Trung Quốc mở cuộc thanh tra các hãng hàng không

Nguyễn Hạnh |

Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc đã tiến hành một cuộc thanh tra toàn ngành để tìm ra các lỗi an toàn tiềm ẩn, trong khi đang chạy đua để tìm kiếm các nạn nhân và hộp đen của chiếc máy bay bị rơi ở vùng núi phía nam Trung Quốc.

Theo Reuters, hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn máy bay của China Eastern Airlines ở khu vực Quảng Tây hôm 21.3. Các nhà chức trách hàng không Trung Quốc cảnh báo cuộc điều tra sẽ rất khó khăn do máy bay bị hư hỏng nặng.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) ngày 22.3 cho hay, đợt thanh tra kéo dài 2 tuần của ngành sẽ bao gồm việc kiểm tra tất cả các phòng kiểm soát không lưu khu vực, các công ty hàng không và học viện đào tạo bay để đảm bảo an toàn "tuyệt đối" cho hoạt động hàng không và tính mạng người dân.

Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, China Eastern và hai công ty con đã ngừng hoạt động của phi đội hơn 200 chiếc Boeing 737-800 của họ. Chiếc máy bay phản lực thương mại cuối cùng gặp nạn ở Trung Quốc đại lục là vào năm 2010.

Nêu bật mối quan ngại mức cao nhất, Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã đến Quảng Tây vào tối 21.3 để giám sát các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Tương tự, một phó thủ tướng cũng được cử đến nơi xảy ra vụ tai nạn năm 2010.

Theo các phương tiện truyền thông nhà nước, các quan chức phụ trách việc tìm kiếm và cứu nạn đang "dốc toàn lực trong công cuộc tìm kiếm miễn là có tia hy vọng". Họ còn được yêu cầu công bố thông tin "theo nguyên tắc kịp thời, chính xác, công khai và minh bạch", và phải thực hiện kiểm tra đặc biệt để ngăn ngừa sự cố lớn xảy ra.

Tại cuộc họp báo đầu tiên do chính phủ tổ chức vào tối muộn ngày 22.3 ở Quảng Tây, một quan chức hàng không cho biết chiếc máy bay phản lực 737-800 gặp nạn đã đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tin cậy trước khi cất cánh và các thành viên phi hành đoàn đều có sức khỏe tốt.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Trung Quốc rơi: Phi công phản ứng bất thường vào thời điểm có sự cố

Thanh Hà |

Các phi công trên máy bay Trung Quốc rơi ngày 21.3 không phản hồi các cuộc gọi từ kiểm soát viên không lưu sau khi máy bay đâm bổ nhào xuống từ độ cao hành trình, giới chức thông tin.

Bí ẩn vẫn bao trùm vụ rơi máy bay Trung Quốc

Khánh Minh |

Nguyên nhân vụ rơi máy bay Trung Quốc chở 132 người vẫn còn là một bí ẩn, 36 giờ sau khi máy bay gặp nạn.

Rơi máy bay ở Trung Quốc có thể dập tắt sự phục hồi của Boeing

Nguyễn Hạnh |

Các nhà phân tích cho rằng, vụ tai nạn máy bay chết người của China Eastern Airlines có thể cản trở nỗ lực của Boeing trong việc giành lại vị thế trên thị trường máy bay lớn nhất thế giới và cung cấp hơn 140 máy bay 737 MAX đã được chế tạo cho khách hàng Trung Quốc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Máy bay Trung Quốc rơi: Phi công phản ứng bất thường vào thời điểm có sự cố

Thanh Hà |

Các phi công trên máy bay Trung Quốc rơi ngày 21.3 không phản hồi các cuộc gọi từ kiểm soát viên không lưu sau khi máy bay đâm bổ nhào xuống từ độ cao hành trình, giới chức thông tin.

Bí ẩn vẫn bao trùm vụ rơi máy bay Trung Quốc

Khánh Minh |

Nguyên nhân vụ rơi máy bay Trung Quốc chở 132 người vẫn còn là một bí ẩn, 36 giờ sau khi máy bay gặp nạn.

Rơi máy bay ở Trung Quốc có thể dập tắt sự phục hồi của Boeing

Nguyễn Hạnh |

Các nhà phân tích cho rằng, vụ tai nạn máy bay chết người của China Eastern Airlines có thể cản trở nỗ lực của Boeing trong việc giành lại vị thế trên thị trường máy bay lớn nhất thế giới và cung cấp hơn 140 máy bay 737 MAX đã được chế tạo cho khách hàng Trung Quốc.