Trung Quốc công bố số liệu sốc chống tham nhũng trong 10 năm

Khánh Minh |

Trung Quốc tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc chiến chống tham nhũng kéo dài 1 thập kỷ với những con số gây sốc.

Hoàn cầu Thời báo dẫn lời ông Wang Jianxin - quan chức cao cấp của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia - cho biết trong cuộc họp báo ngày 30.6 rằng, kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18 vào tháng 11.2012 đến cuối tháng 4.2022, các cơ quan thanh tra, giám sát kỷ luật trên toàn quốc đã điều tra 4,39 triệu vụ tham nhũng, kỷ luật 4,7 triệu đối tượng.

Các cơ quan hữu quan đã xử lý hơn 723.000 trường hợp vi phạm bộ quy tắc 8 điểm chống lãng phí, tham nhũng của Đảng và chính quyền, với hơn 644.000 đối tượng bị trừng phạt.

Tổng cộng 74.000 người trên toàn quốc đã tự nguyện đầu thú trước các cơ quan thanh tra và giám sát kỷ luật kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 vào tháng 10.2017. Theo ông Wang, điều này chứng tỏ Trung Quốc đấu tranh mạnh mẽ không khoan nhượng đối với tham nhũng và các chiến dịch chống tham nhũng đã được tiến hành thường xuyên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc chiến chống tham nhũng và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc để trừng trị tham nhũng, cũng như dưới sức mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc để phòng chống tham nhũng, Trung Quốc đã thành công trong cuộc chiến này - ông Wang nói.

Ren Jianming - chuyên gia chống tham nhũng của Trường Hành chính Công thuộc Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh - cho rằng đặc điểm quan trọng nhất của cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc là đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng, điều này đảm bảo rằng Trung Quốc có thể thực hiện chiến dịch chống tham nhũng xuyên suốt đến cùng trong bối cảnh khó khăn và phức tạp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho biết trong cuộc họp Bộ Chính trị vào tuần trước rằng, mặc dù Trung Quốc đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc chiến chống tham nhũng và củng cố những gì đã đạt được, song tình hình vẫn còn gay go, phức tạp. Ông Tập Cận Bình yêu cầu Trung Quốc phải thực hiện chiến dịch chống tham nhũng đến cùng và nỗ lực phối hợp để các quan chức không có cơ hội, không dám hoặc không muốn tham nhũng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân thú tội nhận hối lộ trên truyền hình hôm 15.1.2022. Ảnh chụp màn hình CCTV
Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân thú tội nhận hối lộ trên truyền hình hôm 15.1.2022. Ảnh chụp màn hình CCTV

Kể từ năm 2012, Trung Quốc đã nghiêm túc xem xét tất cả các vấn đề mà người dân phàn nàn. Kể từ khi Bắc Kinh phát động chiến dịch quốc gia chống tội phạm có tổ chức và tội phạm băng nhóm vào năm 2018, Trung Quốc đã xử lý 100.000 trường hợp và trừng phạt 92.000 đối tượng tính đến cuối tháng 4, theo ông Wang.

Theo các nhà phân tích, chiến dịch chống tham nhũng không khoan nhượng của Trung Quốc đã trở thành một chiến dịch thường xuyên trong những năm gần đây, khi số người bị trừng phạt hàng năm trên toàn quốc lên đến 600.000 người kể từ năm 2018.

Theo tính toán của giới truyền thông, riêng trong năm nay, hơn 60 đối tượng đã bị trừng phạt trong chiến dịch chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính. Các vụ đại án tham nhũng trong lĩnh vực tài chính thường liên quan đến số tiền rất lớn, có thể mang lại rủi ro tài chính cho đất nước, và chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính là nền tảng vững chắc để đất nước đạt được sự phát triển kinh tế ổn định và bền vững về lâu dài - ông Wang nhấn mạnh.

Ông Wang cho biết, với việc ngày càng nhiều người bị trừng phạt và nhiều lỗ hổng trong lĩnh vực tài chính bị lộ ra thông qua các cuộc chiến chống tham nhũng, Trung Quốc có thể sẽ cải cách hơn nữa hệ thống giám sát tài chính để ngăn ngừa rủi ro tài chính tốt hơn.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc khai trừ Đảng cựu bí thư thành ủy Hàng Châu

Thanh Hà |

Trung Quốc khai trừ Đảng cựu bí thư thành ủy ở trung tâm công nghệ Hàng Châu, 5 tháng sau khi thông báo ông này bị điều tra vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Việt Nam tăng điểm trong xếp hạng Chỉ số nhận thức tham nhũng 2021

Song Minh |

Ngày 25.1, Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) năm 2021, theo đó Việt Nam tăng 3 điểm so với năm 2020.

Trung Quốc khai trừ Đảng 3 cựu quan chức cấp cao tham nhũng

Thanh Hà |

Ba quan chức cấp cao của Trung Quốc - bao gồm một cựu lãnh đạo ngân hàng hàng đầu - đã bị khai trừ khỏi Đảng vì cáo buộc tham nhũng và bị điều tra hình sự.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Trung Quốc khai trừ Đảng cựu bí thư thành ủy Hàng Châu

Thanh Hà |

Trung Quốc khai trừ Đảng cựu bí thư thành ủy ở trung tâm công nghệ Hàng Châu, 5 tháng sau khi thông báo ông này bị điều tra vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Việt Nam tăng điểm trong xếp hạng Chỉ số nhận thức tham nhũng 2021

Song Minh |

Ngày 25.1, Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) năm 2021, theo đó Việt Nam tăng 3 điểm so với năm 2020.

Trung Quốc khai trừ Đảng 3 cựu quan chức cấp cao tham nhũng

Thanh Hà |

Ba quan chức cấp cao của Trung Quốc - bao gồm một cựu lãnh đạo ngân hàng hàng đầu - đã bị khai trừ khỏi Đảng vì cáo buộc tham nhũng và bị điều tra hình sự.