Trung Quốc phủ nhận sở hữu tên lửa đang lao vào Mặt trăng

Anh Vũ |

Trung Quốc đã bác bỏ báo cáo của Mỹ về danh tính tên lửa đang lao vào Mặt trăng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21.2 bác bỏ báo cáo của Mỹ rằng tên lửa được dự báo sẽ lao vào Mặt trăng trong tháng tới đến từ sứ mệnh Mặt trăng của Trung Quốc năm 2014, CNA đưa tin.

Tên lửa đẩy dự kiến ​​sẽ va chạm với mặt trăng vào ngày 4.3 ban đầu được xác định là một phần của tên lửa Falcon, sản phẩm từ công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỉ phú Elon Musk.

Tuy nhiên, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) mới đây đã công bố phân tích của họ cho thấy vật thể này có khả năng là tên lửa đẩy từ sứ mệnh Thường Nga 5-T1 (Chang'e 5-T1) của Trung Quốc, được phóng vào năm 2014.

Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ không người lái Thường Nga 5-T1 lên Mặt trăng vào tháng 10.2014 trên một tên lửa Trường Chinh 3C. Nhiệm vụ này được thực hiện nhằm kiểm tra khả năng tái nhập vào bầu khí quyển của Trái đất của khoang tàu. Khoang chính của con tàu đã hạ cánh trở lại Trái đất thành công cũng trong tháng đó.

"Theo giám sát của Trung Quốc, tên lửa đẩy của Thường Nga 5 đã đi vào bầu khí quyển của Trái đất một cách an toàn và cháy hoàn toàn" - ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết khi được các phóng viên hỏi liệu vật thể đó có phải là của Trung Quốc hay không.

Hành trình kéo dài gần một thập kỷ của tên lửa đẩy này đã khơi lại những tranh cãi về các mảnh vỡ không gian và ai phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc theo dõi rác trôi nổi bên ngoài bầu khí quyển của Trái đất.

"Trung Quốc tuân theo luật pháp quốc tế về phát triển các vấn đề không gian và sẽ bảo vệ sự phát triển lâu dài của các hoạt động ngoài không gian. Chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc tham vấn rộng rãi hơn với các bên liên quan", ông Uông Văn Bân nói.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin thị sát tập trận tên lửa

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc tập trận tên lửa trong khi căng thẳng với phương Tây về vấn đề Ukraina đang tăng.

Tên lửa lao vào mặt trăng không phải của SpaceX

Anh Vũ |

Các chuyên gia thiên văn học cho biết tên lửa đang tiến về phía Mặt trăng là của Trung Quốc, không phải SpaceX.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tên lửa Space X lao vào Mặt trăng?

Phương Linh |

Vụ va chạm giữa một tên lửa trôi nổi của SpaceX vào bề mặt Mặt trăng dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 4.3 tới. Vậy điều gì sẽ diễn ra sau đó?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng thống Putin thị sát tập trận tên lửa

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc tập trận tên lửa trong khi căng thẳng với phương Tây về vấn đề Ukraina đang tăng.

Tên lửa lao vào mặt trăng không phải của SpaceX

Anh Vũ |

Các chuyên gia thiên văn học cho biết tên lửa đang tiến về phía Mặt trăng là của Trung Quốc, không phải SpaceX.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tên lửa Space X lao vào Mặt trăng?

Phương Linh |

Vụ va chạm giữa một tên lửa trôi nổi của SpaceX vào bề mặt Mặt trăng dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 4.3 tới. Vậy điều gì sẽ diễn ra sau đó?