Trung Quốc làm rõ lập trường về Nga-Ukraina và Châu Âu

Song Minh |

Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng Ukraina trong khi quan hệ Nga-Trung vẫn không thay đổi.

Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải 

Phát biểu ngày 7.3 bên lề kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, Uỷ viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải Nga-Ukraina với cộng đồng quốc tế, và sẽ gửi viện trợ khẩn cấp tới quốc gia Đông Âu này.

Ông Vương Nghị nói rằng tình hình rất phức tạp và Bắc Kinh đã đưa ra các quyết định như vậy một cách độc lập.

“Cần bình tĩnh… hơn là đổ dầu vào lửa” - tờ SCMP dẫn lời ông Vương Nghị nói và kêu gọi đối thoại nhiều hơn.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cho biết Bắc Kinh hoan nghênh các cuộc đàm phán giữa Ukraina và Nga, đồng thời sẵn sàng đóng vai trò hòa giải. Ông Vương Nghị nói Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc sẽ gửi viện trợ khẩn cấp đến Ukraina.

Phát biểu của ông Vương Nghị được đưa ra khi các nhà lãnh đạo thế giới đang theo dõi sát sao hành động quân sự của Nga ở Ukraina và gia tăng sức ép buộc Bắc Kinh sử dụng đòn bẩy với Mátxcơva để thúc đẩy hòa bình.

Trong khi từ chối chỉ trích Nga, Trung Quốc cũng tuyên bố tôn trọng chủ quyền của Ukraina. Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng đối với một nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án việc Nga tấn công Ukraina. Bắc Kinh tuyên bố hiểu được "những lo ngại an ninh chính đáng của Mátxcơva" và chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo ngày 7.3. Ảnh: RTHK
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo ngày 7.3. Ảnh chụp màn hình RTHK

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, quan hệ giữa Trung Quốc và Nga sẽ không thay đổi bất kể những thách thức mà cộng đồng quốc tế phải đối mặt.

“Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ bên thứ ba nào” - ông Vương Nghị nói và cho biết thêm rằng các quốc gia “phản đối chiến tranh lạnh và đối đầu ý thức hệ”.

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh và Mátxcơva sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra 3 tuần trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Quan hệ với Nga và Châu Âu

Về quan hệ với Nga và Châu Âu, Ngoại trưởng Vương Nghị cho hay, đây là hai vấn đề riêng biệt, và mối quan hệ của Trung Quốc với Châu Âu không phụ thuộc hoặc liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào.

Ông Vương Nghị tiết lộ, thương mại Trung Quốc-EU đạt hơn 80 tỉ USD vào năm ngoái và đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Bắc Kinh và Brussels sẽ làm việc về hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Trung Quốc và Liên minh Châu Âu, cùng với các vấn đề khác, và Bắc Kinh kiên quyết ủng hộ “quyền tự chủ chiến lược” của Châu Âu - ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Kim ngạch thương mại Nga-Trung tăng vọt

Trong khi đó, quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã tăng gần 40% trong hai tháng đầu năm 2022, tăng hơn 26 tỉ USD trong tháng 1 đến tháng 2 năm 2022.

Kim ngạch thương mại Nga-Trung tăng gần 40% trong hai tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Getty
Kim ngạch thương mại Nga-Trung tăng gần 40% trong hai tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Getty

RT dẫn số liệu thống kê do hải quan Trung Quốc công bố ngày 7.3 cho biết, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2022 đã tăng 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 26,43 tỉ USD.

Xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc tăng 35,8% trong giai đoạn này lên 13,8 tỉ USD, trong khi Nga nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trị giá 12,6 tỉ USD từ Trung Quốc, tăng 41,5%.

Năm ngoái, thương mại Nga-Trung đạt mức cao kỷ lục 148,8 tỉ USD, tăng 35,8% so với năm 2020, khi giảm 2,9% do đại dịch COVID-19.

Nhìn chung, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 59,77 tỉ USD trong hai tháng đầu năm 2022, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021.

“Bất chấp các yếu tố bên ngoài ngày càng phức tạp và khó lường, tình hình ngoại thương của Trung Quốc vẫn ổn định. Điều này chủ yếu là do sự linh hoạt của nền kinh tế Trung Quốc. Nhìn chung, trong dài hạn, xu hướng tích cực vẫn không thay đổi” - quan chức hải quan Trung Quốc Li Kuiwen nhận xét về số liệu mới được công bố.

Số dư dương của Nga trong tháng 1-2.2022 đạt 1,19 tỉ USD, tăng 26,3%.

Sau kết quả tích cực của năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự báo kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc có thể sớm đạt 250 tỉ USD. Các chuyên gia cho rằng có thể đạt được ngưỡng này vào năm 2026. Các lĩnh vực chính sẽ đóng góp vào tăng trưởng thương mại giữa hai nước gồm xuất khẩu dầu và khí đốt, kim loại màu và nông sản của Nga.

Tháng trước, Trung Quốc đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với nhập khẩu lúa mì của Nga, và hiện có thể tự do mua lúa mì từ bất kỳ khu vực nào của Nga.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina xác nhận cái chết của một nhà đàm phán với Nga

Ngọc Vân |

Kiev cho biết một mật vụ thuộc Bộ Quốc phòng Ukraina đã thiệt mạng. Mật vụ này được cho là người đã tham gia đàm phán với Nga.

Nga tố Ukraina hủy chứng cứ chương trình vũ khí sinh học Mỹ tài trợ

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraina đã ra lệnh cho các nhà khoa học tiêu hủy các mẫu bệnh dịch hạch, bệnh than và các mầm bệnh gây chết người khác.

EU nói chỉ Trung Quốc mới hòa giải được Nga-Ukraina, Bắc Kinh hồi đáp

Ngọc Vân |

Bắc Kinh lên tiếng sau khi EU tuyên bố chỉ Trung Quốc mới có thể làm trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraina.

Trung Quốc ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ lây COVID-19 cao dịp Tết

Thảo Phương |

Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh việc bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Ukraina xác nhận cái chết của một nhà đàm phán với Nga

Ngọc Vân |

Kiev cho biết một mật vụ thuộc Bộ Quốc phòng Ukraina đã thiệt mạng. Mật vụ này được cho là người đã tham gia đàm phán với Nga.

Nga tố Ukraina hủy chứng cứ chương trình vũ khí sinh học Mỹ tài trợ

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraina đã ra lệnh cho các nhà khoa học tiêu hủy các mẫu bệnh dịch hạch, bệnh than và các mầm bệnh gây chết người khác.

EU nói chỉ Trung Quốc mới hòa giải được Nga-Ukraina, Bắc Kinh hồi đáp

Ngọc Vân |

Bắc Kinh lên tiếng sau khi EU tuyên bố chỉ Trung Quốc mới có thể làm trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraina.