Soái hạm Moskva bị chìm sau một vụ nổ kho đạn, Bộ Quốc phòng Nga thông tin ngày 14.4. Trong khi đó, Ukraina thông báo đã bắn trúng Moskva, soái hạm của hạm đội Biển Đen của Nga, bằng một tên lửa.
Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video dài 26 giây cho thấy Đô đốc Nikolai Yevmenov và 2 sĩ quan khác đứng trước khoảng 100 thủy thủ tại địa điểm tập trung các binh sĩ.
Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố về cuộc gặp của người đứng đầu lực lượng hải quân với thủ thủ soái hạm bị chìm cũng cho thấy đô đốc đang nói chuyện với một người đàn ông.
Bộ Quốc phòng Nga không cho biết cuộc gặp diễn ra khi nào nhưng thông tin rằng các quân nhân của soái hạm của hạm đội Biển Đen sẽ tiếp tục phục vụ trong hải quân Nga.
Nga thông tin, 500 thủy thủ đã được cứu sau vụ nổ soái hạm Moskva vào cuối ngày 13.4. Các quan chức Ukraina nói rằng, một số người trên soái hạm của hạm hội hải quân Nga đã chết nhưng không cung cấp bằng chứng cho các tuyên bố.
Các hãng tin Nga cho biết, tàu Moskva, được đưa vào hoạt động năm 1983, được trang bị 16 tên lửa hành trình chống hạm "Vulkan" với tầm bắn ít nhất 700km. Tháng 4.2021, Interfax dẫn lời một đô đốc Nga đã nghỉ hưu nói rằng "đây là con tàu đáng gờm nhất ở Biển Đen".
Hạm đội Biển Đen của Nga hoạt động ở Biển Đen, Biển Azov và Địa Trung Hải. Theo thông tin mới nhất, Hạm đội Biển Đen bao gồm 6 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường, 1 tàu hộ tống đa năng, 7 tàu ngầm tấn công diesel và 7 tàu đổ bộ, cùng với đó là các tàu đổ bộ tốc độ cao, tàu hộ tống, tàu quét mìn trên biển, tàu chống phá hoại...
Hạm đội Biển Đen được Hoàng tử Potemkin của Nga thành lập năm 1783. Hạm đội trở thành một phần của hải quân Liên Xô năm 1922.
Trụ sở chính chính thức và các cơ sở của hạm đội được đặt tại thành phố Sevastopol ở Crimea. Phần còn lại đóng tại nhiều địa điểm khác nhau trên Biển Đen và Biển Azov, bao gồm Krasnodar, Krai, Rostov Oblast và Crimea.
Chỉ huy hiện tại của hạm đội Biển Đen là Đô đốc Igor Vladimirovich Osipov. Ông đã giữ chức vụ này kể từ tháng 5.2019.