Tranh luận vaccine đặc hiệu hay liều thứ 4 mới ngăn được Omicron

Song Minh |

Một loại vaccine dành riêng ngừa biến thể Omicron sẽ sẵn sàng vào tháng 3, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo có thể đã "quá muộn" do tính chất dễ lây lan của biến thể này.

Vaccine đặc hiệu nhắm vào Omicron

Ngày 10.1, giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla nói với CNBC rằng vaccine của Pfizer/BioNTech nhắm vào Omicron và các biến thể khác đang lưu hành sẽ sẵn sàng vào mùa xuân tới và công ty đã bắt đầu sản xuất.

Tiến sĩ William Moss, giám đốc điều hành Trung tâm Tiếp cận Vaccine Quốc tế tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, cho rằng cần phải có một loại vaccine nhắm mục tiêu biến thể Omicron vào tháng 12. “Vaccine vẫn có thể có giá trị, nhưng tôi nghĩ, theo nhiều cách, bây giờ mới có là quá muộn đối với làn sóng Omicron hiện tại" - ông Moss nói.

Tiến sĩ Shaun Truelove, nhà dịch tễ học bệnh truyền nhiễm tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, đồng ý: “Với việc biến thể này diễn ra nhanh như thế nào, vaccine nhắm mục tiêu có thể không quan trọng nữa vì mọi người đều sẽ bị nhiễm bệnh”.

Mỹ đã chứng kiến ​​số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục: Hơn 95% số ca được báo cáo là do biến thể Omicron tính đến đầu tháng 1, theo CDC. Ngày 9.1, hơn 307.000 ca nhiễm mới đã được báo cáo.

Theo tiến sĩ Moss, nếu vaccine nhắm mục tiêu Omicron ra đời sớm hơn, thì "có thể đã đủ để ngăn ngừa lây lan và bảo vệ tốt hơn lực lượng lao động, đặc biệt là nhân viên chăm sóc sức khỏe. Điều này có được với điều kiện giả định là vaccine đặc hiệu Omicron sẽ có hiệu quả cao chống lại lây nhiễm, ít nhất là tạm thời, nhưng điều này chưa được biết đến”.

Tuy nhiên, Omicron lây lan nhanh đến mức các nhà phát triển không thể kịp thời tạo ra một loại vaccine đặc hiệu.

Giám đốc điều hành của Pfizer cũng cho biết, vẫn chưa rõ liệu có cần thiết phải sử dụng loại vaccine mới hay không hoặc nó có thể được sử dụng như thế nào.

Nhưng theo giới chuyên gia, với sự không thể đoán trước của cả COVID-19 và Omicron, và với các biến thể mới có khả năng xuất hiện, việc có một loại vaccine nhắm vào Omicron và các biến thể khác có thể hữu ích theo một cách nào đó, vào một số thời điểm.

“Tóm lại, tôi nghĩ rằng sẽ có một số giá trị đối với những người vẫn chưa bị nhiễm, giả sử Omicron tiếp tục là chủng trội, nhưng tác động của vaccine đặc hiệu Omicron sẽ ít hơn nhiều so với nếu nó có sẵn sớm hơn trước khi số ca nhiễm tăng cao" - tiến sĩ Moss nói.

Tiến sĩ Truelove đồng tình và cho biết thêm rằng "chưa rõ khả năng miễn dịch do nhiễm Omicron sẽ tồn tại trong bao lâu và vaccine đặc hiệu nhắm vào Omicron có thể mang lại lợi ích đáng kể nếu khả năng miễn dịch suy giảm, thậm chí có khả năng chống lại các biến thể trong tương lai. Nhưng không thực sự biết được những tác động đó cho đến thời điểm hiện tại”.

Vaccine ngừa Omicron có thể sẽ sẵn sàng vào tháng 3.2022. Ảnh: AFP
Vaccine ngừa Omicron có thể sẽ sẵn sàng vào tháng 3.2022. Ảnh: AFP

Vaccine liều 4

Giám đốc điều hành của Moderna, Stephane Bancel, nói với CNBC rằng hãng cũng đang nghiên cứu một vaccine tăng cường ngừa Omicron và có khả năng sẽ sớm đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Trước đó, Bancel cho biết có thể cần liều vaccine thứ 4 vào mùa thu vì hiệu quả của vaccine tăng cường có thể sẽ giảm theo thời gian.

