Ukraina đề xuất giải quyết khủng hoảng khí đốt Nga-EU

Khánh Minh |

Ukraina cho biết sẵn sàng bơm thêm khí đốt của Nga cho EU qua điểm trung chuyển chính ở nước này.

Ngày 15.6, nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt GTS của Ukraina tuyên bố sẵn sàng tăng khối lượng khí đốt vận chuyển qua điểm trung chuyển Sudzha để cung cấp cho EU - RT đưa tin.

Tuyên bố được đưa ra khi Châu Âu phải đối mặt với việc cắt giảm tới 60% nguồn cung cấp khí đốt của Nga thông qua đường ống Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc).

“Để giúp các nước Châu Âu chuẩn bị cho mùa sưởi ấm tiếp theo, GTS của Ukraina sẵn sàng xem xét khả năng tăng thêm tạm thời khối lượng vận chuyển, để có thể bù đắp đầy đủ cho việc thiếu hụt nguồn cung qua Nord Stream do Gazprom cắt giảm” - nhà điều hành GTS cho biết trong một tuyên bố trên kênh Telegram.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga hôm 14.6 thông báo, tổng lượng khí đốt Nga cung cấp cho EU qua đường ống Nord Stream sẽ giảm 60% bắt đầu từ ngày 16.6. Gazprom giải thích rằng công ty buộc phải tạm dừng hoạt động của một đơn vị bơm khí Siemens khác trên đường ống, cắt nguồn cung cấp hàng ngày từ 167 triệu mét khối xuống chỉ còn 67 triệu mét khối.

Công ty Siemens của Đức xác nhận, các thiết bị bơm khí đã không được đưa trở lại sau khi sửa chữa ở Canada do lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Đường ống Nord Stream chạy dưới biển Baltic và cung cấp khí đốt của Nga đến Châu Âu. Đường ống huyết mạch này kết nối trạm nén Portovaya ở Nga với một trạm tương đương ở Greifswald, đông bắc nước Đức. Nord Stream đang cung cấp cho thị trường EU khoảng 55 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm.

Đường ống Nord Stream đi vào hoạt động năm 2012. Sau khi bắt đầu chiến sự Nga-Ukraina, phe đối lập của Đức đã kêu gọi Berlin ngừng nhận khí đốt Nga qua đường ống Nord Stream. Tất cả các công việc với dự án đường ống Nord Stream 2, được thiết lập để tăng gấp đôi lượng khí đốt Nga cung cấp cho Đức, cũng bị ngừng lại.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga ra tối hậu thư yêu cầu Ukraina hạ vũ khí đầu hàng ở Donbass

Song Minh |

Nga yêu cầu các lực lượng Ukraina ẩn náu trong nhà máy hóa chất ở Sievierodonetsk, Donbass phải hạ vũ khí đầu hàng vào ngày 15.6.

Mỹ bất ngờ nới lỏng trừng phạt năng lượng Nga

Ngọc Vân |

Mỹ cho phép các giao dịch liên quan đến năng lượng với các ngân hàng Nga bị trừng phạt.

Nga cắt giảm mạnh khí đốt sang EU

Thanh Hà |

Việc giao khí đốt Nga qua đường ống Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc) ngưng trệ sau khi Siemens không đưa thiết bị trở lại các cơ sở đúng hạn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nga ra tối hậu thư yêu cầu Ukraina hạ vũ khí đầu hàng ở Donbass

Song Minh |

Nga yêu cầu các lực lượng Ukraina ẩn náu trong nhà máy hóa chất ở Sievierodonetsk, Donbass phải hạ vũ khí đầu hàng vào ngày 15.6.

Mỹ bất ngờ nới lỏng trừng phạt năng lượng Nga

Ngọc Vân |

Mỹ cho phép các giao dịch liên quan đến năng lượng với các ngân hàng Nga bị trừng phạt.

Nga cắt giảm mạnh khí đốt sang EU

Thanh Hà |

Việc giao khí đốt Nga qua đường ống Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc) ngưng trệ sau khi Siemens không đưa thiết bị trở lại các cơ sở đúng hạn.