Tổng thống Zelensky đề nghị EU cho Ukraina gia nhập khẩn cấp

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 28.2 đề nghị EU "khẩn cấp kết nạp Ukraina" vào khối.

"Chúng tôi kêu gọi Liên minh Châu Âu khẩn cấp kết nạp Ukraina bằng một thủ tục mới" - CNN dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong thông điệp video mới nhất.

"Chúng tôi biết ơn các đối tác đã sát cánh cùng chúng tôi. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là được hòa nhập với tất cả người dân Châu Âu và bình đẳng với họ. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi xứng đáng với điều này. Tôi chắc chắn điều đó là có thể" - ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Bồ Đào Nha, Lithuania, Pháp và Ba Lan cũng như Thủ tướng Bỉ, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. "Sự ủng hộ của các nước là vô điều kiện và chưa từng có" - ông Zelensky nói.

Cũng trong ngày 28.2, Tổng thống Ukraina kêu gọi các binh sĩ Nga hạ vũ khí trong bối cảnh Ukraina và Nga có cuộc hội đàm ở Belarus.

"Hãy hạ vũ khí. Hãy ra khỏi đây. Hãy cứu mạng sống của các bạn" - ông Zelensky kêu gọi các lực lượng Nga.

Ít nhất 102 thường dân ở Ukraina đã thiệt mạng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào ngày 24.2, nhưng con số thực sự được cho là "cao hơn đáng kể" - Cao uỷ nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet cho biết.

Bà Bachelet phát biểu tại phiên khai mạc Hội đồng Nhân quyền ở Geneva hôm 28.2: "Hầu hết những thường dân này đã thiệt mạng bởi vũ khí nổ có vùng ảnh hưởng rộng, bao gồm từ pháo hạng nặng và hệ thống tên lửa phóng nhiều lần đến các cuộc không kích thực sự. Tôi sợ rằng số liệu thực tế sẽ cao hơn đáng kể".

Theo bà Bachelet, khoảng 422.000 người Ukraina đã rời bỏ quê hương, nhiều người khác phải di dời trong nước.

Trong một diễn biến khác, các phái đoàn Ukraina và Nga bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình ở Belarus. Trưởng đoàn đàm phán phía Nga, ông Vladimir Medinsky cho hay cuộc gặp diễn ra vào lúc 12h giờ địa phương (16h giờ Việt Nam) ngày 28.2.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraina đồng ý đàm phán với Nga “không có điều kiện tiên quyết”. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky phát biểu trước công chúng rằng ông không kỳ vọng nhiều vào các cuộc đàm phán, đồng thời tuyên bố Ukraina không có ý định đầu hàng.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 27.2 đã đặt các lực lượng hạt nhân Nga vào tình trạng báo động cao để đối phó với những gì mà ông gọi là các bước đi "không thân thiện" của phương Tây. Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới và một kho tên lửa đạn đạo khổng lồ.

27 nước thành viên EU đã đóng cửa không phận với máy bay Nga, đồng thời cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraina, nhưng nhấn mạnh rằng bản thân họ sẽ không can thiệp quân sự.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga kêu gọi dân thường Ukraina sơ tán khỏi thủ đô Kiev

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi thường dân Ukraina sơ tán khỏi Kiev theo lối đi an toàn mà quân đội Nga tạo ra.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu: EU muốn Ukraina gia nhập khối

Nguyễn Hạnh |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nói rằng Liên minh Châu Âu (EU) muốn Ukraina trở thành thành viên của khối, gọi đất nước này là "một trong số chúng tôi".

Nga sơ tán công dân khỏi Châu Âu

Ngọc Vân |

Mátxcơva đang nỗ lực đưa các công dân Nga bị mắc kẹt ở Châu Âu trở về do các hạn chế về chuyến bay.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nga kêu gọi dân thường Ukraina sơ tán khỏi thủ đô Kiev

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi thường dân Ukraina sơ tán khỏi Kiev theo lối đi an toàn mà quân đội Nga tạo ra.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu: EU muốn Ukraina gia nhập khối

Nguyễn Hạnh |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nói rằng Liên minh Châu Âu (EU) muốn Ukraina trở thành thành viên của khối, gọi đất nước này là "một trong số chúng tôi".

Nga sơ tán công dân khỏi Châu Âu

Ngọc Vân |

Mátxcơva đang nỗ lực đưa các công dân Nga bị mắc kẹt ở Châu Âu trở về do các hạn chế về chuyến bay.