Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên do COVID-19 sau hơn 1 năm

Hải Anh |

Trung Quốc ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 được báo cáo trong ngày 19.3, đánh dấu những ca tử vong đầu tiên ở nước này do dịch bệnh trong hơn một năm.

Cơ quan y tế quốc gia Trung Quốc báo cáo 2 ca tử vong do COVID-19, lần đầu tiên được ghi nhận có người chết do dịch bệnh kể từ tháng 1.2021, The Guardian đưa tin. 

Các trường hợp tử vong do COVID-19 mới nhất ở Trung Quốc đều ở tỉnh Cát Lâm ở phía đông bắc đất nước. Cơ quan Y tế Quốc gia Trung Quốc không cho biết chi tiết về tuổi của 2 người vừa qua đời do COVID-19 cũng như không tiết lộ liệu họ có mắc bệnh nền không. 

Lần gần đây nhất có ca COVID-19 tử vong ở Trung Quốc đại lục là 25.1 năm ngoái, cũng tại tỉnh Cát Lâm.

Với 2 ca tử vong mới, số người chết do COVID-19 ở Trung Quốc tăng lên 4.638 người. Trước đó, Trung Quốc ghi nhận 4.636 ca tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019. 

Cũng trong ngày 19.3, Trung Quốc ghi nhận 2.157 ca COVID-19 lây truyền cộng đồng mới, có triệu chứng, với phần lớn ca được xác định tại Cát Lâm. Tỉnh Cát Lâm đã ban hành lệnh cấm đi lại và những người có nhu cầu đi lại cần được cảnh sát cấp phép để di chuyển qua ranh giới tỉnh. 

Cát Lâm hiện là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt bùng phát COVID-19 do biến thể Omicron thúc đẩy. Cát Lâm ghi nhận gần 80% trong số 2.157 ca COVID-19 có triệu chứng mới được ghi nhận ở Trung Quốc. Trong tổng số 1.713 trường hợp không có triệu chứng, có 537 trường hợp ở Cát Lâm.

Theo SCMP, Trung Quốc đã trừng phạt 16 quan chức Cát Lâm vì buông lỏng kiểm soát ổ dịch, trong đó có 2 quan chức y tế cấp cao ở thủ phủ Trường Xuân. 

Tại Thâm Quyến, một điểm nóng khác trong đợt bùng phát COVID-19 hiện nay ở Trung Quốc, 8 quan chức tại quận Phúc Điền đã bị cách chức vì không kiểm soát được đợt bùng phát dịch. Có 46 ca COVID-19 có triệu chứng và 31 ca không triệu chứng được ghi nhận ở thành phố phía nam Trung Quốc trong ngày 18.3. 

Trung Quốc đang tiếp tục áp dụng chiến lược “zero-COVID” kể từ khi dịch bùng phát lần đầu ở Vũ Hán. Chiến lược tập trung vào xét nghiệm hàng loạt, phong tỏa nghiêm ngặt, người dân bị cấm rời khỏi nhà đến khi tất cả các ca mới được xác định trong quá trình cách ly hoặc thông qua truy vết tiếp xúc. 

Trung Quốc hiện ứng phó với đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất kể từ cuối năm 2019. Ngày 17.3, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng, Trung Quốc nên tìm kiếm "hiệu quả tối đa" với "chi phí tối thiểu" trong việc kiểm soát virus. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện loài khủng long "bọc giáp" mới toanh ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Loài khủng long bọc giáp từ đầu kỷ Jura đã được phát hiện ở tây nam Trung Quốc, theo một nghiên cứu được công bố tuần này trên tạp chí eLife.

Số ca COVID-19 ở Trung Quốc giảm ngày thứ 2 liên tiếp

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 cộng đồng của Trung Quốc giảm trong ngày thứ 2 liên tiếp khi dịch bệnh ở Cát Lâm đang chậm lại. 

Giới giàu nhất Trung Quốc mất 52 tỉ USD một ngày khi chứng khoán lao dốc

Thanh Hà |

Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc khiến tài sản của những người giàu nhất Trung Quốc hao hụt hơn 52 tỉ USD trong ngày 14.3. 

Trung Quốc ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ lây COVID-19 cao dịp Tết

Thảo Phương |

Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh việc bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Phát hiện loài khủng long "bọc giáp" mới toanh ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Loài khủng long bọc giáp từ đầu kỷ Jura đã được phát hiện ở tây nam Trung Quốc, theo một nghiên cứu được công bố tuần này trên tạp chí eLife.

Số ca COVID-19 ở Trung Quốc giảm ngày thứ 2 liên tiếp

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 cộng đồng của Trung Quốc giảm trong ngày thứ 2 liên tiếp khi dịch bệnh ở Cát Lâm đang chậm lại. 

Giới giàu nhất Trung Quốc mất 52 tỉ USD một ngày khi chứng khoán lao dốc

Thanh Hà |

Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc khiến tài sản của những người giàu nhất Trung Quốc hao hụt hơn 52 tỉ USD trong ngày 14.3.