Trung Quốc nói không quan tâm trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc "không quan tâm" đến việc trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới mà quan tâm đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

SCMP dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành phát biểu hôm 18.1 rằng Trung Quốc nên quan tâm hơn đến việc vượt Mỹ về cải thiện đời sống cho người dân và đóng góp tích cực cho thế giới, thay vì theo đuổi mục tiêu trở thành nền kinh tế số 1 thế giới.

Ông Lạc Ngọc Thành đưa ra bình luận một ngày sau khi Trung Quốc công bố tăng trưởng GDP năm 2021 là 8,1%, vượt xa so với kỳ vọng và đưa nền kinh tế nước này tiến gần hơn với quy mô nền kinh tế Mỹ.

“Vượt Mỹ về GDP không phải là điều chúng tôi quan tâm và cũng không phải là điều chúng tôi đang theo đuổi. Đáp ứng mong muốn của người dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn mới là điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc hướng tới” - ông Lạc Ngọc Thành phát biểu tại một diễn đàn do Viện Nghiên cứu Tài chính Chongyang tổ chức tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành. Ảnh: Xinhua
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành. Ảnh: Xinhua

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 5,6% trong năm 2021. Theo tính toán của SCMP, điều đó có nghĩa là nền kinh tế Trung Quốc hiện tương đương 80% của Mỹ, tăng từ mức 70% một năm trước đó.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường kinh tế tiếp theo hay không, ông Lạc Ngọc Thành cho biết Bắc Kinh không theo đuổi tham vọng bá chủ toàn cầu.

GDP bình quân đầu người hàng năm của Trung Quốc đã tăng lên 12.551 USD vào năm 2021, tiếp cận ngưỡng thu nhập cao 12.696 USD theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới năm 2020.

Bất chấp mức tăng trưởng tốt hơn dự kiến ​​của Trung Quốc vào năm ngoái, Bắc Kinh luôn cảnh giác cao độ đối với các cơn gió ngược kinh tế, bao gồm dân số thu hẹp, suy thoái khu vực bất động sản và nợ của chính quyền địa phương.

Nhiều nhà phân tích đã cảnh báo tốc độ tăng trưởng hàng năm có thể sẽ chậm lại 5-5,5% vào năm 2022.

Nhiều tổ chức trước đó đã dự báo rằng Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào khoảng năm 2030, nhưng Yao Yang - Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển Quốc gia của Đại học Bắc Kinh, cho biết điều này có thể xảy ra trong khoảng thời gian từ 2028-2030 với đà tăng trưởng hiện tại của Trung Quốc. Nhà kinh tế này dự báo GDP của Trung Quốc có thể sẽ gấp đôi quy mô của Mỹ vào năm 2049.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lý do phương Tây không thể cưỡng lại thị trường Trung Quốc

Ngọc Vân |

Mặc dù hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc có thể phức tạp, nhưng nhiều công ty phương Tây sẵn sàng đặt cược vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vì tin rằng cơ hội vẫn còn quá tốt không thể bỏ qua.

GDP Trung Quốc tăng 8,1%, trên đà thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

Song Minh |

GDP Trung Quốc tăng 8,1% trong năm 2021, mức tăng nhanh nhất trong gần một thập kỷ và vượt xa mục tiêu hàng năm của chính phủ là đạt tốc độ tăng trưởng trên 6%.

Thành tích đáng nể của tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Song Minh |

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc sản xuất 103,6 tỉ kWh điện vào năm 2021, theo Tập đoàn Tam Hiệp.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Lý do phương Tây không thể cưỡng lại thị trường Trung Quốc

Ngọc Vân |

Mặc dù hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc có thể phức tạp, nhưng nhiều công ty phương Tây sẵn sàng đặt cược vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vì tin rằng cơ hội vẫn còn quá tốt không thể bỏ qua.

GDP Trung Quốc tăng 8,1%, trên đà thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

Song Minh |

GDP Trung Quốc tăng 8,1% trong năm 2021, mức tăng nhanh nhất trong gần một thập kỷ và vượt xa mục tiêu hàng năm của chính phủ là đạt tốc độ tăng trưởng trên 6%.

Thành tích đáng nể của tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Song Minh |

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc sản xuất 103,6 tỉ kWh điện vào năm 2021, theo Tập đoàn Tam Hiệp.