Theo Bloomberg, khi các nước Châu Âu tiếp tục thúc đẩy các lệnh cấm và phong tỏa đối với dầu của Nga, Bắc Kinh đã nắm bắt cơ hội tiếp cận Mátxcơva để có một thỏa thuận tốt về dầu. Bloomberg cho hay, những cuộc đàm phán giữa hai bên đang được tiến hành ở cấp chính phủ với rất ít sự tham gia trực tiếp của các công ty dầu mỏ. Dầu thô sẽ được sử dụng để cung cấp cho các kho dự trữ xăng dầu chiến lược của Trung Quốc.
Jane Xie, nhà phân tích dầu cao cấp tại Kpler, nói với Bloomberg: “Vẫn còn nhiều khả năng để bổ sung dự trữ và đây sẽ là cơ hội tốt để Trung Quốc làm như vậy, nếu dầu được cung cấp với các điều kiện hấp dẫn về mặt thương mại”.
Trung Quốc cũng đang tìm cách tiết kiệm khoản tiền lớn khi mua dầu giảm giá. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã mua một lượng dầu thô ổn định và theo Bloomberg, Bắc Kinh có thể sẽ dự trữ tới 1 tỉ thùng.
Trung Quốc đang ở vị trí khá tốt trong cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Dầu thô giá rẻ của Nga bị phương Tây tẩy chay đang hướng đến Châu Á, kết quả là Bắc Kinh có khả năng mua nhiều hơn. Ngoại trừ Saudi Arabia, Nga là nguồn cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc.
Tập đoàn Thương mại Quốc tế Cảng Sơn Đông của Trung Quốc, nơi xử lý khoảng 1/4 lượng dầu thô nhập khẩu của nước này, đã bảo đảm một lô hàng hiếm hoi của Nga sẽ đến trong tháng này, Reuters đưa tin hôm 11.5.
Công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie ước tính khoảng 650.000 thùng dầu thô hàng ngày của Nga trước đây được vận chuyển đến các nền kinh tế phát triển như EU có thể được chuyển hướng đến Trung Quốc và Ấn Độ. Khi nhu cầu của Trung Quốc phục hồi sau gần hai tháng ngừng phong tỏa vì COVID-19, việc giảm giá của Nga sẽ khó cưỡng lại.
Lượng dầu thô hàng ngày của Nga dành cho Trung Quốc đã tăng 10% so với một tháng trước đó lên 781.000 thùng trong tháng 4, mức cao nhất trong năm, trong khi lượng dầu thô này đến Ấn Độ tăng hơn gấp đôi lên mức kỷ lục 674.000 thùng, theo S&P.
Mỹ đã tuyên bố sẽ ngừng nhập khẩu dầu của Nga do cuộc chiến Mátxcơva đang tiến hành ở Ukraina. Anh, Đức và các cường quốc Châu Âu khác cũng có những nỗ lực tương tự nhằm hạn chế nhập khẩu dầu khí Nga. Trong khi đó, các quốc gia Châu Âu ít giàu có hơn, bao gồm cả Italia, vẫn tăng cường mua dầu khí Nga để tận dụng lợi thế của việc giá giảm mạnh.
Đại diện 27 quốc gia EU gần như họp hàng ngày để thảo luận về gói trừng phạt thứ sáu nhắm vào Nga kể từ khi Ủy ban Châu Âu đưa ra đề xuất vào ngày 4.5.