Trung Quốc nói còn quá sớm để coi COVID-19 như cúm mùa

Song Minh |

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc cho rằng còn quá sớm để coi COVID-19 do biến thể Omicron gây ra như cúm mùa.

Vì tốc độ lây nhiễm và tác hại của COVID-19 đối với sức khỏe con người vẫn cao hơn so với cúm, do đó còn quá sớm để coi COVID-19 do Omicron gây ra như bệnh cúm mùa - ông Liang Wannian, trưởng nhóm chuyên gia ứng phó COVID-19 thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết.

Đối với các cá nhân, tỉ lệ bệnh nặng đang giảm xuống, nhưng với tốc độ lây lan nhanh của Omicron, nó có thể đẩy tỉ lệ nhiễm bệnh tăng vọt trong một thời gian ngắn và đưa số ca bệnh lên mức cao, đồng nghĩa với việc số ca bệnh nặng và tử vong cũng có thể cao - ông Liang cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV. Chuyên gia giải thích, theo nghĩa này, số lượng ca bệnh nặng và số ca tử vong cao có thể gây thiệt hại lớn cho một khu vực và quốc gia.

Ông Liang cho hay, do công tác phòng chống COVID-19 của Trung Quốc được thực hiện tốt và sự hiểu lầm gần đây rằng đại dịch đã kết thúc khiến chính quyền một số địa phương và người dân nới lỏng nỗ lực chống dịch. Ông Liang cảnh báo, đây không phải là thời điểm thích hợp để từ bỏ chính sách kiểm soát virus hiện có, và nếu làm như vậy sẽ khiến những thành quả đạt được trong hai năm qua trở nên vô ích.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một trường đại học ở Thượng Hải ngày 14.3.2022. Ảnh: Xinhua
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một trường đại học ở Thượng Hải ngày 14.3.2022. Ảnh: Xinhua

Ông Liang khẳng định, chiến lược chính để ngăn chặn các ca bệnh nhập khẩu và sự bùng phát trở lại của dịch bệnh trong nước, và chính sách zero-COVID đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc đảm bảo sức khỏe và bảo vệ cuộc sống của người dân, đồng thời cũng giúp cân bằng giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế.

Ông Liang cho biết vì đại dịch còn lâu mới kết thúc, nên nó vẫn là mối đe dọa chính đối với Trung Quốc, thể hiện qua các đợt bùng phát gần đây do Omicron gây ra ở nhiều tỉnh, vì vậy Trung Quốc nên tuân thủ chính sách hiện tại của mình. Theo chuyên gia này, biến thể Omicron gây bệnh nhẹ và nhiều trường hợp không có triệu chứng, vì vậy nó dễ dàng lây lan từ cộng đồng này sang cộng đồng khác và từ nước này sang nước khác.

Dữ liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tổng hợp ngày 21.3 cho thấy cả nước có 1.947 trường hợp được xác nhận và 2.384 trường hợp không có triệu chứng chỉ tính riêng trong ngày 20.3. "Với các biện pháp kiểm soát virus và phòng ngừa hiện tại, Trung Quốc đã ngăn chặn hiệu quả các đợt lây nhiễm. Chúng tôi đang chạy đua với virus và phải hành động nhanh chóng để dập dịch từ trứng nước".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phong tỏa đô thị 9 triệu dân do COVID-19

Hải Anh |

Trung Quốc đã phong tỏa thành phố công nghiệp có 9 triệu dân Thẩm Dương và báo cáo hơn 4.000 ca COVID-19 trên cả nước trong ngày 22.3.

Trung Quốc thừa nhận COVID-19 phức tạp, phong toả nhiều thành phố

Khánh Minh |

Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Trung Quốc vẫn ở mức cao vào cuối tuần, với 3.803 ca ​​ở 21 địa phương cấp tỉnh.

Mỹ, Trung Quốc báo động vì biến thể COVID-19 mới

Khánh Minh |

Mỹ có khả năng áp đặt thêm nhiều đợt phong toả vì biến thể COVID-19 mới trong khi Trung Quốc bước vào giai đoạn chống dịch quan trọng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trung Quốc phong tỏa đô thị 9 triệu dân do COVID-19

Hải Anh |

Trung Quốc đã phong tỏa thành phố công nghiệp có 9 triệu dân Thẩm Dương và báo cáo hơn 4.000 ca COVID-19 trên cả nước trong ngày 22.3.

Trung Quốc thừa nhận COVID-19 phức tạp, phong toả nhiều thành phố

Khánh Minh |

Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Trung Quốc vẫn ở mức cao vào cuối tuần, với 3.803 ca ​​ở 21 địa phương cấp tỉnh.

Mỹ, Trung Quốc báo động vì biến thể COVID-19 mới

Khánh Minh |

Mỹ có khả năng áp đặt thêm nhiều đợt phong toả vì biến thể COVID-19 mới trong khi Trung Quốc bước vào giai đoạn chống dịch quan trọng.