Ukraina đề xuất thỏa thuận hòa bình "2 văn kiện" với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Nga có thể bao gồm hai văn kiện riêng biệt.

Ngày 16.4, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết một thỏa thuận hòa bình với Nga có thể bao gồm hai văn kiện riêng biệt: Đảm bảo an ninh cho Kiev và mối quan hệ tương lai với Mátxcơva.

Phát biểu trước truyền thông Ukraina, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Điện Kremlin muốn có một tài liệu toàn diện giải quyết tất cả các vấn đề. Tuy nhiên, vì các đảm bảo an ninh liên quan đến các quốc gia khác, nên thỏa thuận hòa bình "2 văn kiện" có thể là một giải pháp, ông nói.

“Một hiệp ước hòa bình với Nga có thể bao gồm hai văn kiện khác nhau. Một trong số đó liên quan đến các đảm bảo an ninh cho Ukraina, văn kiện còn lại giải quyết trực tiếp mối quan hệ của Ukraina với Liên bang Nga” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky giải thích rằng văn kiện về đảm bảo an ninh có thể được ký bởi những quốc gia “sẵn sàng cho những đảm bảo an ninh này”, trong khi văn kiện còn lại có thể đề cập đến mối quan hệ trong tương lai giữa Ukraina và Nga.

Ông Zelensky tuyên bố, Anh, Mỹ, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraina, nhưng vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng từ bất kỳ nước nào trong số này. Danh sách những nước bảo lãnh tiềm năng trước đây cũng bao gồm Đức, Pháp, Ba Lan và Israel.

“Mátxcơva muốn có một thỏa thuận giải quyết tất cả các vấn đề. Tuy nhiên, không phải tất cả đều nhất trí. Đảm bảo an ninh cho Ukraina là một vấn đề, và các thỏa thuận với Nga là một vấn đề khác” - ông Zelensky nói.

Bất chấp những tiến bộ đạt được trong cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần trước nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraina đã “trở lại bế tắc”.

Ông Putin giải thích rằng Ukraina từ chối thực hiện một trong những yêu cầu quan trọng của Nga là công nhận Crimea thuộc Nga và các nước cộng hòa Donbass là độc lập.

Phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra sau thông báo của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Kiev đã đệ trình các đề xuất mới bằng văn bản khác với những gì đã được đưa ra trong các cuộc đàm phán trực tiếp. Theo ông Lavrov, đề xuất mới không đề cập đến việc các đảm bảo an ninh mà Kiev muốn có được và không bao gồm Crimea.

Có được sự đảm bảo an ninh từ các cường quốc trên thế giới được Ukraina coi là điều kiện then chốt để đồng ý với tình trạng trung lập và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, sau khi cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Mátxcơva đối với các nước cộng hòa Donbass tự xưng là Donetsk và Lugansk. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai quy chế đặc biệt ở Ukraina.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga tuyên bố đủ dự trữ vàng và nhân dân tệ bất chấp trừng phạt

Song Minh |

Nga tuyên bố có đủ dự trữ vàng và nhân dân tệ, đồng thời đã cắt giảm dự trữ USD trước khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Trưởng đoàn đàm phán Nga-Ukraina thu nhập gấp 10 lần ông Putin

Khánh Minh |

Trưởng đoàn đàm phán của Nga tham gia đàm phán với Ukraina là người có thu nhập cao nhất ở Điện Kremlin, gấp 10 lần Tổng thống Putin.

Viễn cảnh nước chung biên giới 1.300km với Nga gia nhập NATO

Song Minh |

Phần lớn người dân Phần Lan, nước có đường biên giới trên bộ dài 1.300km với Nga, ủng hộ gia nhập NATO.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nga tuyên bố đủ dự trữ vàng và nhân dân tệ bất chấp trừng phạt

Song Minh |

Nga tuyên bố có đủ dự trữ vàng và nhân dân tệ, đồng thời đã cắt giảm dự trữ USD trước khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Trưởng đoàn đàm phán Nga-Ukraina thu nhập gấp 10 lần ông Putin

Khánh Minh |

Trưởng đoàn đàm phán của Nga tham gia đàm phán với Ukraina là người có thu nhập cao nhất ở Điện Kremlin, gấp 10 lần Tổng thống Putin.

Viễn cảnh nước chung biên giới 1.300km với Nga gia nhập NATO

Song Minh |

Phần lớn người dân Phần Lan, nước có đường biên giới trên bộ dài 1.300km với Nga, ủng hộ gia nhập NATO.