Trung Quốc nói rõ với Mỹ lập trường về chiến sự Nga - Ukraina

Khánh Minh |

Trung Quốc khẳng định với Mỹ rằng lập trường của Bắc Kinh về chiến sự Nga-Ukraina vẫn không thay đổi.

RT đưa tin, ngày 5.3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Trong khi ông Blinken cho biết Washington muốn có thêm nhiều quốc gia trừng phạt Nga vì cuộc tấn công quân sự nhằm vào Ukraina, thì Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo trước bất kỳ nỗ lực nào làm leo thang tình hình.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken nói với ông Vương Nghị rằng “thế giới đang dõi theo xem quốc gia nào đứng lên bảo vệ các nguyên tắc cơ bản về tự do, quyền tự quyết và chủ quyền”, và rằng “thế giới đang hành động đồng lòng để bác bỏ và đáp trả hành động gây hấn của Nga, đảm bảo rằng Mátxcơva sẽ phải trả giá đắt”.

Cuộc điện đàm diễn ra trong chuyến đi của ông Blinken tới Đông Âu, nhằm thể hiện sự thống nhất giữa Mỹ với các đồng minh NATO và EU. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga, trong khi cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraina. Tuy nhiên, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đều đã loại trừ rõ ràng việc can thiệp quân sự vào Ukraina.

Ngay từ đầu, Trung Quốc đã yêu cầu Nga và Ukraina giải quyết xung đột tại bàn đàm phán. Theo thông báo chính thức về cuộc điện đàm hôm 5.3 từ phía Trung Quốc, lập trường đó vẫn không thay đổi.

Ông Vương Nghị nói, vấn đề Ukraina rất phức tạp, không chỉ liên quan đến các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, mà còn liên quan chặt chẽ đến lợi ích an ninh của các bên khác nhau, đồng thời thúc giục tập trung vào việc không chỉ giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại mà còn duy trì lâu dài sự ổn định của khu vực.

"Với tư cách là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc luôn hình thành lập trường và chính sách của mình tùy theo lẽ phải trái của vấn đề. Trung Quốc tin rằng cuộc khủng hoảng Ukraina cần được giải quyết phù hợp với các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc" - Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương Nghị nói.

Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng phía Trung Quốc hy vọng rằng giao tranh sẽ dừng lại càng sớm càng tốt, tình hình trên thực địa sẽ được giảm bớt căng thẳng, an ninh của dân thường và tài sản sẽ được đảm bảo một cách hiệu quả, và một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn sẽ được ngăn chặn.

Ông Vương Nghị khẳng định rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục lên tiếng và nỗ lực hết mình vì hòa bình, khuyến khích các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraina.

"Mặc dù các cuộc đàm phán có thể không diễn ra suôn sẻ, nhưng cộng đồng quốc tế nên tiếp tục hợp tác và hỗ trợ những nỗ lực đó cho đến khi đạt được kết quả và hòa bình" - ông Vương Nghị cho hay.

Cũng theo ông Vương Nghị, Trung Quốc khuyến khích Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh Châu Âu (EU) tham gia đối thoại bình đẳng với Nga, đối mặt với những xích mích và vấn đề tích tụ trong nhiều năm, chú ý đến tác động tiêu cực của việc NATO liên tục mở rộng về phía đông đối với an ninh của Nga, đồng thời tìm cách xây dựng một cơ chế an ninh Châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững phù hợp với nguyên tắc an ninh “không thể chia cắt”.

“Trung Quốc phản đối bất kỳ hành động nào không có lợi cho việc thúc đẩy một giải pháp ngoại giao mà thay vào đó là đổ thêm dầu vào lửa và làm leo thang tình hình” - ông Vương Nghị nói.

Không rõ Bắc Kinh đang ám chỉ hành động nào, nhưng một số chính trị gia ở Mỹ gần đây đã kêu gọi NATO thực thi "vùng cấm bay" đối với Ukraina, một động thái có thể khiến NATO bắn hạ máy bay Nga hoạt động trong khu vực, và sẽ bị Mátxcơva coi là một hành động chiến tranh. Chính phủ Ukraina đã nhiều lần kêu gọi thiết lập vùng cấm bay.

Không lâu trước cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Mỹ-Trung, Nga đã tuyên bố ngừng bắn ở các thành phố Mariupol và Volnovakha để cho phép dân thường sơ tán. Cả Ukraina và Nga sau đó đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn và các hành động thù địch lại tiếp tục.

Vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Nga và Ukraina, được tổ chức tại Belarus, đã kết thúc hôm 3.3 mà không có đột phá. Tuy nhiên, cả hai bên đều nhất trí tiếp tục đàm phán. Dự kiến, vòng đàm phán thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 7.3.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Ukraina ngày 11: Nga nối lại tấn công sau lệnh ngừng bắn

Song Minh |

Khi chiến sự Ukraina bước sang ngày 11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiếp tục tấn công sau lệnh ngừng bắn.

Nga nói bị Ukraina "đổ vấy" vụ tấn công nhà máy hạt nhân lớn nhất

Khánh Minh |

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina là kết quả của hành động khiêu khích nhằm cáo buộc Nga tạo ra điểm nóng ô nhiễm phóng xạ - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc chịu hậu quả nếu giúp Nga né trừng phạt

Khánh Minh |

Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả nếu nếu giúp Nga trốn tránh trừng phạt, quan chức Mỹ cảnh báo.

Bình Dương: Lại xảy ra lật xe container ở vòng xoay đường Mỹ Phước-Tân Vạn

ĐÌNH TRỌNG |

Trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thị xã Bến Cát, Bình Dương), xe container đang qua vòng xoay thì bị lật ngang. Hai chiếc xe cẩu được điều động tới hiện trường giải cứu phương tiện gặp nạn.

Đã xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí tại huyện Chợ Mới là do vi sinh và độc tố của vi sinh.

Tổng Giám đốc VNgroup Việt Nam bị truy tố vì lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Từ đơn tố cáo của nữ giám đốc, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo của Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam, chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng.

Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.2, tại phiên tòa, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Nguyên Chủ tịch NSJ Group) thừa nhận vai trò chủ mưu vụ án, tuy nhiên phủ nhận cáo buộc "lại quả" 3 tỉ đồng cho Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết nồm ẩm

Thùy Linh |

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày nồm ẩm vừa qua, Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân người cao tuổi, không ít trong số đó là các bệnh nhân nặng.

Chiến sự Ukraina ngày 11: Nga nối lại tấn công sau lệnh ngừng bắn

Song Minh |

Khi chiến sự Ukraina bước sang ngày 11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiếp tục tấn công sau lệnh ngừng bắn.

Nga nói bị Ukraina "đổ vấy" vụ tấn công nhà máy hạt nhân lớn nhất

Khánh Minh |

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina là kết quả của hành động khiêu khích nhằm cáo buộc Nga tạo ra điểm nóng ô nhiễm phóng xạ - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc chịu hậu quả nếu giúp Nga né trừng phạt

Khánh Minh |

Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả nếu nếu giúp Nga trốn tránh trừng phạt, quan chức Mỹ cảnh báo.