Ukraina cập nhật tổn thất trong chiến sự

Hải Anh |

Ukraina đang mất tới 200 quân mỗi ngày trong trận chiến giành Donbass, một phụ tá của tổng thống thông tin.

Ukraina đang mất từ ​​100 đến 200 quân mỗi ngày trong trận chiến ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk tự xưng ở vùng Donbass, Mikhail Podolyak, phụ tá của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông tin trên BBC tuần này.

Những con số này cao hơn so với những con số được công bố trước đó. Chỉ hơn một tuần trước, Tổng thống Zelensky thông tin, hàng ngày có từ 60-100 binh sĩ Ukraina chết ở Donbass và 500 người khác bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Alexey Reznikov cũng thông tin về tổn thất quân sự của đất nước trong ngày 9.6. Ông chia sẻ trên Facebook: “Mỗi ngày chúng tôi có tới 100 binh sĩ thiệt mạng và 500 người bị thương". Ông nói thêm: “Tình hình ở tiền tuyến rất khó khăn”.

Ông Podolyak giải thích, số thương vong quân sự cao như vậy là kết quả của sự chênh lệch hoàn toàn giữa các lực lượng ở Donbass.

Kiev cần phương Tây cung cấp tới 300 hệ thống phóng tên lửa để cân bằng thế trận.

Cho đến nay, Mỹ mới chỉ chấp thuận giao 4 hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraina, trong khi Anh cam kết bổ sung một số lượng chưa xác định các bệ phóng M270 do Mỹ sản xuất cho Ukraina. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Assad nêu lý do Syria ủng hộ Nga trong xung đột Ukraina

Khánh Minh |

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina sẽ định hình trật tự thế giới - Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhận định.

Quân đội Ukraina rút chạy khỏi thành trì cuối cùng ở Donbass

Khánh Minh |

Vận may của quân đội Ukraina trong việc bảo vệ Sievierodonetsk ở Donbass chuyển biến tồi tệ hơn khi buộc phải rút chạy khỏi cuộc tấn công dữ dội của Nga hôm 8.6.

Tổng thống Ukraina thăm tiền tuyến

Hải Anh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gặp gỡ các binh sĩ quân đội ở tiền tuyến Donbass khi giao tranh ác liệt bùng phát ở khu vực công nghiệp phía đông Ukraina mà Nga đang tập trung lực lượng để đánh chiếm.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Nguyễn Quang Tuấn bị truy tố

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Tuấn - cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị cáo buộc tạo điều kiện để hai công ty bên ngoài trúng các gói thầu y tế, gây thiệt hại hàng chục tỉ.

Trung Quốc ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ lây COVID-19 cao dịp Tết

Thảo Phương |

Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh việc bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Tổng thống Assad nêu lý do Syria ủng hộ Nga trong xung đột Ukraina

Khánh Minh |

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina sẽ định hình trật tự thế giới - Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhận định.

Quân đội Ukraina rút chạy khỏi thành trì cuối cùng ở Donbass

Khánh Minh |

Vận may của quân đội Ukraina trong việc bảo vệ Sievierodonetsk ở Donbass chuyển biến tồi tệ hơn khi buộc phải rút chạy khỏi cuộc tấn công dữ dội của Nga hôm 8.6.

Tổng thống Ukraina thăm tiền tuyến

Hải Anh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gặp gỡ các binh sĩ quân đội ở tiền tuyến Donbass khi giao tranh ác liệt bùng phát ở khu vực công nghiệp phía đông Ukraina mà Nga đang tập trung lực lượng để đánh chiếm.