Trung Quốc khẳng định tiếp tục phối hợp chiến lược với Nga

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường "phối hợp chiến lược" với Nga bất chấp những biến động quốc tế, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu trong tuyên bố ngày 19.4.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành đã nêu đảm bảo này trong cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov vào ngày 18.4, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ.

Ông Lạc Ngọc Thành đề cập tới việc thương mại Trung Quốc và Nga tăng gần 30% trong 3 tháng đầu năm 2022 và xem đây là bằng chứng về "khả năng phục hồi và sức mạnh nội sinh" của mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Hai nhà ngoại giao của Trung Quốc và Nga cũng thảo luận về vấn đề Ukraina, theo Reuters.

Vài tuần trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina ngày 24.2, Trung Quốc và Nga tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn.

Theo Reuters, các nhà phân tích cho biết vẫn chưa thấy có dấu hiệu chính nào cho thấy Trung Quốc đang vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Thương mại tổng thể quý 1 năm 2022 của Trung Quốc với Nga tăng lên 243,03 tỉ nhân dân tệ (38,18 tỉ USD), tăng 27,8% so với một năm trước đó - phát ngôn viên hải quan Trung Quốc Li Kuiwen thông tin ngày 13.4. Ông Li cho biết, thương mại của Trung Quốc với Ukraina đã tăng lên 29,6 tỉ nhân dân tệ (4,6 triệu USD), tăng 10,6%.

Thương mại tổng thể của Trung Quốc với Nga đạt 190,12 tỉ nhân dân tệ (29,8 triệu USD) trong tháng 1 đến tháng 3.2021, trong khi thương mại của nước này với Ukraina đạt 26,77 tỉ nhân dân tệ (4,2 triệu USD) trong cùng thời gian này, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhà Trắng lên tiếng về vấn đề thăm Ukraina của ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch thăm Kiev, mặc dù Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraina đã thúc giục ông thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với chuyến đi tới nước này.

Ngoại trưởng Ukraina cảnh báo "lằn ranh đỏ" trong đàm phán với Nga

Hải Anh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho biết, không có bất kỳ liên lạc ngoại giao nào gần đây giữa Nga và Ukraina ở cấp bộ ngoại giao và tình hình ở cảng Mariupol có thể là một "lằn ranh đỏ" trong lộ trình đàm phán.

Nga cảnh báo nguy cơ "sự cố ngoài ý muốn" với NATO ở Bắc Cực

Thanh Hà |

Nga gọi hoạt động quân sự của NATO ở Bắc Cực là đáng lo ngại và cảnh báo về nguy cơ sự cố ngoài ý muốn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nhà Trắng lên tiếng về vấn đề thăm Ukraina của ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch thăm Kiev, mặc dù Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraina đã thúc giục ông thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với chuyến đi tới nước này.

Ngoại trưởng Ukraina cảnh báo "lằn ranh đỏ" trong đàm phán với Nga

Hải Anh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho biết, không có bất kỳ liên lạc ngoại giao nào gần đây giữa Nga và Ukraina ở cấp bộ ngoại giao và tình hình ở cảng Mariupol có thể là một "lằn ranh đỏ" trong lộ trình đàm phán.

Nga cảnh báo nguy cơ "sự cố ngoài ý muốn" với NATO ở Bắc Cực

Thanh Hà |

Nga gọi hoạt động quân sự của NATO ở Bắc Cực là đáng lo ngại và cảnh báo về nguy cơ sự cố ngoài ý muốn.