Trung Quốc tìm thấy hộp đen thứ 2, xác nhận tất cả 132 người thiệt mạng

Ngọc Vân |

Trung Quốc tìm thấy hộp đen thứ 2 của máy bay bị rơi, đồng thời xác nhận toàn bộ 132 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Tân Hoa Xã đưa tin, hộp đen thứ 2 của chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines bị rơi, đã được tìm thấy vào sáng 27.3. Hai hộp đen được cho là sẽ cung cấp một số manh mối có thể giải thích vụ rơi máy bay Trung Quốc thương tâm ngày 21.3.

CCTV cho biết hộp đen được tìm thấy bên dưới lớp đất 1,5 mét tại địa điểm máy bay rơi.

Trung Quốc xác nhận tìm thấy hộp đen thứ hai hôm 27.3, đồng thời xác nhận toàn bộ 132 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Video: Xinhua/GLOBALink

Hộp đen đầu tiên được tìm thấy tại nơi xảy ra vụ tai nạn ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Nam Trung Quốc vào đêm 23.3, vài ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra. Tuy nhiên các quan chức Trung Quốc cho biết không loại trừ khả năng hộp đen này bị hỏng nặng.

Hộp đen đầu tiên đã được chuyển đến một phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh để phân tích dữ liệu.

Theo thiết kế của máy bay Boeing B737-800, cả hai hộp đen đều được lắp ở phía sau máy bay. Máy ghi âm buồng lái được đặt ở khoang chở hàng phía sau và máy ghi dữ liệu chuyến bay nằm phía trên trần ở cuối máy bay.

Huang Jun, giáo sư Trường Khoa học và Kỹ thuật Hàng không thuộc Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (Beihang), nói với Hoàn cầu Thời báo rằng, hai hộp đen có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn hàng không và dữ liệu của hai hộp đen có thể xác nhận và bổ trợ lẫn nhau.

Trong một thông báo vào tối muộn ngày 26.3, giới chức Trung Quốc cho biết tất cả 132 người gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay MU5735 gặp nạn hôm 21.3 tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Nam Trung Quốc, đã được xác nhận là thiệt mạng.

Trung Quốc cấp tập cứu hộ vụ rơi máy bay. Ảnh: CGTN
Trung Quốc cấp tập cứu hộ vụ rơi máy bay. Ảnh: CGTN

Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện, nội các Trung Quốc, đội phản ứng khẩn cấp nhà nước đã nỗ lực phối hợp giữa với các Sở Cứu hỏa, Quân giải phóng nhân dân, Lực lượng vũ trang nhân dân và các cơ quan công an để thực hiện cuộc điều tra toàn diện tại hiện trường vụ rơi máy bay trong sáu ngày liên tiếp.

Bằng cách nghiên cứu và kiểm tra dữ liệu từ một loạt các thiết bị như radar, giám sát hình ảnh và đặc biệt là điều tra và phân tích từ hiện trường xác máy bay, các chuyên gia kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ ai có thể sống sót sau vụ tai nạn.

Danh tính của 120 nạn nhân trong số này đã được xác định bằng công nghệ ADN.

Một kỹ thuật viên tạo mô hình 3D của khu vực miền núi mà chuyến bay MU5735 bị rơi ở Khu tự trị Choang Quảng Tây. Ảnh: CFP
Một kỹ thuật viên tạo mô hình 3D của khu vực miền núi mà chuyến bay MU5735 bị rơi ở Khu tự trị Choang Quảng Tây. Ảnh: CFP

Các quan chức và tất cả những người tham gia cuộc họp báo vào tối muộn 26.3 đã đứng lên dành phút mặc niệm cho các nạn nhân của chuyến bay MU5735.

China Eastern Airlines bày tỏ thương tiếc các nạn nhân của vụ tai nạn trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối 26.3 sau khi chính thức xác nhận thảm kịch.

Các quan chức tuyên bố tại cuộc họp báo rằng sẽ tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân để hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hộp đen máy bay Trung Quốc bị hỏng nặng

Ngọc Vân |

Các nhà chức trách đã tìm thấy hộp đen của máy bay Trung Quốc bị rơi, nhưng thiết bị quan trọng này bị hỏng nặng.

Tìm thấy hộp đen máy bay Trung Quốc bị rơi

Khánh Minh |

Hộp đen của máy bay Trung Quốc rơi hôm 21.3 đã được tìm thấy tại hiện trường.

Giả thuyết về điểm bất thường của phi công máy bay Trung Quốc bị rơi

Khánh Minh |

Trong vụ rơi máy bay Trung Quốc, phi công có thể đã lấy lại nhận thức sau khi bất tỉnh và cố gắng cứu máy bay nhưng bất thành.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hộp đen máy bay Trung Quốc bị hỏng nặng

Ngọc Vân |

Các nhà chức trách đã tìm thấy hộp đen của máy bay Trung Quốc bị rơi, nhưng thiết bị quan trọng này bị hỏng nặng.

Tìm thấy hộp đen máy bay Trung Quốc bị rơi

Khánh Minh |

Hộp đen của máy bay Trung Quốc rơi hôm 21.3 đã được tìm thấy tại hiện trường.

Giả thuyết về điểm bất thường của phi công máy bay Trung Quốc bị rơi

Khánh Minh |

Trong vụ rơi máy bay Trung Quốc, phi công có thể đã lấy lại nhận thức sau khi bất tỉnh và cố gắng cứu máy bay nhưng bất thành.