Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo Hwasong-17 trong lễ duyệt binh

Hạnh Vũ |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc duyệt binh hoành tráng với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, cuộc duyệt binh diễn ra vào tối 25.4 nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội Triều Tiên.

“Các lực lượng hạt nhân của đất nước chúng ta phải sẵn sàng để hoàn thành sứ mệnh một cách có trách nhiệm và đưa ra biện pháp răn đe duy nhất bất cứ lúc nào” - KCNA dẫn lời phát biểu của ông Kim Jong-un tại buổi lễ.

“Nhiệm vụ cơ bản của lực lượng hạt nhân Triều Tiên là ngăn chặn chiến tranh, nhưng không bao giờ giới hạn trong một nhiệm vụ duy nhất. Nếu bất kỳ lực lượng nào cố gắng xâm phạm các lợi ích cơ bản của nhà nước chúng ta, lực lượng hạt nhân sẽ dứt khoát thực hiện nhiệm vụ không mong đợi thứ hai của mình” - nhà lãnh đạo Triều Tiên nói thêm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Cuộc duyệt binh có sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được biết đến là lớn nhất của Bình Nhưỡng, mang tên Hwasong-17, theo KCNA. Tên lửa khổng lồ này được phóng thử lần đầu tiên vào tháng trước, song giới chức Hàn Quốc cho rằng vụ thử đã thất bại.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã công bố các bức ảnh về Hwasong-17 tại buổi lễ. Ngoài ra còn có tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) cùng các loại vũ khí thông thường như pháo, bệ phóng tên lửa và xe tăng nguyên mẫu. Hàng chục nghìn binh sĩ tham gia duyệt binh hô vang khẩu hiệu “muôn năm” gửi đến nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khiến nước này hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt.

Cuộc duyệt binh diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tăng cường các cuộc thử nghiệm vũ khí và phô diễn sức mạnh quân sự, trong khi các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hoá với Mỹ và Hàn Quốc bị đình trệ. Trong cuộc thử nghiệm mới nhất hôm 16.4, ông Kim Jong-un cũng giám sát vụ phóng tên lửa tầm ngắn có thể mang vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Hạnh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm ngày lễ quan trọng

Song Minh |

Tối 25.4, Triều Tiên tổ chức duyệt binh tại Bình Nhưỡng để đánh dấu một ngày kỷ niệm quan trọng của quốc gia.

Triều Tiên thử vũ khí chiến thuật mới ngay sau ngày lễ lớn

Hải Anh |

Triều Tiên bắn thử thành công một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới phát triển trong vụ phóng diễn ra ngay sau khi Bình Nhưỡng tổ chức lễ kỷ niệm cấp nhà nước lớn nhất mà không có cuộc duyệt binh như dự kiến.

Triều Tiên kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành

Thanh Hà |

Triều Tiên tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành trong ngày 15.4 với pháo hóa và gala buổi tối tại quảng trường chính ở Bình Nhưỡng.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm ngày lễ quan trọng

Song Minh |

Tối 25.4, Triều Tiên tổ chức duyệt binh tại Bình Nhưỡng để đánh dấu một ngày kỷ niệm quan trọng của quốc gia.

Triều Tiên thử vũ khí chiến thuật mới ngay sau ngày lễ lớn

Hải Anh |

Triều Tiên bắn thử thành công một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới phát triển trong vụ phóng diễn ra ngay sau khi Bình Nhưỡng tổ chức lễ kỷ niệm cấp nhà nước lớn nhất mà không có cuộc duyệt binh như dự kiến.

Triều Tiên kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành

Thanh Hà |

Triều Tiên tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành trong ngày 15.4 với pháo hóa và gala buổi tối tại quảng trường chính ở Bình Nhưỡng.