Triều Tiên thử nghiệm camera cho vệ tinh do thám

Hải Anh |

Triều Tiên đã thử nghiệm camera được lắp đặt trên vệ tinh do thám. Thông báo được công bố ngày 28.2, một ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, các camera "thử nghiệm quan trọng" liên quan đến một vệ tinh do thám chụp ảnh theo phương thẳng đứng và góc nghiêng một khu vực cụ thể trên Trái đất.

Truyền thông Triều Tiên cũng công bố những bức ảnh bán đảo Triều Tiên chụp từ không gian. Tuyên bố cho thấy Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa hoặc rocket để chụp ảnh trong không gian.

Vệ tinh do thám nằm trong loạt hệ thống vũ khí tinh vi mà năm ngoái, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết phát triển trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội nước này.

Để đưa một vệ tinh lên quỹ đạo cần có vụ phóng tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên thực hiện những vụ phóng dạng này nên cả tên lửa đạn đạo và rocket dùng để phóng vệ tinh đều có chung thân, động cơ và các công nghệ khác.

Theo KCNA, “cuộc thử nghiệm có ý nghĩa to lớn” với sự phát triển vệ tinh của Triều Tiên vì xác nhận “các đặc tính và độ chính xác hoạt động của hệ thống chụp ảnh độ nét cao, hệ thống truyền dữ liệu và các thiết bị kiểm soát độ cao”.

Sau nhiều lần thất bại, Triều Tiên đã đưa thành công vệ tinh đầu tiên vào quỹ đạo năm 2012 và vệ tinh thứ hai năm 2016. Triều Tiên cho biết cả 2 đều là vệ tinh quan sát Trái đất và việc phóng những vệ tinh này nằm trong chương trình phát triển không gian hòa bình của nước này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên nghi phóng tên lửa đạn đạo về phía đông

Thanh Hà |

Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng vật thể không xác định về phía đông trong ngày 27.2, đánh dấu vụ phóng lần thứ 8 của Bình Nhưỡng trong năm 2022.

Mỹ kêu gọi họp Hội đồng Bảo an về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Thanh Hà |

Chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử tên lửa lần thứ 7 trong tháng 1.2022 và là vụ thử tên lửa tầm xa nhất kể từ năm 2017, Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp ngày 3.2 để thảo luận về vấn đề này.

Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo mạnh nhất từ 2017

Anh Vũ |

Triều Tiên xác nhận vừa phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân cao nhất từ năm 2017.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Triều Tiên nghi phóng tên lửa đạn đạo về phía đông

Thanh Hà |

Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng vật thể không xác định về phía đông trong ngày 27.2, đánh dấu vụ phóng lần thứ 8 của Bình Nhưỡng trong năm 2022.

Mỹ kêu gọi họp Hội đồng Bảo an về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Thanh Hà |

Chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử tên lửa lần thứ 7 trong tháng 1.2022 và là vụ thử tên lửa tầm xa nhất kể từ năm 2017, Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp ngày 3.2 để thảo luận về vấn đề này.

Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo mạnh nhất từ 2017

Anh Vũ |

Triều Tiên xác nhận vừa phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân cao nhất từ năm 2017.