Tiến sĩ Mark Sawyer, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Rady, người làm việc trong ủy ban cố vấn của FDA phê duyệt vaccine COVID-19 vào năm 2020, cho hay còn quá sớm để dự đoán liệu có cần tiêm mũi vaccine thứ 4 hay không, nhưng thời điểm mùa thu là hợp lý, do bệnh cúm phổ biến hơn vào mùa đông.

Israel đã tiêm hơn 250.000 liều thứ 4 kể từ đầu tháng 1 cho người Israel từ 60 tuổi trở lên, nhân viên y tế và những người miễn dịch kém - theo tờ The Times of Israel. Theo Tiến sĩ David Hirschwerk, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và giám đốc y tế tại Bệnh viện Đại học North Shore thuộc Northwell Health, liều thứ 4 cho thấy mức độ kháng thể tăng đáng kể.

Và liều thứ 4 cho một số người ở Mỹ bị suy giảm miễn dịch từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng có thể được triển khai bắt đầu từ tuần này, theo The New York Times. CDC đã phê duyệt liều thứ 4 cho nhóm đó vào tháng 10 năm ngoái.

Một điều đã trở nên rõ ràng là hai liều vaccine không đủ bảo vệ chống lại Omicron. Tiến sĩ Truelove nói, có bằng chứng tốt cho thấy liều thứ 3 cung cấp nhiều khả năng bảo vệ chống lại Omicron hơn. Tiến sĩ Bourla cũng cho hay, hai mũi tiêm không cung cấp sự bảo vệ chắc chắn chống lại sự lây nhiễm của Omicron.

Tính đến ngày 10.1, khoảng 63% dân số Mỹ được tiêm chủng đầy đủ. Chỉ 36% trong số những người này đã được tiêm liều vaccine COVID-19 nhắc lại.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhiễm kép COVID-19 và cúm mùa nguy hiểm ra sao giữa bối cảnh Omicron?

Bảo Châu |

Mùa đông là mùa của cúm, cùng với sự lây lan COVID-19 do sự thúc đẩy của biến thể Omicron, các chuyên gia cho rằng việc gia tăng ca nhiễm kép 2 bệnh cùng lúc chỉ là vấn đề thời gian.

Phát hiện biến thể COVID-19 mới tinh kết hợp giữa Omicron và Delta

Ngọc Vân |

Cộng hoà Síp (Cyprus) phát hiện một biến thể COVID-19 kết hợp giữa biến thể Omicron và Delta.

WHO cảnh báo điều nhiều người lầm tưởng về sự nguy hiểm của Omicron

Hải Anh |

Biến thể Omicron dường như gây COVID-19 nặng ít hơn so với chủng Delta chiếm ưu thế trên toàn cầu nhưng không nên được phân loại là “nhẹ”, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiễm kép COVID-19 và cúm mùa nguy hiểm ra sao giữa bối cảnh Omicron?

Bảo Châu |

Mùa đông là mùa của cúm, cùng với sự lây lan COVID-19 do sự thúc đẩy của biến thể Omicron, các chuyên gia cho rằng việc gia tăng ca nhiễm kép 2 bệnh cùng lúc chỉ là vấn đề thời gian.

Phát hiện biến thể COVID-19 mới tinh kết hợp giữa Omicron và Delta

Ngọc Vân |

Cộng hoà Síp (Cyprus) phát hiện một biến thể COVID-19 kết hợp giữa biến thể Omicron và Delta.

WHO cảnh báo điều nhiều người lầm tưởng về sự nguy hiểm của Omicron

Hải Anh |

Biến thể Omicron dường như gây COVID-19 nặng ít hơn so với chủng Delta chiếm ưu thế trên toàn cầu nhưng không nên được phân loại là “nhẹ”, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh.