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình - OGTSU cho hay.

Khí đốt từ trạm kết nối này sẽ không được chấp nhận vào hệ thống trung chuyển của Ukraina bắt đầu từ 7h sáng ngày 11.5, theo OGTSU. Trạm Sokhrankovka chiếm gần 1/3 lượng khí đốt của Nga vận chuyển qua Ukraina đến Châu Âu - lên tới 32,6 triệu mét khối mỗi ngày.

Ngày 10.5, người phát ngôn Sergey Kupriyanov cho biết Gazprom chưa nhận được xác nhận nào về sự cố bất khả kháng hoặc gián đoạn hoạt động tại Sokhranovka hay Novopskov. Ông Kupriyanov nói thêm, các chuyên gia Ukraina có toàn quyền truy cập vào cả hai trạm và trước đây không có bất kỳ phàn nàn nào về điều này.

Ông Kupriyanov cũng cho hay, Gazprom đã được công ty khí đốt Naftogaz của Ukraina thông báo rằng nếu Nga tiếp tục cung cấp khí đốt qua Sokhranovka, Kiev sẽ giảm đúng khối lượng đó tại điểm ra - hành động không khác gì tịch thu khí đốt.

Trong khi OGTSU đề xuất định tuyến lại khí đốt đến Sudzha, một đầu nối nằm trong vùng Sumy và do chính phủ Ukraina kiểm soát, ông Kupriyanov nói rằng điều này là “bất khả thi về mặt công nghệ”. Việc phân phối khối lượng được nêu rõ ràng trong thỏa thuận hợp tác ngày 30.12.2019 và phía Ukraina cũng nhận thức được điều này.

Ông Kupriyanov chỉ ra, Gazprom đang hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của mình đối với khách hàng Châu Âu, với tất cả các dịch vụ vận chuyển phù hợp với các điều khoản của hợp đồng và được thanh toán đầy đủ. Nga vẫn tiếp tục vận chuyển khí đốt đến Châu Âu, bao gồm cả quá cảnh qua Ukraina, bất kể chiến dịch quân sự đang diễn ra và các lệnh trừng phạt Nga do Mỹ và các đồng minh của EU áp đặt.

Theo Bloomberg, giá khí đốt ở Châu Âu lập tức tăng tới 8,1% hôm 10.5, sau đó giảm xuống và giao dịch ở mức 97,63 Euro một megawatt giờ lúc 5h16 chiều ở Amsterdam. Mức giá này vẫn tăng 4,1%.

Sokhranivka và Sudzha là hai cửa khẩu quan trọng trên biên giới giữa Nga và Ukraina, nơi nhận khí đốt từ Gazprom để quá cảnh đến Châu Âu. Tính đến ngày 10.5, 27% lượng khí đốt đi qua Sokhranivka, phần còn lại đi qua Sudzha.

Các nhà kinh doanh khí đốt Châu Âu vẫn đang trong tình trạng nguy khó mặc dù giá đã giảm gần đây nhờ lượng hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng ổn định đến khu vực này và thời tiết ấm lên. Năm ngoái, Nga cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt của Liên minh Châu Âu và khoảng 1/3 trong số đó được trung chuyển qua Ukraina, khiến Kiev trở thành một mắt xích quan trọng trong an ninh năng lượng của lục địa già.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng cao ngất ngưởng vì trừng phạt Nga?

Song Minh |

Giá xăng cuối cùng cũng leo lên mức ngất ngưởng do chiến sự Nga - Ukraina và các biện pháp trừng phạt Nga.

Trừng phạt Nga khiến hàng loạt nước lao đao

Khánh Minh |

Việc trừng phạt Nga, cụ thể là nhằm vào lĩnh vực dầu khí, có thể làm tiêu tan sự phục hồi hậu COVID-19 ở hàng loạt nước.

Nga tiết lộ các khách hàng mua dầu mới

Khánh Minh |

Chính phủ Nga cho biết một số khách hàng mới đang mua dầu thô của Nga.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Dịch vụ lái xe hộ đắt hàng, dân nhậu chi thêm vài trăm nghìn để "né" CSGT

Hải Danh |

Thời gian gần đây, CSGT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thuê lái xe hộ sau khi uống rượu bia.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Việt Nam lọt top những nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống hưu trí

Khánh Minh |

Thành phố Hội An, Đà Nẵng của Việt Nam được bình chọn là nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống hưu trí, theo trang investing.com.

Giá xăng cao ngất ngưởng vì trừng phạt Nga?

Song Minh |

Giá xăng cuối cùng cũng leo lên mức ngất ngưởng do chiến sự Nga - Ukraina và các biện pháp trừng phạt Nga.

Trừng phạt Nga khiến hàng loạt nước lao đao

Khánh Minh |

Việc trừng phạt Nga, cụ thể là nhằm vào lĩnh vực dầu khí, có thể làm tiêu tan sự phục hồi hậu COVID-19 ở hàng loạt nước.

Nga tiết lộ các khách hàng mua dầu mới

Khánh Minh |

Chính phủ Nga cho biết một số khách hàng mới đang mua dầu thô của Nga.