Trung Quốc dốc toàn lực xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại

Anh Quân |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 26.4 đã kêu gọi đất nước dốc toàn lực để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra lời kêu gọi trên tại Hội nghị lần thứ 11 của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương do ông đứng đầu, theo Tân Hoa Xã.

Theo hội nghị, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ có ý nghĩa to lớn đối với việc đảm bảo an ninh quốc gia, lưu thông thông suốt trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho “lưu thông kép” giữa thị trường trong và ngoài nước, mở rộng nhu cầu trong nước và thúc đẩy phát triển chất lượng cao.

Mặc dù đánh giá cao những thành tựu của Bắc Kinh trong việc xây dựng các cơ sở khoa học công nghệ lớn, dự án thuỷ lợi, đầu mối giao thông, cơ sở hạ tầng thông tin và tài nguyên chiến lược quốc gia, hội nghị đánh giá cơ sở hạ tầng của Trung Quốc vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển và an ninh quốc gia.

Cơ sở hạ tầng đóng vai trò là trụ cột cho phát triển kinh tế và xã hội, ông Tập Cận Bình nói và thúc giục phối hợp phát triển và đảm bảo an ninh quốc gia, tối ưu hóa thiết kế, cấu trúc, chức năng và mô hình của cơ sở hạ tầng.

Các đại biểu đã nghe báo cáo của các bộ phận liên quan về việc tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ thực thi chính sách.

Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc cần thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực chủ chốt như giao thông, năng lượng và dự án thuỷ lợi. Ngoài ra, Bắc Kinh phải cải thiện quy hoạch các tuyến đường thuỷ, xây dựng các cảng ven biển và nội địa, đồng thời phát triển điện lưới thông minh, xây dựng các cơ sở năng lượng carbon thấp, xanh mới và tinh chỉnh mạng lưới đường ống dẫn dầu và khí.

Về việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho xây dựng cơ sở hạ tầng, các đại biểu kêu gọi mở rộng các kênh tài trợ và khuyến khích sự đóng góp của nguồn vốn xã hội.

Các đại biểu cho rằng Trung Quốc cần tuân thủ chiến lược định hướng đổi mới, nỗ lực hơn nữa trong việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ cốt lõi để độc lập hơn về công nghệ.

Anh Quân
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 bùng phát phức tạp ở Trung Quốc

Song Minh |

Trung Quốc đại lục lần đầu tiên phát hiện biến thể Omicron BA.2.3 trong bối cảnh Bắc Kinh đang chạy đua để dập tắt COVID-19, còn Thượng Hải vẫn đang phong tỏa.

Sau Trung Quốc, Mỹ đón nhận làn sóng lây nhiễm COVID-19 mạnh

Bảo Trân |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ nhấn mạnh tình hình COVID-19 ở Trung Quốc kèm theo lời cảnh báo đối với Mỹ, đặc biệt là vùng Đông Bắc, nơi có số ca dương tính đang gia tăng.

Trung Quốc khẳng định tiếp tục phối hợp chiến lược với Nga

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường "phối hợp chiến lược" với Nga bất chấp những biến động quốc tế, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu trong tuyên bố ngày 19.4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch COVID-19 bùng phát phức tạp ở Trung Quốc

Song Minh |

Trung Quốc đại lục lần đầu tiên phát hiện biến thể Omicron BA.2.3 trong bối cảnh Bắc Kinh đang chạy đua để dập tắt COVID-19, còn Thượng Hải vẫn đang phong tỏa.

Sau Trung Quốc, Mỹ đón nhận làn sóng lây nhiễm COVID-19 mạnh

Bảo Trân |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ nhấn mạnh tình hình COVID-19 ở Trung Quốc kèm theo lời cảnh báo đối với Mỹ, đặc biệt là vùng Đông Bắc, nơi có số ca dương tính đang gia tăng.

Trung Quốc khẳng định tiếp tục phối hợp chiến lược với Nga

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường "phối hợp chiến lược" với Nga bất chấp những biến động quốc tế, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu trong tuyên bố ngày 19.4.