RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 14.4 rằng Trung Quốc sẽ không trừng phạt hay chỉ trích Nga về cuộc xung đột ở Ukraina và sẽ bác bỏ "áp lực hoặc sự ép buộc" của Mỹ để thay đổi mối quan hệ với Mátxcơva. Theo người phát ngôn, Trung Quốc vẫn công khai trung lập về cuộc xung đột là lập trường này đặt Bắc Kinh “ở phía bên phải của lịch sử”.
"Trung Quốc đang đóng một vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề Ukraina" - phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nói trong họp báo, đồng thời khẳng định rằng Bắc Kinh đã "có những nỗ lực đáng kể để giảm leo thang tình hình, xoa dịu cuộc khủng hoảng và tái thiết hòa bình".
“Chúng tôi phản đối những cáo buộc và nghi ngờ vô căn cứ chống lại Trung Quốc, cũng như sẽ không chấp nhận bất kỳ áp lực hay ép buộc nào. Thời gian sẽ trả lời rằng các tuyên bố của Trung Quốc là ở phía bên phải của lịch sử” - người phát ngôn nhấn mạnh.
Theo ông Triệu Lập Kiên, ngay từ đầu, Trung Quốc đã kêu gọi một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột ở Ukraina, và đã khẳng định cả quyền của Ukraina đối với sự toàn vẹn lãnh thổ lẫn các mối quan tâm an ninh chính đáng của Nga. Trung Quốc tiếp tục giao thương với Nga và đã cùng Mátxcơva thúc giục cuộc điều tra về việc Mỹ phát triển vũ khí sinh học ở Ukraina. Ngoài ra, Bắc Kinh đã phản đối hoặc bỏ phiếu trắng với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án Nga.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhiều lần kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc “đánh giá xem họ muốn đứng ở đâu khi sử sách được viết”. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Trung Quốc đang đặt ra một “thách thức” đối với liên minh. Gần đây nhất là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen kêu gọi Bắc Kinh sử dụng “mối quan hệ đặc biệt với Mátxcơva” để buộc Nga chấm dứt xung đột.
Lập trường của Trung Quốc khó có thể thay đổi, theo RT. Bên cạnh giao thương với Nga, Bắc Kinh tuyên bố sẽ chống lại các lệnh trừng phạt tiềm tàng của Mỹ đối với Trung Quốc do các hoạt động thương mại với Mátxcơva.
Trung Quốc bác bỏ các báo cáo của truyền thông Mỹ cho rằng Bắc Kinh chuẩn bị hỗ trợ quân sự cho Mátxcơva. Các quan chức Mỹ sau đó thừa nhận rằng những báo cáo này dựa trên thông tin tình báo sai lệch và được công bố cho báo chí để giành chiến thắng trong "cuộc chiến thông tin" với Điện Kremlin.