Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo mạnh nhất từ 2017

Anh Vũ |

Triều Tiên xác nhận vừa phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân cao nhất từ năm 2017.

Theo hãng thông tấn KCNA ngày 31.1, Triều Tiên xác nhận vừa phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 (IRBM) vào ngày 30.1. Đây là vụ phóng thử thứ 7 trong tháng 1.2022 và là tên lửa có khả năng hạt nhân cao nhất được Bình Nhưỡng phóng kể từ năm 2017.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản báo cáo từ ngày 30.1. Các nhà phân tích và quan chức cho biết, vụ thử dường như liên quan đến tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) mà Triều Tiên đã không thử kể từ năm 2017 khi nước này đình chỉ việc thử tên lửa lớn nhất và vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn KCNA cho biết: “Cuộc thử nghiệm được tiến hành với mục đích kiểm tra chọn lọc tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung và tầm xa Hwasong-12, đồng thời xác minh độ chính xác tổng thể của hệ thống vũ khí này”.

Trước đó, Triều Tiên cho biết Hwasong-12 có khả năng mang một "đầu đạn hạt nhân hạng nặng cỡ lớn".

Vụ phóng tên lửa đã được tính toán kỹ nhằm đảm bảo an toàn cho các quốc gia láng giềng. Đầu đạn thử nghiệm được gắn máy ảnh để chụp ảnh khi tiến vào không gian.

Những bức ảnh chụp từ ngoài không gian do truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy hình ảnh của Triều Tiên và khu vực lân cận. Theo các nhà phân tích, Triều Tiên đã chụp những bức ảnh như vậy lần đầu vào năm 2017.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là đã tham dự cuộc thử nghiệm ngày 30.1, một trong những lần phóng tên lửa quan trọng nhất từ ​​trước đến nay đối với chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Trong cuộc thử nghiệm mới nhất, Triều Tiên cho biết đã bắn tên lửa theo quỹ đạo bay trên cao "vì tính đến sự an toàn của các nước láng giềng". Cuộc thử nghiệm đã "xác nhận độ chính xác, an toàn và hiệu quả hoạt động của hệ thống vũ khí Hwasong-12".

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ukraina thử tên lửa chống tăng Anh cung cấp

Ngọc Vân |

Lực lượng vũ trang Ukraina thử tên lửa chống tăng do Anh cung cấp trong bối cảnh căng thẳng với Nga.

Triều Tiên thử vũ khí lần 6 trong năm 2022

Thanh Hà |

Triều Tiên đã phóng hỏa lực không xác định vào đầu ngày 27.1, đánh đấu lần thử vũ khí thứ 6 trong năm nay của nước này.

Triều Tiên ngụ ý nối lại thử hạt nhân và tên lửa tầm xa

Hải Anh |

Triều Tiên ám chỉ có thể nối lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ukraina thử tên lửa chống tăng Anh cung cấp

Ngọc Vân |

Lực lượng vũ trang Ukraina thử tên lửa chống tăng do Anh cung cấp trong bối cảnh căng thẳng với Nga.

Triều Tiên thử vũ khí lần 6 trong năm 2022

Thanh Hà |

Triều Tiên đã phóng hỏa lực không xác định vào đầu ngày 27.1, đánh đấu lần thử vũ khí thứ 6 trong năm nay của nước này.

Triều Tiên ngụ ý nối lại thử hạt nhân và tên lửa tầm xa

Hải Anh |

Triều Tiên ám chỉ có thể nối lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa.