Trung Quốc lên tiếng về bức ảnh đoàn xe quân sự tiến về Nga

Thanh Hà |

Bức ảnh đoàn xe Trung Quốc tiến về Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraina là tin giả, Bắc Kinh cho biết. Theo cơ quan giám sát Internet Trung Quốc, bức ảnh lưu hành trên Twitter là phiên bản cắt xén từ bức ảnh được công bố lần đầu năm 2021. 

Trung Quốc đã bác bỏ tin đồn lan truyền trên mạng xã hội trong đó có bức ảnh quân đội Trung Quốc đang tiến đến biên giới với Nga, theo SCMP. 

Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc (CAC) thông tin trong tuần này rằng, có nhiều tin giả trên mạng được dựng lên nhằm làm ảnh hưởng tới hình ảnh và lập trường của Trung Quốc trong bối cảnh chiến sự Ukraina.

Trong đó, bức ảnh chụp một đoàn phương tiện quân sự của Trung Quốc gồm từ 200-300 xe di chuyển vào ban đêm đã lan truyền trên Twitter, làm dấy lên suy đoán Trung Quốc đang hỗ trợ quân sự cho Nga.

Tuy nhiên, bức ảnh này thực sự là một bản chỉnh sửa của một cảnh quay từ tháng 5.2021, CAC cho biết.

Bài đăng trên Twitter chia sẻ bức ảnh nói rằng, một tài xế địa phương chụp được ảnh đoàn xe của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc vào ngày 14.3 tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ở khu vực gần Tuy Phân Hà, đô thị ở gần biên giới với Nga.

Theo CAC, bức ảnh gốc là ảnh chụp công khai chính thức về cuộc diễn tập vận tải ban đêm của trung đoàn PLA ở khu vực Tân Cương vào năm ngoái, được đăng lần đầu trên tờ PLA Daily vào ngày 10.5.2021.

Bức ảnh trên Twitter đã cắt bỏ phần trên của bức ảnh, khiến bức ảnh trông không giống một bản phát hành chính thức mà giống ảnh chụp nghiệp dư. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Ukraina kêu gọi đàm phán hòa bình toàn diện với Nga

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện với Nga. 

Ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình trao đổi 110 phút về Ukraina

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi 110 phút trong cuộc gọi video ngày 18.3 về tình hình Ukraina. 

Chiến sự Ukraina: Lực lượng Nga bị đình trệ trên tất cả các mặt trận

Hải Anh |

Các lực lượng Nga ở Ukraina đã "hầu như bị đình trệ trên tất cả các mặt trận", Bộ Quốc phòng Anh thông tin.

Trung Quốc ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ lây COVID-19 cao dịp Tết

Thảo Phương |

Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh việc bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Ukraina kêu gọi đàm phán hòa bình toàn diện với Nga

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện với Nga. 

Ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình trao đổi 110 phút về Ukraina

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi 110 phút trong cuộc gọi video ngày 18.3 về tình hình Ukraina. 

Chiến sự Ukraina: Lực lượng Nga bị đình trệ trên tất cả các mặt trận

Hải Anh |

Các lực lượng Nga ở Ukraina đã "hầu như bị đình trệ trên tất cả các mặt trận", Bộ Quốc phòng Anh thông tin.